Real Madrid chắc chắn mua Courtois và những siêu sao nào?

18/07/2018 19:29 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real đang tiến gần tới hợp đồng mua sắm tiếp theo và tân binh sắp đến sân Bernabeu là Thibaut Courtois.

Thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2018 dự kiến sẽ là ngôi sao tiếp theo gia nhập đội bóng áo Trắng nếu không có chuyện gì xảy ra vì các cuộc thương thảo với Chelsea tiến triển nhanh còn chính Courtois rất muốn trở lại Madrid khoác áo Real.

Real chắc chắn chiêu mộ Courtois

Lúc đầu Real định tiếp tục sử dụng 3 thủ môn sẵn có hiện tại trong đó Keylor Navas bắt chính còn các thủ môn số 2 và số 3 là Kiko Casilla và Lunin nhưng màn trình diễn quá ấn tượng của Courtois ở World Cup cộng với việc giá chuyển nhượng của tuyển thủ Bỉ được điều chỉnh xuống mức phù hợp với khung gia Real chờ đợi (không quá 40 triệu euro) đã làm Real thay đổi hoàn toàn kế hoạch.

Chú thích ảnh

Chelsea biết rằng Courtois sẽ hết hợp đồng vào tháng 6/2019 và anh đã cho thấy rõ ý định của mình là không gia hạn hợp đồng cũng như muốn trở lại Madrid nên đội bóng Anh buộc phải đàm phán và chấp nhận giảm giá bán Courtois. Vấn đề là Chelsea cần tìm người thay thế trước khi đồng ý để Courtois ra đi.

Real nhắm mua thủ thành Roma Alisson nhưng đã từ bỏ ý định đó từ lâu do đội bóng Italy đòi giá chuyển nhượng quá cao và Alisson bây giờ là mục tiêu mua sắm ưu tiên của Chelsea cho vị trí thủ môn nhưng họ sẽ phải cạnh tranh với Liverpool. Courtois muốn trở lại Real và đã bày tỏ mong muốn đó từ lâu. Gia đình anh đang sống ở Madrid nên trở lại Madrid để khoác áo Real giờ là cơ hội vàng đối với Courtois bất chấp quá khứ Atletico của anh.

Ở tuổi 26, Courtois cũng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm thủ môn lâu nay của Real. Tài năng của anh đã được kiểm chứng và anh vẫn đang ở độ chín của sự nghiệp trong khi Keylor Navas giờ đã 31 tuổi.

Chú thích ảnh

Nếu Courtois đúng là gia nhập Real thật, ông Julen Lopetegui sẽ lâm vào thế khó. Tân HLV của Real đã xác định Keylor Navas là thủ môn số 1 của ông từ trước khi Courtois đến. Julen hẳn là sẽ không sẵn sàng để Courtois bắt chính và thủ môn tuyển Bỉ có thể phải dự bị cho Navas.

Mục tiêu chuyển nhượng của Real Madrid: Neymar, Mbappe, Hazard

Mục tiêu chuyển nhượng của Real Madrid: Neymar, Mbappe, Hazard

Ưu tiên số 1 của Real trong Hè này là lấp đầy khoảng trống mà Cristiano Ronaldo để lại. Hàng loạt tiền đạo đẳng cấp đã được nhắm đến. Trong đó có Neymar, Kylian Mbappe, Hazard…

Nhưng Courtois lại vừa được chọn là thủ môn xuất sắc nhất World Cup nơi anh cùng các đồng đội giành HCĐ. Trong bối cảnh này chúng ta cần xem Keylor Navas nghĩ gì. Thủ thành người Costa Rica luôn cho thấy rõ ràng ý định của anh là sẵn sàng cạnh tranh vị trí thủ môn số 1 ở Madrid bất kể ai đến đây. Navas đã cho thấy điều đó sau khi Real chiêu mộ Kepa.

Nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi nhiều hơn anh hình dung. Một phần vì thủ môn sắp đến Bernabeu là Courtois. Phần khác vì Zidane không còn cầm quân ở đó mà Zidane lại là người lúc nào cũng bảo vệ Navas, chọn anh làm thủ môn số 1.

Real sẽ không vung tiền mua sắm bừa bãi

Ngoài trường hợp của Courtois, Real ngày càng cho thấy rõ ràng rằng họ sẽ không lao vào những vụ mua bán điên rồ trên TTCN để chiêu mộ những cầu thủ họ không coi là xuất sắc nhất thế giới.

Nói cách khác, Real sẽ chỉ quan tâm tới một vụ áp phe với ngôi sao mà giờ chính họ cũng hiểu là không thể mua được và đó là Neymar. Sẽ không có chuyện Real chiêu mộ những ngôi sao khác được liên hệ như Hazard, Harry Kane hay Lewandowski. Họ đều muốn có những cầu thủ đó nhưng không định bỏ ra cỡ 150-200 triệu euro cho một trong số này.

Các nguồn thạo tin với Real cho biết họ muốn chờ đợi Neymar vào năm tới để tăng cường lực lượng cho đội ngũ hiện tại. Họ đã sở hữu những cầu thủ hàng đầu nên không định mua sắm những cầu thủ có trình độ tương tự hoặc có phẩm chất giống với những ngôi sao họ đang sở hữu.

Real muốn mua Hazard nhưng không phải bằng mọi giá

Eden Hazard đang đi nghỉ Hè sau màn trình diễn xuất sắc ở World Cup cùng tuyển Bỉ và đang muốn làm sáng tỏ tương lai của mình. Nhưng anh chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là tiếp tục ở lại Chelsea nơi anh còn hợp đồng tới 2019 hoặc là gia nhập Real Madrid, đội bóng duy nhất anh bày tỏ mong muốn gia nhập. Real cũng muốn chiêu mộ Hazard nhưng không phải với giá chuyển nhượng dành cho một “Galactico”. Họ muốn có anh nhưng không phải với bất cứ giá nào. Real đã có người chơi ở vị trí của Hazard và ông Julen Lopetegui nhắm đến những mục tiêu khác sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm