Rafa Benitez đang làm hại chính mình

16/11/2015 14:01 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Rafa Benitez vẫn đang gặp khó khăn trong quá trình giữ sự ổn định trong phòng thay đồ. Một trong số đó là không có sự gắn kết với các cầu thủ và đây chính là điểm trọng yếu khiến cho mọi thứ ở Real không yên ả như vẻ bề ngoài, cũng như đối nghịch hoàn toàn so với kết quả mà đội bóng Hoàng gia đã gặt hái được trên sân cỏ.

Rất nhiều ngôi sao của đội bóng đã mâu thuẫn với HLV 54 tuổi này, từ Ronaldo, Sergio Ramos, cho đến Benzema và mới nhất là James Rodriguez. Ông luôn khiến các cầu thủ cảm thấy căng thẳng vì những chỉ trích hay nhận xét phũ phàng trên mặt báo. Cũng như không ngại ngần vạch lỗi và không sợ làm mất lòng các học trò vì những suy nghĩ hay lời nói của mình.

Ông Benitez là dạng HLV cực đoan, luôn coi cầu thủ chỉ là những người phục vụ cho ý đồ chiến thuật của mình. Điều này cũng giống như HLV Van Gaal, người từng coi các học trò là những quân cờ cho triết lý của mình. HLV người Hà Lan sẵn sàng gạt bỏ những ngôi sao nếu như họ làm trái ý và không tuân thủ đấu pháp của ông, Rivaldo hay Riquelme là những người thất thế tiêu biểu thời Van Gaal còn làm việc ở Barcelona. Hiện tại ở Manchester United, Depay đang lãnh hậu quả vì không biết lắng nghe những gì người đàn ông thép này đã chỉ dạy.

Hướng tới 'Kinh điển' Real - Barca: Lợi thế trong tay thầy trò Enrique

Hướng tới 'Kinh điển' Real - Barca: Lợi thế trong tay thầy trò Enrique

Cứ sau mỗi chiến thắng, sự tự tin của Barca lại được đẩy lên một ngưỡng mới. Đội bóng xứ Catalunya đang đứng trước cơ hội để nới rộng khoảng cách với chính đại kình địch Real Madrid nếu họ thắng trong trận El Clasico tới đây.

Rafa Benitez cũng không kém cạnh, ông chỉ trích các học trò rất nhiều sau mỗi sai lầm mà họ mắc phải. Thiếu sự tôn trọng cũng như thiếu sự cảm thông với cầu thủ. Vừa mới tới Bernabeu ông đã công khai gạt bỏ tầm ảnh hưởng của Ronaldo, nhưng chấn thương của Bale và Benzema đã khiến HLV này không thực hiện được ý tưởng của mình. Ông cũng chính là nguyên nhân khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha bị trói buộc trong một không gian chật hẹp trên hàng công và không phát huy được hết tài săn bàn của mình.

Nhưng kì lạ là ông luôn phê phán các học trò nhưng không bao giờ công nhận nỗ lực của họ đúng mức, mà coi đó là thắng lợi của việc tuân thủ ý đồ chiến thuật hoàn hảo. Và nếu ai đó khiến ông không vừa ý hoặc có phản ứng bị coi là không đúng mực, HLV 54 tuổi này sẵn sàng trừng phạt bằng bài rao giảng thiếu sự hiểu biết về những ý tưởng của mình.

Ông Benitez thuộc vào kiểu là nô lệ của chính những ý tưởng của mình. Ông rất say đắm với tư duy chiến thuật, cũng như gò bó các cầu thủ trong đấu pháp thiên về phòng ngự của mình, giam cầm sự sáng tạo của họ bằng triết lý đứng trước bóng. Nghĩa là các cầu thủ luôn phải đối diện với đối thủ, giành bóng trong chân họ và thực hiện một pha phản công nhanh. Sự ngột ngạt về chiến thuật, cũng như quá coi trọng kết quả đã khiến cho các trận đấu của Real luôn diễn ra trong sự tẻ nhạt và thiếu cảm hứng.

Những kết quả hiện thời có thể biện minh cho phương pháp làm việc của ông, nhưng trận thắng may mắn trước Paris St Germain và trận thua tệ hại trước Sevilla đã khiến cho vấn đề của Benitez thêm nhức nhối. Và người ta hoàn toàn có thể dự cảm một sự đổ vỡ, nếu như Real bại trận trước Barcelona.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm