Ra châu Âu, đừng coi thường Benzema!

07/03/2017 06:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Dù phong độ ở sân chơi quốc nội phập phù nhưng Karim Benzema vẫn luôn thể hiện bản năng sát thủ ở các trận đấu tại Champions League mùa bóng năm nay.

Benzema đã chơi như gà mắc tóc trong trận đấu với Las Palmas. Tiền đạo người Pháp tỏ ra vụng về và bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn. Chính HLV Zinedine Zidane cũng không thể kiên nhẫn với tiền đạo người Pháp dù ông là người đã trao cơ hội cho anh từ băng ghế dự bị (thay Morata). May mắn cho Real là trận đó, với việc Ronaldo tỏa sáng, Real hòa 3-3 trong thế mất người (Bale nhận thẻ đỏ) và bị dẫn 2 bàn.

Thực tế thì từ ngày chuyển đến Madrid hồi năm 2009, chưa bao giờ Benzema dập tắt những hoài nghi từ phía các CĐV của Real Madrid. Họ nhiều lần la ó, chỉ trích và kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng thay tiền đạo khác. Nhưng Benzema cứ như một “chú mèo lười”, lúc bị chê nhiều nhất lại là lúc anh chơi hay nhất. Điển hình ở trận đấu với Eibar mới đây. Trong bối cảnh Morata, Bale và Ronaldo cùng vắng mặt, Benzema lại rực sáng với một cú đúp, giúp Real Madrid thắng nhàn tênh 4-1.

Có một điều cần phải khẳng định là dù bị chỉ trích nhiều nhưng Benzema vẫn luôn là “số 9” được ưu ái nhất trong kỉ nguyên Perez phiên bản 2.0. Đặc biệt, dù có chơi ở Liga phập phù nhưng ở Champions League, cầu thủ lại luôn biết cách “gieo sầu” cho bất cứ hàng thủ nào dám coi thường anh.

Trong 76 lần ra sân ở Champions League, Benzema đã ghi 42 bàn. Hiệu suất của anh trong mùa này là đáng nể nhất, với 7 bàn sau 10 trận, trong đó có pha lập công mở tỷ số ở trận lượt đi với Napoli. Nói một cách khác, khi cái duyên ở Champions League quá lớn, sẽ thật khó để ngăn Benzema ghi bàn.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm