Pique: 'Thất bại trước Liverpool là ác mộng, tới giờ chúng tôi vẫn chưa quên'

25/05/2019 08:20 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Trung vệ Gerard Pique của Barca cho biết anh và các đồng đội vẫn cảm thấy đau đớn vì thất bại 0-4 trước Liverpool ở lượt về Bán kết Champions League mùa này.

Kết quả bóng đá ngày 24/5, rạng sáng 25/5. Kết quả Nam Định vs Hà Nội, Viettel vs Hải Phòng

Kết quả bóng đá ngày 24/5, rạng sáng 25/5. Kết quả Nam Định vs Hà Nội, Viettel vs Hải Phòng

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả V League vòng 11. Kết quả K League vòng 13. Kết quả bóng đá Pháp vòng 38. Kết quả U20 World Cup.

Barca đã bị loại một cách đau đớn ở Champions League mùa này trước Liverpool. Đội bóng của Gerard Pique ngỡ là đã đặt 1 chân vào trận Chung kết sau khi thắng Liverpool 3-0 tại Camp Nou ở lượt đi vòng Bán kết. Tuy nhiên đến trận lượt về tại Anfield, họ đã phơi áo với tỉ số 0-4. Tới bây giờ, Pique và các đồng đội vẫn chưa nguôi nỗi buồn bại trận.

Trung vệ người Tây Ban Nha chia sẻ: “Thật khó để chúng tôi có thể lấy lại tinh thần sau thất bại như vậy. Mỗi ngày trôi qua và chúng tôi vẫn không thể quên được trận thua trước Liverpool nhưng chúng tôi phải hướng về phía trước.

pique, barca, barcelona, liverpool, gerard pique, champions league, anfield, as roma
Pique và đồng đội vẫn cảm thấy đau đớn vì thất bại trước Liverpool

"Khi một trận thua như vậy xảy ra, tất cả mọi thứ dường như đi chệch khỏi quỹ đạo. Tôi nghĩ là tâm lý các cầu thủ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi việc bị AS Roma loại (Tứ kết Champions League 2017-18) bởi vì nó xảy ra ở mùa giải trước đó. Đó là một hòn đá đè nặng lên tinh thần mọi người. Bàn thua đầu tiên đến rất nhanh và chúng tôi như thấy lại trận đấu ở Rome. Sau đó, thêm 2 bàn thua nữa đến một cách chóng vánh và càng lúc trận đấu càng giống với trận gặp AS Roma cách đây 1 năm”, Pique thừa nhận.

“Liverpool đã gây sức ép rất lớn và chúng tôi đánh mất nhịp độ của mình, sau đó trận đấu trở nên thật khốc liệt. Sân Anfield cũng đã làm tốt vai trò của mình khi truyền lửa cho các cầu thủ của Liverpool”, Pique phát biểu.

“Chúng tôi không được phép giày vò bản thân. Phải, đó là một trong những thất bại cay đắng của đội bóng nhưng đây là bóng đá và đôi khi bạn phải thua. Trận đấu với Liverpool ở Anfield đúng là cơn ác mộng và tôi phải thừa nhận điều đó, bởi vì nó có thể tái diễn. Chúng tôi phải rút kinh nghiệm nếu muốn nâng cao chức vô địch Champions League lần nữa”, Pique nói tiếp.

VIDEO: Bàn thắng và Highlighs Thanh Hóa 2-1 Sài Gòn, V League 2019 vòng 11

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm