Pique: 'Ronaldo hay nhất trong số những người thường, còn Messi không phải con người'

05/04/2016 14:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Hậu vệ Gerard Pique của Barca cho rằng Cristiano Ronaldo là cầu thủ “người thường” hay nhất thế giới, nhưng chưa thể sánh với “người ngoài hành tinh” Leo Messi.

Messi và Ronaldo được coi là hai cầu thủ hay nhất thế giới một thập kỷ qua, mà bằng chứng là họ đã thay nhau giành Quả bóng Vàng từ năm 2008 tới nay, với 3 cho Ronaldo và 5 cho Messi. Ở trận Kinh điển cuối tuần qua, trong khi Messi “tịt ngòi” thì Ronaldo là tác giả bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid, tuy nhiên, Pique tin rằng Messi vẫn trên tài Ronaldo một bậc.

Pique từng đá bên cạnh Messi ở lò La Masia trước khi làm đồng đội với Ronaldo ở Man United và họ đã cùng nhau vô địch Premier League và Champions League năm 2008. Sau mùa 2007-08, Pique đã trở lại Barca và với nguồn cảm hứng Messi, đội bóng xứ Catalunya đã giành 5 chức vô địch Liga, 3 Champions League, 3 Cúp nhà Vua.


Pique cho rằng Ronaldo hay nhất trong số những "người thường"

“Tôi nghĩ cả 2 đều tuyệt vời. Chúng ta đang nói về hai cầu thủ hay nhất thế giới, không chỉ giai đoạn này mà cả trong lịch sử bóng đá. Tôi luôn nói rằng Messi sở hữu tài năng mà không một ai có. Anh ấy mà có bóng thì bóng không bao giờ mất nó. Bắt được Messi là điều không thể, và tôi chưa thấy một tài năng nào như vậy”, Pique chia sẻ trên BT Sport trong cuộc phỏng vấn với đồng đội cũ Rio Ferdinand.

“Cristiano Ronaldo là một mẫu cầu thủ khác. Anh ấy cao lớn và thật sự toàn diện. Ronaldo có thể làm bất cứ điều gì. Anh ấy có thể ghi bàn bằng đầu, đá phạt, penalty và một đối một. Nhưng với tôi, Messi không phải là con người, còn Ronaldo là ‘người thường’ hay nhất hành tinh”.

Trung vệ của tuyển Tây Ban Nha cũng so sánh hai HLV cũ của anh là Sir Alex Ferguson và Pep Guardiola.

“Khi tôi ở Man United, Sir Alex Ferguson đã ở đó 20 năm với tư cách là HLV của đội. Còn Guardiola thì rất trẻ khi tôi trở lại Barca và đó là mùa đầu tiên của ông ấy với tư cách HLV đội một. Pep thật sự rất quyết liệt trong các buổi tập, bạn không thể tưởng tượng được đâu”, Pique tiết lộ.

“Tôi nhớ rằng khi còn ở Man United, Carlos Queiroz là người đảm nhiệm các buổi tập của đội, còn Sir Alex Ferguson thì đứng ngoài kiểm soát mọi thứ”, Pique nói tiếp trước khi bị Ferdinand gián đoạn: “Sir Alex giống như bố giá?”. “Chính xác. Và Guardiola cũng vậy”.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm