Oezil hay Coutinho: Ngôi sao nào sẽ đồng ý bắt tay Bartomeu?

15/12/2017 16:57 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cần phải có một cách nhìn nghiêm túc về những trường hợp của Philippe Coutinho, Mesut Oezil hay tài năng trẻ người Brazil Arthur, nếu như Barcelona thật sự muốn có được chữ kí của họ.

Nhưng đội bóng xứ Catalunya có chịu áp lực nào về việc tăng cường lực lượng ở kì chuyển nhượng mùa Đông không mới là câu hỏi lớn nhất vào lúc này. Và đó mới là lúc quyết định cho cuộc tấn công lớn trên thị trường chuyển nhượng tháng 1, với một trong số những cái tên kể trên, nếu như họ đã sẵn sàng.

Những tính toán của Bartomeu

Bi kịch lớn nhất của một đội bóng giàu có là ngồi trên đống tiền lớn mà không biết tiêu đúng cách. Barcelona, sau khi có 222 triệu euro từ thương vụ bi kịch có tên Neymar, đã lãng phí phần lớn thời gian của mùa Hè để chạy theo cái bóng của Philippe Coutinho, cũng như tốn công vô ích trong những lần đàm phán với Liverpool của Juergen Klopp.

Điều duy nhất mà đội ngũ cộng sự của Chủ tịch Josep Bartomeu có thể nói được sau những chuyến công du tới nước Anh là lời hứa sẽ quay trở lại vào mùa Đông. Thật thất vọng với những người đã quá dễ dàng để đánh mất Neymar, nhưng lại quá khó khăn để tìm một ngôi sao đẳng cấp khác thay thế.

"Chúng tôi thấy hài lòng với đội hình hiện tại, nhưng nếu cần có thêm những cầu thủ chất lượng, chúng tôi sẽ làm điều đó. Barcelona luôn khát khao để trở nên tốt hơn", Josep Bartomeu, Chủ tịch của Barcelona nói trên tờ Sport, sau khi có kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League, đó là kiểu nói nước đôi của một người trở nên khôn ngoan hơn sau những biến cố.

Hãy là người tiêu dùng thông minh, Barca!

Hãy là người tiêu dùng thông minh, Barca!

Rất nhiều những câu hỏi đang đặt trên bàn làm việc của Robert Fernandez và các cộng sự những ngày này. Làm sao để giải quyết ổn thỏa những rắc rối nảy sinh từ đội bóng của HLV Ernesto Valverde, cũng như tìm kiếm những động lực thay đổi chất lượng Barcelona trong thời gian tới.

Vị chủ tịch 54 tuổi này chuyền trái bóng sang chân HLV Ernesto Valverde và Robert Fernandez, những người sẽ quyết định các yếu tố kĩ thuật của đội bóng thời gian này. Ông đạt được hai mục tiêu, đầu tiên giữ trọn lời hứa với các cổ động viên Barcelona về việc mua một ngôi sao lớn, sau đó, tạo ra sự cạnh tranh trong lòng đội bóng, bất kể có mua ngôi sao nào hay không.

Ở đây, nếu nhìn vào đội hình câu lạc bộ thời điểm này, Josep Bartomeu nhận thấy tiềm năng từ sự trở lại của Ousmane Dembele, sự thích ứng tuyệt vời của Paco Alcacer trên hàng công, và khả năng tạo ra đột biến từ vị trí của Jordi Alba. Và với một HLV không có quá nhiều yêu cầu như Ernesto Valverde, Josep Bartomeu hoàn toàn có thể thao túng chính sách chuyển nhượng của câu lạc bộ theo ý mình.

Hãy bán trước khi mua

Philippe Coutinho: 130 triệu euro và 25 tuổi, Mesut Oezil: 20 triệu euro, đã 29 tuổi. Không cần phải có sự so sánh nào cả, người ta cũng nhìn thấy sự khác biệt giữa hai tiền vệ này. Chúng ta đang nói đến khả năng chi trả của Barcelona và những kế hoạch chi tiết của họ trong việc phát triển đội bóng.

"Leo Messi đã trao đổi với Chủ tịch Josep Bartomeu và HLV Ernesto Valverde và mong muốn Barcelona sẽ kí hợp đồng với Philippe Coutinho", kí giả Ben Church viết trên daily mail, "cậu ấy nghĩ Oezil đã quá già và không phù hợp với đội bóng". Đó là một trong rất nhiều những chi tiết có thể tác động đến kế hoạch mua sắm của Barcelona trong kì chuyển nhượng mùa Đông.

Nhưng ở một góc khuất tại Camp Nou, Thư kí kĩ thuật Robert Fernandez, phó chủ tịch Pep Segura, CEO Oscar Grau có nhiều việc cần làm hơn là đốt thời gian để thương thảo hợp đồng với các ngôi sao này. Ở đây là thực hiện yêu cầu của Chủ tịch Josep Bartomeu về việc giảm quĩ lương đội một, và tìm kiếm những giải pháp tốt nhất cho Aleix Vidal, Andre Gomes, Gerard Deulofeu, Arda Turan, Denis Suarez, thậm chí là cả Paco Alcacer.

Danh sách chính thức những người bị yêu cầu phải rời khỏi Camp Nou vào mùa Đông chưa được tiết lộ, nhưng truyền thông xứ Catalunya tin rằng, HLV Ernesto Valverde muốn làm việc với đội hình gọn gàng hơn, cũng như trao cơ hội cho các tài năng trẻ từ Barca B.

Mua Philippe Coutinho và anh ta không được thi đấu ở Champions League là sự lãng phí. Đưa về Mesut Oezil, người mà 6 tháng nữa sẽ hết hạn hợp đồng với Arsenal, và yêu cầu mức lương cao thứ 3 ở câu lạc bộ là sự điên rồ. Nếu Josep Bartomeu đã chuyền bóng cho người khác, hẳn ông đã có lý do của riêng mình.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm