Oblak thách thức huyền thoại Paco

01/04/2016 06:17 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Ai là thủ thành xuất sắc nhất ở Liga mùa này? Chuyên gia cản phá phạt đền Keylor Navas hay Claudio Bravo với chuỗi trận giữ sạch lưới cùng Barcelona? Cả hai đều không phải, người đó phải là Jan Oblak, người đang giúp Atletico Madrid nhận ít bàn thua nhất sau 30 vòng đấu. Anh mới chỉ để thủng lưới có 14 bàn và trung bình mỗi trận là 0,47 bàn thua, một con số ấn tượng không kém bất kì thủ môn hàng đầu thế giới nào.

Oblak đang đứng trước cơ hội lập kỉ lục để thua ít nhất trong lịch sử Liga, người đang nắm kỉ lục giải đấu là thủ môn Paco Liano của Deportivo lập được ở mùa bóng 1993-1994, khi chỉ để thua có 18 bàn. Thủ môn người Slovenia chỉ cách có 4 bàn và còn 8 trận đấu trong tay để bảo vệ khung thành của mình.

Lợi thế của anh là Atletico Madrid không gặp đội bóng mạnh nào nữa ở các vòng đấu còn lại, trong đó đội bóng thủ đô được chơi đến 5 trận trên sân nhà trước Betis, Granada, Malaga, Vallecano và Celta Vigo. Các trận làm khách của họ thì chỉ có Athletic Bilbao là có khả năng gây khó khăn, trong khi Espanyol hay Levante rất khó để ghi được bàn trước hệ thống phòng ngự của HLV Simeone. Nếu đội bóng thủ đô không mắc những sai lầm như trong trận gặp Sporting Gijon, Oblak hoàn toàn có thể nghĩ tới một kỉ lục không tưởng của Liga.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm