NÓNG: Lionel Messi không gia hạn hợp đồng với Barca

14/11/2016 21:13 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Lionel Messi đã gây sốc khi thông báo với CLB Barca trong tháng 7 vừa qua rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng với CLB.

Theo tờ Marca, Lionel Messiđã ra một quyết định quan trọng vào giữa tháng 7 vừa qua trong kỳ nghỉ hè cùng bạn gái Antonella Roccuzzo và 2 con nhỏ, Thiago và Mateo. Cụ thể, tiền đạo người Argentina đã gây sốc khi không gia hạn hợp đồng với CLB Barcelona. Thay vào đó, Messi muốn chờ đến khi hợp đồng hiện tại kết thúc mới ra quyết định về tương lai của mình.


Messi không vội gia hạn hợp đồng với Barca

Nguyên nhân Messi quyết định không vội vàng ký hợp đồng mới với đội chủ sân Camp Nou là trong tháng 7 vừa qua, tiền đạo người Argentina và bố của mình đã bị cơ quan thuế Tây Ban Nha truy tố và phải đối diện với án phạt lên tới 21 tháng tù vì 3 tội danh liên quan đến vụ trốn thuế. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến Messi và khiến anh cảm thấy không hạnh phúc tại Tây Ban Nha. Nhưng CLB xứ Catalunya vẫn tỏ ra lạc quan về việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo 29 tuổi.

Chủ tịch của Barca, ông Josep Bartomeu vừa gia hạn hợp đồng thành công với những trụ cột của CLB bao gồm Sergio Busquets, Neymar và Javier Mascherano. Ông Bartomeu đang "trói" thêm với những cầu thủ là Ivan Rakitic, Luis Suarez, Andres Iniesta và Marc-Andre Ter Stegen. Khi được hỏi về trường hợp của Messi, vị chủ tịch 53 tuổi tuyên bố ông không lo lắng về tương lai của tiền đạo người Argentina và sẽ tiến hành đàm phán với cầu thủ hay nhất thế giới vào tháng 1 tới.

“Chúng tôi sẽ đàm phán với Messi về một bản hợp đồng mới trong vài tháng tới”, Bartomeu trả lời tờ Telegraph. “Hiện tại, hợp đồng của Messi với CLB còn thời hạn đến hết World Cup 2018 tại Nga. Chúng tôi đang rất hạnh phúc với cậu ấy. Messi là cầu thủ hay nhất thế giới”.

“Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để thuyết phục Messi rằng cậu ấy đang ở CLB tốt nhất thế giới. Barcelona là nơi phù hợp nhất để cậu ấy sống và thi đấu trong tương lai”,  Bartomeu nói tiếp.


Chủ tịch Bartomeu tỏ ra lạc quan về khả năng gia hạn hợp đồng với Messi

Chủ tịch của Barca cũng hết lời khen ngợi tài năng của Messi và cho rằng tiền đạo người Argentina sẽ còn phát triển hơn nữa ngay cả khi đã 29 tuổi.

“Cậu ấy mới chỉ 29 tuổi. Nếu bạn thấy Messi thi đấu bạn sẽ nghĩ cậu ấy như một cầu thủ trẻ của Barca. Lionel Messi đã thay đổi cách chơi và càng ngày càng hay hơn so với quá khứ. Thông thường, một cầu thủ sẽ có 2 giai đoạn là phát triển và xuống phong độ nhưng tôi thấy Messi vẫn đang phát triển. Chúng ta không thể biết được giới hạn của cậu ấy”, Bartomeu nói thêm.

Messi đã ở Barca từ năm 13 tuổi. CLB xứ Catalunya là nơi để tiền đạo người Argentina thể hiện tài năng và viết lên những câu chuyện lịch sử của thế giới bóng đá. Rất khó để có thể tưởng tượng ra hình ảnh Messi khoác lên mình chiếc áo đấu của một CLB khác hay việc Barca thi đấu mà không có Messi trên sân. Nếu tiền đạo 29 tuổi quyết định không gia hạn hợp đồng với Barca khi hợp đồng hiện tại kết thúc, đó sẽ là một ngày buồn của những CĐV xứ Catalunya.

Xem lại màn thể hiện của Messi trong màu áo Barca:


Trung Phạm
Tổng Hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm