Như Pepe, Ronaldo sẽ sớm bị Real Madrid 'vắt chanh bỏ vỏ'?

07/06/2017 19:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè 2015, Real Madrid mang Iker Casillas cho không Porto. Giờ đây, đến lượt Pepe ra đi theo dạng tự do. Một lần nữa truyền thống của Real được thể hiện, chối bỏ những người đã đóng góp rất nhiều cho đội bóng.

Câu hỏi đặt ra, đến bao giờ thì những Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo hay Marcelo sẽ phải ra đường?

CẬP NHẬT sáng 7/6: Ronaldo chung cảnh ngộ với Messi. Pepe trách Real. Turan đánh nhà báo, bị đuổi khỏi ĐTQG

CẬP NHẬT sáng 7/6: Ronaldo chung cảnh ngộ với Messi. Pepe trách Real. Turan đánh nhà báo, bị đuổi khỏi ĐTQG

Man United giàu nhất thế giới, Lewandowski xuất sắc nhất Bundesliga, Pepe trách Real vô trách nhiệm… là những tin tức được cập nhật.

Real quá phũ với Pepe

Trận derby Madrid ngày 8/4, Pepe ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid và ngay sau đó anh gãy xương sườn vì pha va chạm với đồng đội Toni Kroos. Pepe cố gắng thi đấu, nhưng không thể và anh phải vào bệnh viện ngay lập tức. Ngày hôm sau, vừa ra viện, Pepe tham dự cuộc họp với Chủ tịch Florentino Perez, khi Raul Gonzalez trở lại Madrid. "Tôi cần 3 tuần nghỉ ngơi. Tôi muốn trở lại sớm để đóng góp chút gì đó cho đội bóng", Pepe tâm sự với Perez và Raul.

Nhưng kể từ đó, Pepe không xuất hiện trong trận đấu nào của Real, từ La Liga đến Champions League. Trận Chung kết với Juventus, Pepe thậm chí bị Zidane gạt khỏi danh sách đăng ký, cùng với James Rodriguez và Fabio Coentrao (và đăng ký cho con trai, Enzo Zidane). Pepe không có vấn đề về sức khỏe, cũng không liên quan đến thẻ phạt. Ở Cardiff, tất cả những gì nổi bật nhất liên quan đến Pepe chỉ là... cây gậy chụp ảnh selfie. Những kỷ niệm cuối cùng của Pepe với Real là những hình ảnh selfie, và ăn mừng chiếc Cúp vô địch châu Âu.

Một trận đấu chia tay cũng không có, ít nhất là vào sân ít phút cuối, khi mọi thứ đã xong. Pepe, người đã 34 tuổi, là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất trong phòng thay đồ ở Bernabeu, sau 334 trận và 14 danh hiệu, phải ra đi với hình ảnh một người bị bỏ rơi. Anh kiên nhẫn chờ hợp đồng mới, nhưng không được Real đáp ứng. Chính xác hơn, Pepe muốn hợp đồng 2 năm (1 năm, tùy chọn mở rộng), nhưng Real chỉ cho anh hợp đồng 1 năm và không có tùy chọn thêm.

"Có nhiều cách để bạn thảo luận về hợp đồng. Nhưng Real không cho phép tôi được quyền thảo luận", Pepe tâm sự đầy thất vọng. Real không cho phép Pepe được thương lượng hợp đồng mới, mà buộc anh phải chọn, hoặc theo hợp đồng được soạn thảo sẵn với các điều khoản có lợi cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, hoặc chia tay.

10 kỷ lục mà Cristiano Ronaldo không thể chinh phục

10 kỷ lục mà Cristiano Ronaldo không thể chinh phục

Trong sự nghiệp thành công của mình, Cristiano Ronaldo vẫn còn có khá nhiều kỷ lục chưa thể phá. Trong số đó có kỷ lục được nắm giữ bởi kình địch Lionel Messi.

Bao giờ đến Ronaldo?

Mùa Hè 2015, một năm sau khi giành La Decima (Champions League lần thứ 10), Real đẩy Casillas ra đường. Điều đáng nói, chính Perez từng tuyên bố muốn biến Casillas thành biểu tượng chiến thắng của Real. Casillas được bầu chọn là thủ môn giỏi thứ 2 kể từ đầu thế kỷ 21, sau Gigi Buffon. Nhưng Perez nhanh chóng vứt bỏ "Thánh Iker", như ông từng làm với Raul và Guti.

Pepe không giống với Raul, Guti hay Casillas, những người đi lên từ đội trẻ. Nhưng Pepe có giá trị đặc biệt trong lịch sử Real Madrid. Từ một cầu thủ bị chỉ trích về lối đá quyết liệt đến mức bạo lực, Pepe trở thành điểm tựa để Real Madrid giành "La Decima". Khi ấy, mùa 2013-14, Pepe trải qua một trong những giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp. Anh xuất sắc về mọi mặt, kể cả ảnh hưởng về mặt tinh thần và lối chơi. Cũng nhờ Pepe mà Varane càng trưởng thành, để trở thành chốt chặn vững chắc mùa này.

Cách Real đối xử với những cựu binh, mà Pepe là người mới nhất, với có 10 năm cống hiến cho đội bóng thủ đô, khiến nhiều người liên tưởng đến Ronaldo, Ramos và Marcelo. Ramos không trẻ nữa. Ronaldo cũng vậy. Real còn sắp lấy Theo Hernandez, một sự kế thừa cho vị trí của Marcelo trong tương lai. Real luôn có sự chuẩn bị lâu dài, để chờ thời điểm thích hợp vứt bỏ những người đã gắn bó với lịch sử CLB.

Trên thực tế, mùa Hè 2015, khi Casillas sang Porto, chính Ramos cũng từng suýt bị đẩy đi khỏi Bernabeu (trong một bài phỏng vấn, Ramos thừa nhận annh chuẩn bị hành trang để sang Man United, nhưng rồi ở lại vào phút cuối). Thế nên, Ronaldo cũng nên nghĩ đến việc ra đi, có thể là trở lại Man United, trước khi bị Real phủi bỏ.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm