Neymar và giấc mơ năm 2022 của Real?

07/05/2018 21:04 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar Jr tới Bernabeu, đó có thể là chủ đề của mùa Hè 2022, sau khi kì World Cup được Qatar tổ chức thành công mỹ mãn và những người có trách nhiệm ở Paris St Germain bắt đầu tìm kiếm một biểu tượng mới ở Parc des Princes.

Chủ tịch Florentino Perez là nhà thương thuyết đại tài trước bất kì một thương vụ chuyển nhượng khó khăn nào. Chúng ta đã biết cách ông đánh cắp tình yêu lớn nhất của các cổ động viên Barcelona vào mùa Hè 2000 là Luis Figo tới Bernabeu như thế nào. Không quên được cách ông lôi kéo Zinedine Zidane rời khỏi Juventus, và một lần nữa, khiến Cristiano Ronaldo trở thành "kẻ phản bội" đối với M.U vào năm 2010, dù HLV Alex Ferguson đã làm tất cả để giữ lại ngôi sao lớn nhất mình tạo ra ở Old Trafford.

Khát khao của Real Madrid

"Ban lãnh đạo câu lạc bộ vẫn đang nghiên cứu khả năng đưa Neymar về thủ đô Madrid, và họ được biết là tiền đạo người Brazil cảm thấy hạnh phúc khi được chơi bóng bên cạnh Cristiano Ronaldo", kí giả Jose Felix Diaz là người gieo những hạt mầm hi vọng về việc sở hữu Neymar cho các Madridista trên Marca.

Chỉ chừng đấy thôi cũng đủ để khiến cả Bernabeu phấn khích, họ đang sở hữu một trong số những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới, và cơ hội để có được ngôi sao xuất chúng ở thời điểm này như Neymar rõ ràng mang đến những niềm hạnh phúc không thể đo đếm được.

Người ta tin rằng, CR7 không gặp bất kì vấn đề nào nếu chơi bóng cùng tiền đạo người Brazil, và anh hiểu Neymar là ngôi sao duy nhất có thể nâng cấp được chất lượng chơi bóng cho Real Madrid. Và những gì mà Chủ tịch Florentino Perez cần làm là nâng lương cho Cristiano Ronaldo và khiến anh hạnh phúc với những gì nhận được mọi thứ sẽ ổn thỏa.

TIẾT LỘ: Neymar mới là thủ lĩnh của PSG, chứ không phải Unai Emery

TIẾT LỘ: Neymar mới là thủ lĩnh của PSG, chứ không phải Unai Emery

HLV Unai Emery thừa nhận mất quyền kiểm soát trong phòng thay đồ CLB Paris Saint-Germain kể từ khi có sự xuất hiện của tiền đạo Neymar.

Lý tưởng nhất là Real Madrid sẽ đón Neymar Jr vào mùa Hè 2019, khi khoảng cách giữa anh và câu lạc bộ ngày càng lớn, và Chủ tịch Florentino Perez sẽ xuất hiện như một sự cứu rỗi, với khoản tiền lớn hơn 220 triệu euro mà Paris St Germain đã bỏ ra để đưa anh tới nước Pháp. Một kịch bản được soạn sẵn với khả năng thành công lên tới 80% như dự đoán của những người trong cuộc.

"Real Madrid muốn có Neymar để thay đổi công thức trên hàng công, từ BBC trở thành BCN", cựu Chủ tịch câu lạc bộ Ramon Calderon bình luận về khả năng thành công của thương vụ này, "Nhưng trên hết, khát khao của cầu thủ mới là chìa khóa của vấn đề. Nếu cậu ấy muốn ra đi, mọi thứ sẽ được giải quyết theo cách đó. Nếu không, chẳng có gì xảy ra cả".

Ông Ramon Calderon cũng cho rằng, tình bạn giữa Chủ tịch Florentino Perez và Nasser Al Khelaifi là rất tốt đẹp, nhưng người kế nhiệm của mình phải làm mọi thứ thật đúng cách mới có hi vọng có được chữ ký của Neymar Jr. Và nếu những gì mà nhà báo Jose Felix nói về mong ước của Neymar là sự thật, thì mọi thứ đã được định đoạt ngay mùa Hè này.

Bài học của Barcelona

Donato di Campli, người đại diện của Marco Verratti, vào một ngày Hè nóng bỏng của năm 2017, đã chỉ trích ban lãnh đạo câu lạc bộ Paris St Germain không thương tiếc trên các mặt báo lớn ở cả Pháp và Italy, thậm chí còn ví đội bóng thủ đô Paris đang giam cầm thân chủ và ngược đãi về tinh thần với thân chủ của mình.

Lý do ư? Chỉ vì Chủ tịch Nasser Al Khelaifi và Giám đốc thể thao Antero Henrique đã không ngồi vào bàn đàm phán với Barcelona trong thương vụ của tiền vệ người Italy dù Marco Verratti rất muốn ra đi. Cho đến khi kết thúc mùa Hè, tiền vệ 26 tuổi này ở lại Parc des Princes để nhận mức lương cao thứ hai ở Paris St Germain sau Neymar Jr với niềm hạnh phúc về tham vọng của đội bóng.

Ở Ligue 1, không có phí giải phóng hợp đồng cho một cầu thủ, và một ai đó muốn rời khỏi câu lạc bộ như Verratti hay Neymar Jr, hãy bắt đầu nói chuyện với chủ tịch của nó. Paris St Germain là đại diện cho tham vọng mở rộng sức ảnh hưởng của Qatar ở châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Đội bóng này là biểu tượng về quyền lực của họ ở mọi khía cạnh, kinh tế, thể thao, thương hiệu và trên hết là tầm vóc của World Cup 2022.

Làm sao để họ có thể đánh mất một trong những biểu tượng về thể thao như Neymar trước một định chế như Real Madrid trong một hai năm tới? Và đó chẳng phải là giấc mơ hoang đường của Chủ tịch Florentino Perez hay sao?

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm