Neymar rời Barca để thoát cái bóng Messi, xây dựng đế chế mới ở PSG

02/08/2017 17:40 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho từng nói một ngày nào đó ông sẽ dẫn dắt Man United và lúc này, ông đã ngồi vào chiếc ghế nóng của đội chủ sân Old Trafford. Neymar cũng từng nói một ngày nào đó anh sẽ rời Barca. Cuối cùng ngày ấy cũng đến.

Chỉ 4 năm sau khi chuyển tới Barcelona từ Santos, Neymar dứt áo ra đi với bến đỗ mới mang tên PSG...

Đến PSG, Neymar có tất cả

Rất nhiều CLB Premier League thể hiện sự tiếc nuối. Man City, Chelsea, Man United từng nuôi tham vọng sở hữu Neymar. Họ hy vọng khi rời Barcelona, ngôi sao người Brazil sẽ tới nước Anh. Nhưng Neymar đã lắc đầu. Khi hấp lực từ những đồng euro của PSG quá khủng khiếp, anh chọn nước Pháp, một giải đấu cấp thấp hơn, nhưng lại mang về cho Neymar những khoản tiền lương khổng lồ.

Đó rõ ràng là một thất bại với bóng đá Anh. Sức nặng từ thương hiệu, từ hiệu ứng truyền thông khổng lồ đã không thể thu hút được một trong những ngôi sao lớn nhất bóng đá thế giới đến chơi bóng. Không thể có Neymar, Premier League coi như đã tuột mất một ngôi sao có thể mang về những Quả bóng vàng.

NÓNG: Neymar được Barca cho nghỉ tập, đã chào đồng đội để sang PSG

NÓNG: Neymar được Barca cho nghỉ tập, đã chào đồng đội để sang PSG

Neymar đã được Barca cho phép nghỉ tập để hoàn tất vụ chuyển nhượng sang PSG. Anh thậm chí còn nói lời chia tay với các đồng đội ở Barca.

Còn với Neymar, có thể việc tới PSG bị coi là một bước lùi trong sự nghiệp khi anh đang ở giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp. Ở Ligue 1, Neymar sẽ là "vua xứ mù", không được chơi ở những trận cầu đỉnh cao kiểu "El Clasico". Với Champions League, PSG cũng chưa phải là "ông kẹ" ở đấu trường danh giá này. Nói một cách khác, chơi ở một giải đấu thấp hơn, Neymar có nguy cơ đi xuống về mặt phong độ. Nhưng có một điều chắc chắn ở PSG, Neymar sẽ không phải núp bóng Messi, sẽ không phải phục vụ Messi nữa.

Có hai vấn đề cần phải làm rõ. Thứ nhất, Neymar đang có phong độ cao nhất nên anh muốn được trở thành ngôi sao duy nhất trên sân bóng. Đây là điều anh có ở tuyển Brazil và nhiều lần ở Barca (thời điểm Messi không ra sân). Thứ hai, Neymar muốn ra đi để khẳng định rằng một cầu thủ đẳng cấp thế giới có thể chơi hay ở bất cứ CLB nào. Nếu Neymar đưa PSG vô địch Champions League, anh sẽ chứng minh được hai vấn đề trên đúng và sự cần thiết khi phải thoát ra khỏi cái bóng của Messi. Đó mới là điều Neymar đang hướng tới.

Neymar cần một đế chế cho riêng mình

Cá nhân Neymar chắc hẳn sẽ không cảm thấy xấu hổ nếu như anh rời Barca ra đi. Neymar cần phải tạo một trang sử mới cho riêng anh. Ở Barca, Messi vẫn quá siêu đẳng và việc thiết lập một đế chế mới là điều không khả thi. Ngược lại, ở PSG, anh có đầy đủ từ mức lương khổng lồ cho đến việc được là trung tâm của vũ trụ.

Một vấn đề khác, ở Brazil, người yêu bóng đá Samba luôn đặt kì vọng rất nhiều vào Neymar. Họ coi anh như một thiên tài mới, người có thể đưa Selecao đến với World Cup. Một ngôi sao như thế sẽ không thể chấp nhận thân phận thấp kém hơn so với Messi, siêu sao đến từ một quốc gia kình địch ở Nam Mỹ. Nếu Neymar cứ luôn chơi để phục vụ Messi, làm sao anh có thể trở thành chính anh, một thiên tài bóng đá mới?

Còn nhớ, ở World Cup 2014 được tổ chức trên sân nhà, con tim của mỗi người Brazil nhói đau khi nhìn thấy Neymar đổ gục xuống sau pha vào bóng ác ý của Zapata (Colombia). Nước mắt đã rơi từ hai khóe mắt cay xè của Neymar. Không có anh, Brazil thua tan nát 1-7 trước Đức ở bán kết và tan vỡ giấc mơ vô địch. Đó là một nỗi đau vẫn luôn âm ỉ trong mỗi người Brazil yêu bóng đá.

Đã rất nhiều người Brazil đã nói rằng họ ủng hộ Neymar rời Barca để xây dựng một đế chế mới của riêng anh. Khi Neymar tới PSG, anh được cam kết sẽ trở thành trung tâm của vũ trụ. Neymar không còn phải phục vụ một ngôi sao nào mà ngược lại, tất cả sẽ phục vụ anh. Đó cũng là kịch bản tương tự như ở đội tuyển Brazil, khi các HLV của Selecao luôn sẵn sàng xây dựng lối chơi xoay quanh cầu thủ đã ghi 52 bàn chỉ sau 77 lần khoác áo. Chỉ có như thế, Neymar mới luôn là chính anh, nhân vật sáng nhất của mỗi sân khấu bóng đá.

Đó là điều tối quan trọng trong bối cảnh World Cup 2018 đã ở rất gần.

222 Để có được sự phục vụ của Neymar, PSG cần 222 triệu euro để phá vỡ điều khoản giải phóng hợp đồng của anh với Barcelona.

105 Sau 4 mùa giải cống hiến cho Barca, Neymar đã ghi tổng cộng 105 bàn trong 186 trận ra sân ở mọi đấu trường.

52 Neymar hiện đang là một trong những cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao nhất ở tuyển Brazil với 52 bàn sau 77 trận ra sân.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm