Neymar đáp trả Bartomeu, gọi Chủ tịch Barca là ‘trò đùa’

06/09/2017 10:59 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Neymar đã có động thái đáp trả Chủ tịch Bartomeu của Barcelona trên mạng xã hội, liên quan tới những phát biểu của ông về việc tiền đạo Brazil giải phóng hợp đồng đến PSG.

 

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Mundo Deportivo và Sport, Chủ tịch Bartomeu cho rằng Barcelona sẽ tốt hơn khi không có Neymar, cầu thủ đã tự giải phóng hợp đồng 222 triệu euro để chuyển sang khoác áo PSG Hè qua. Ông Bartomeu miêu tả rằng việc mất đi Neymar đã tạo cơ hội cho Barca xây dựng lại đội hình thay vì quá phụ thuộc vào ba nhân tố MSN (Messi-Neymar-Suarez) trên hàng công của đội bóng.

Chú thích ảnh
Neymar và ông Bartomeu không ngừng công kích nhau

“Hàng công trước đó thật sự tốt nhưng cũng để lại nhiều ảnh hưởng. Giờ đây với việc bộ ba đó không còn, đã tới lúc để Barca trở lại với lối đá tập thể ở hàng tiền vệ. Đây vốn là sức mạnh của đội bóng”, ông Bartomeu nói. “Sự ra đi của Neymar cho phép chúng tôi củng cố lại đội hình để không phụ thuộc vào bộ ba tấn công kia quá nhiều. Thêm vào đó, chúng tôi đã có rất nhiều tiền. Chúng tôi kiếm được 105 triệu euro và có thể đầu tư nhiều hơn vào bóng đá. Hãy xem những gì chúng tôi sẽ làm. Đây là một cơ hội với một HLV mới, một dự án mới. Chúng ta không nên bi quan! Hãy dừng việc đó lại”.

Khi bài phỏng vấn được trang Twitter của một tờ báo chia sẻ, Neymar đã bình luận: “Chủ tịch gì mà như một trò dùa”.

Sự ra đi của Neymar khiến Barca lao vào cuộc mua sắm trước khi TTCN mùa Hè kết thúc. Họ chi tới 145 triệu euro mua cầu thủ chạy cánh 20 tuổi Ousmane Dembele từ Dortmund, 40 triệu euro mua Paulinho từ Guangzhou Evergrande. Tuy nhiên, Barca cũng để trượt mục tiêu Philippe Coutinho bởi sự cửng rắn từ phía Liverpool.

Vì sao Barca chưa chính thức công bố hợp đồng mới của Messi?

Vì sao Barca chưa chính thức công bố hợp đồng mới của Messi?

Chủ tịch Barca Josep Bartomeu khẳng định Lionel Messi đã ký hợp đồng mới với CLB nhưng Barca chưa thông báo chính thức được chuyện này vì chưa thu xếp được thời gian thích hợp để công bố bản hợp đồng mới.

Bất chấp nỗ lực bổ sung lực lượng vào phút chót, Bartomeu vẫn đang đối mặt với nguy cơ mất chức ở Barca. Một cuộc bầu cử do Agusti Benedito khởi xướng sắp được tiến hành ở Camp Nou. Nếu không nhận đủ phiếu bầu từ các thành viên CLB, chiếc ghế của Bartomeu đang ngồi sẽ phải đổi chủ.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm