Lý do điên rồ khiến Real Madrid phải thay đổi trang phục ở trận thắng Bayern

13/04/2017 18:12 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Rạng sáng nay, đội bóng hoàng gia Real Madrid, trong trang phục màu đen, đã có chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách trên sân Allienz Arena của Bayerm Munich, tại trận đấu lượt đi Tứ kết Champions League.

Theo như thông báo ban đầu của UEFA, Real Madrid có thể mặc trang phục thi đấu sân nhà trong chuyến làm khách đến Allianz Arena bởi bộ trang phục màu trắng của họ không hề gây nhầm lẫn với màu đỏ của chủ nhà Bayern Munich.


Real Madrid phải mặc đồ đen trong chuyến làm khách trên sân Allianz Arena

Điều đáng nói ở đây, thay vì mặc trang phục màu trắng truyền thống, Real Madrid lại lựa chọn trang phục màu đen. Theo tờ Marca, phía Bayern Munich đã nhất quyết không chịu...mặc quần màu đỏ. Thay vào đó, họ đã chọn mặc quần màu trắng và áo đỏ. Vì vậy, Real Madrid không còn cách nào khác, ngoài việc phải mặc đồ màu đen. 2 thủ thành, Keylor Navas mặc áo màu xanh nước biển, còn Neuer mặc đồ xanh lá cây.


Nhưng Bayern Munich nhất quyết không chịu đổi màu quần

Cũng theo Marca, nguyên nhân dẫn tới lý do trên là bởi thất bại của đội chủ sân Alliaz trước Real Madrid hồi năm 2014. Khi đó, cũng trên sân nhà, Bayern Munich trong trang phục quần áo màu đỏ, Real Madrid mặc đồ trắng, và trận đấu kết thúc với kết quả 4-0 nghiêng về đội bóng Tây Ban Nha. Mùa giải ấy, Real Madrid đã lên ngôi vô địch.

Dù vậy, có thể thấy rằng việc lựa chọn trang phục có vẻ như không phải là nguyên nhân tác động đến kết quả trận đấu. Ở lần đối đầu này, thầy trò HLV Carlo Ancelotti vẫn phải nhận thất bại với tỷ số 1-2. Dù đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Arturo Vidal, nhưng Cristiano Ronaldo đã lập cú đúp, mang về màn lội ngược dòng cho đội khách.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm