Luis Suarez: 'Tevez đã truyền cảm hứng để tôi chuyển tới Liverpool'

11/05/2016 19:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Luis Suarez cho biết chính Carlos Tevez đã truyền cảm hứng để anh chuyển sang thi đấu tại Premier League.

Tiền đạo Luis Suarez của Barca thổ lộ rằng chính cựu cầu thủ của Man United Carlos Tevez đã truyền cảm hứng cho quyết định rời Ajax để sang Liverpool vào năm 2011 của anh. Chân sút người Uruguay đã ghi 82 bàn thắng trong 133 trận ra sân cho đội bóng chủ sân Anfield và giành được Chiếc giày vàng châu Âu, trước khi sang Barca vào mùa Hè 2014 với giá 65 triệu bảng (82 triệu euro).

“Hồi tôi còn khoác áo Ajax, chính Carlos Tevez đã truyền cảm hứng cho tôi chuyển sang Premier League. Tôi xem Tevez thi đấu và nghĩ: “Nếu Tevez có thể chơi bóng ở đó, tại sao mình không thể?”. Tevez có thân hình thấp bé nhưng vẫn chơi hay khi đối mặt với những hậu vệ to cao”.

Suarez hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở La Liga mùa này với 37 bàn thắng, hơn Cristiano Ronaldo tới 4 bàn. Luis Suarez cho biết các đồng đội đang đặt niềm tin ở mình. “Bây giờ các đồng đội trông chờ ở tôi bởi họ biết là tôi đang có phong độ ghi bàn cao. Messi và Neymar còn nhường đá penalty cho tôi. Họ đã thấy những gì mà tôi đã trình diễn ở các trận đầu gần đây và họ muốn tôi ghi bàn”, Suarez nói thêm.


Carlos Tevez đã truyền cảm hứng cho Luis Suarez chuyển sang Premier League

Đây là mùa giải thứ hai của Suarez ở Barca, nhưng anh đã giành được những danh hiệu lớn với đội bóng chủ sân Camp Nou. Ngôi sao người Uruguay đã giành cú ăn ba ở mùa trước với Barca và đang hướng đến chức vô địch La Liga ở mùa giải này, sau khi bị Atletico Madrid loại ở Tứ kết Champions League. “Điều khiến tôi ngạc nhiên kể từ khi chuyển đến đây là mọi thứ diễn ra thuận buồn xuôi gió và chúng tôi thường giành chiến thắng. Tôi từng băn khoăn rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi bắt đầu thua, nhưng giờ đây tôi thấy đội bóng vẫn mạnh mẽ và đoàn kết. Trước đây, tôi chưa bao giờ hình dung là mình có thể ghi nhiều bàn ở Barca. Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy mình có thể thích ứng với lối chơi của Barca, nhưng tôi đã làm được”, Suarez tâm sự.

Bóng đá sẽ có 'bàn thắng phạt đền' để ngăn chặn ăn gian kiểu Luis Suarez năm 2010?

Bóng đá sẽ có 'bàn thắng phạt đền' để ngăn chặn ăn gian kiểu Luis Suarez năm 2010?

Bóng đá có lẽ nên áp dụng luật “Bàn thắng phạt đền” để nhằm ngăn chặn những tình huống chơi “bóng ném” giống Luis Suarez ở World Cup 2010


Suarez tuyên bố Barca đang tràn trề cơ hội vô địch: “Chức vô địch La Liga đang nằm trong tầm tay của chúng tôi. Chúng tôi biết mình chỉ cách chức vô địch La Liga có một trận đấu. Điều tuyệt vời về bóng đá là cho đến khi bạn thực sự vô địch, bạn không thể ăn mừng và bất cứ điều gì cũng có thể xảy đến. Ở tháng Hai, người ta đã nói rằng chức vô địch La Liga đã nằm trong túi của chúng tôi và đội bóng chỉ còn phải tập trung cho Champions League. Nhưng sau đó chúng tôi sa sút phong độ và để thua nhiều trận. Lợi thế dẫn đầu của chúng tôi đã mất nhưng giờ thì đội bóng đã đứng dậy”.

Cầu thủ 29 tuổi tâm sự việc không bảo việc được chức vô địch Champions League khiến anh cảm thấy cay đắng, song anh cho biết: “Chúng tôi thấy may mắn vì thua một trong những đội đã lọt vào Chung kết (Atletico). Barca đã trải qua 39 trận bất bại và sau đó, chúng tôi đã thua 4 đến 5 trận. Dù sa sút phong độ nhưng chúng tôi vẫn đoàn kết và tin tưởng vào bản thân mình”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm