Luis Enrique: 'Barca hoàn hảo, có một không hai'

13/03/2016 13:26 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Enrique ca ngợi sức mạnh chiều sâu của Barca sau chiến thắng hủy diệt 6-0 rất dễ dàng trước Getafe ở Camp Nou.


Barca dễ dàng thắng đậm Getafe

Cú đúp của Neymar, Messi, Arda Turan, Munir và pha phản lưới của Juan Rodriguez giúp đội chủ nhà thắng với tỷ số của set tennis trắng. Đó là chiến thắng thứ 12 liên tiếp của Barca ở Liga và là trận thứ 37 họ bất bại ở các giải.

Trận đêm qua ông Enrique đã cho tất cả các cầu thủ đá chính như Luis Suarez, Sergio Busquets, Dani Alves, Javier Mascherano và Ivan Rakitic nghỉ dưỡng sức, trao cơ hội thi đấu cho những Aleix Vidal, Munir, Sergi Roberto, Thomas Vermaelen và Sergi Samper nhưng Barca vẫn tỏ ra quá mạnh trước một Getafe đang sa sút không phanh.

Sau chiến thắng 6 sao của Barca, Luis Enrique nhấn mạnh ông hài lòng với thái độ thi đấu của các cầu thủ dự bị. “Mọi chuyện diễn ra tuyệt vời. Chúng tôi hầu như không có cầu thủ chấn thương và đang có phong độ cao. Munir đã tận dụng được cơ hội, đóng góp tích cực cho đội bóng, ghi bàn và chơi rất nỗ lực. Tất cả các cầu thủ đều đá tốt. Những người ra sân ít hơn thậm chí đá rất tốt. Là HLV, tôi không mong gì hơn thế. Vấn đề duy nhất là chúng tôi không có đủ thời gian để sắp xếp cho mọi cầu thủ thi đấu”.

Điểm trừ duy nhất trong chiến thắng 6-0 của Barca là Messi lại đá hỏng penalty. Đó là quả penalty thứ 4 trong số 7 quả thực hiện ở Liga mà anh đá hỏng. Barca mới ghi được 7 bàn từ 15 quả penalty họ được hưởng ở Liga. Nếu tính các giải thì họ mới ghi được 10 bàn từ 20 trận được hưởng penalty. Không chỉ Messi gặp vấn đề đá penalty mà Neymar và Suarez cũng đá không tốt. Neymar mới đá thành công 4/8 quả còn Suarez thực hiện thành công 2/4 quả.


Gerad Pique cho rằng chuyện Messi đá hỏng penalty không phải vấn đề

Trong khi nhiều người cho rằng đó là vấn đề nhỏ và duy nhất mà Barca bộc lộ thì Gerard Pique không cho chuyện đó là quan trọng. “Những trận quan trọng, cần ghi bàn bằng penalty thì chúng tôi sẽ ghi bàn.  Chúng tôi chơi cùng nhau đã lâu, rất hiểu nhau và luôn phấn đấu để ngày càng đá tốt hơn nhằm hướng đến mục tiêu giành được những danh hiệu quan trọng vào cuối mùa”.

Chiến thắng trước Getafe kéo dài chuỗi bất bại của Barca ở các giải mùa này lên 37 trận. Phía trước họ là trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Arsenal, chuyến làm khách của Villarreal ở Liga và trận “Kinh điển” với Real Madrid sau quãng nghỉ dành cho các ĐTQG. “Barca quả là có một không hai, khác với các đội bóng khác. Chúng tôi làm mọi thứ dễ dàng trong khi Getafe không làm gì được. Họ lùi về phòng ngự nhưng khi chúng tôi chơi chính xác, luân chuyển bóng nhanh thì họ gặp nhiều khó khăn. Sau hiệp 1 là chúng tôi coi như đã giải quyết xong trận đấu. Barca đang trải qua thời điểm tuyệt vời. Cả đội đều tự tin”.

Trận này Luis Enrique gây bất ngờ khi để Suarez dự bị và ông lập tức được đề nghị giải thích lí do. “Làm HLV thật vui. Cho ai nghỉ đá cũng phải giải thích lí do. Cho ai vào sân cũng phải giải thích lí do. Suarez không sao. Anh ấy đá nhiều quá nên tôi cho dưỡng sức. Như thế là tốt nhất cho Luis và cho cả đội”.

Busquets cũng nghỉ đá trận này và Luis Enrique trao cho cơ hội cho Sergi Roberto trám chỗ. Ông ca ngợi sản phẩm của lò La Masia và bảo anh xứng đáng khoác áo tuyển Tây Ban Nha dự EURO năm nay. “Tôi mà là HLV tuyển Tây Ban Nha thì chắc chắn sẽ triệu tập Sergi Roberto. Cậu ấy đá được nhiều vị trí. Tiền vệ mỏ neo cũng được, tiền vệ tấn công cũng hay, hậu vệ phải cũng tốt. Phải là một cầu thủ toàn diện mới chơi được như vậy”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm