Lionel Messi lần thứ 5 giành Quả bóng Vàng: Cả thế giới nằm trong 'bàn tay nhỏ'

12/01/2016 05:52 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi đã trở lại. Với danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 5 trong sự nghiệp, bóng đá thế giới hệt như nằm gọn trong bàn tay nhỏ của Messi.

Giành được 1 danh hiệu Quả bóng Vàng là thành tích đáng tự hào với bất kỳ cầu thủ nào. 3 lần được tôn vinh là điều gì đó ngoạn mục mà ít người dám nghĩ đến. Đoạt 5 QBV lại càng “khủng khiếp” hơn, như thể đến từ một hành tinh khác. Nhưng Messi, người vừa trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành được 5 QBV, là một người trái đất.

Trong cuộc đời mình, Messi đã làm được vô số những điều vĩ đại. Giờ đây, một trang sử vĩ đại khác được Leo thực hiện. Mọi thứ diễn ra cứ như thể Messi đơn giản là lấy một món đồ nằm trong túi mình. Trong 7 mùa bầu chọn QBV gần đây, thì có đến 5 lần thuộc về Messi. Mà Messi mới 28 tuổi. Ở tuổi này, Michel Platini vĩ đại ngày nào mới giành QBV đầu tiên trong số 3 lần chiến thắng; Ronaldo là 2 danh hiệu.


Messi lần thứ 5 giành Quả bóng vàng

Trong lịch sử QBV, cũng chỉ có 3 quốc gia sưu tập được nhiều danh hiệu hơn một mình Messi. Đức và Hà Lan giành tổng cộng 7 QBV, trong khi Pháp đứng sau với 6 lần.

Trong năm 2015, mặc dù có hai tháng chấn thương nặng phải xa sân cỏ, Messi vẫn nổi bật với tổng cộng 61 trận đấu. 53 trong số đó diễn ra với Barca, và 8 trận cùng Argentina. Thành tích của Messi là 52 bàn thắng (48 cho Barca), đạt hiệu suất trung bình 0,85 bàn/trận.

CHÙM ẢNH: Không còn lòe loẹt, Messi ăn mặc lịch lãm như một quý ông

CHÙM ẢNH: Không còn lòe loẹt, Messi ăn mặc lịch lãm như một quý ông

Không giống như những lời phỏng đoán trước gala Quả bóng vàng, Leo Messi đã không diện một bộ trang phục sặc sỡ, lòe loẹt như mấy năm trước. Thay vào đó, anh cũng giống như các cầu thủ khác, diện bộ vest đen lịch lãm.


Sự nổi bật của Messi tất nhiên không chỉ dựa trên số bàn thắng. Huyền thoại 28 tuổi này thể hiện rõ tầm ảnh hưởng của mình thông qua hiệu suất 0,43 pha kiến tạo thành bàn mỗi trận. Không một cá nhân nào trong top 3 sánh được với Messi về điều này.

Về mặt thành tích, Messi đã cùng Barca giành 5 danh hiệu. Đầu tiên là “cú ăn ba” mùa trước, với La Liga, Champions League, Cúp Nhà Vua. Đầu mùa 2015-16 có Siêu Cúp châu Âu, và mới đây là Cúp thế giới các CLB. Ở sân chơi cấp ĐTQG, Messi là linh hồn đưa Argentina vào chung kết Copa America. Đó là giải đấu mà Messi thể hiện khả năng tổ chức bậc thầy, và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất (nhưng sau đó anh từ chối nhận giải).

UEFA trao tặng Messi danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2014-15; trong khi IFFHS (Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế) công nhận anh là đạo diễn sân cỏ của năm 2015 là những thước đo chính xác nhất cho chàng cầu thủ người Rosario.

Ở phía sau Messi, Ronaldo nhận Quả bóng bạc, và Quả bóng đồng thuộc về Neymar.

+ Quả bóng Vàng FIFA 2015: Lionel Messi

+ Đội hình xuất sắc nhất năm 2015 của FIFA: Neuer; Thiago Silva, Marcelo, Ramos, Alves; Iniesta, Modric, Pogba; Neymar, Messi, Ronaldo.

+ HLV xuất sắc nhất năm (bóng đá nữ): Jill Ellis

+ HLV xuất sắc nhất năm (bóng đá nam): Luis Enrique

+ Bàn thắng đẹp nhất năm 2015 của FIFA: Wendell Lira

+ Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2015 của FIFA: Carli Lloyd

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm