Lionel Messi đã vĩ đại hơn Diego Maradona và Pele?

01/06/2015 06:15 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Leo Messi dẫn dắt Barca tới chức vô địch Champions League tại Berlin vào ngày 6/6 tới, đó cũng sẽ là lúc người ta thừa nhận rằng anh là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, hơn cả Pele và Diego Maradona.

Màn trình diễn siêu đẳng trước Athletic Bilbao trong trận Chung kết Cúp nhà Vua vừa qua là một nấc thang nữa cho sự thừa nhận dành cho Messi. Anh lập một cú đúp giúp Barca hoàn tất cú đúp quốc nội, trong đó bàn mở tỷ số của Messi có thể được coi là một trong những pha solo đẹp nhất trong lịch sử bóng đá, như bàn thắng của Maradona vào lưới đội tuyển Anh ở World Cup 1986, hay chính Leo với pha lập công vào lưới Getafe năm 2007.

Màn solo ghi bàn tuyệt đẹp của Messi trước Bilbao ở Chung kết Cúp Nhà Vua 2015

Trước đó, Messi cũng đem về chức vô địch Liga cho Barca với 43 bàn thắng, trong đó có pha lập công quyết định vào lưới Atletico ở vòng 37. Đó là một siêu phẩm khác của Messi khi anh khẽ luồn lách vào vòng cấm Atletico, nhẹ nhàng lừa một cầu thủ đối phương rồi ghi bàn bằng pha sút bóng qua háng một người khác.

Những khoảnh khắc đẹp nhất của Messi mùa này đều đến ở các trận đấu quan trọng. Ở vòng Bán kết Champions League với Bayern, Messi đã làm hoen ố danh tiếng của Manuel Neuer và Jerome Boateng bằng những pha bóng thiên tài khác. Messi chỉ còn một chướng ngại nữa trên đường đưa Barca tới lịch sử: Juventus, đối thủ của họ ở trận Chung kết Champions League. Nếu Messi lại có một khoảnh khắc thiên tài nữa, ai còn dám nói rằng anh không phải là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử?

Tranh biếm họa Messi phá nát hàng thủ Bilbao

Veronica Brunati, phóng viên của Marca thường trú tại Buenos Aires hơn một thập kỷ qua nói về sự thay đổi của Messi: “Anh ấy đọc trận đấu quá tốt. Messi giống như một HLV trên sân bóng. Anh ấy nhìn ra nơi nào mình và đồng đội có thể gây nguy hiểm nhất cho đối thủ và di chuyển vào đó”. Brunati muốn nói về khả năng kiến tạo và tham gia vào lối chơi chung của Messi. Thực tế, khả năng kiến tạo và chuyền bóng của Messi hiện tại chẳng kém gì bản năng sát thủ trước khung thành của anh.

Các CĐV Argentina có lẽ đang mong chờ trận Chung kết Champions League hơn bao giờ hết. Bởi một lý do đơn giản: nhiều người trong số họ cho rằng vô địch giải đấu này khó hơn là giành World Cup. Còn Messi? Anh đã đánh bại những HLV xuất sắc bậc nhất trong lịch sử bóng đá, như Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho để 3 lần đăng quang giải đấu này.

Những người Anh vốn bảo thủ và cũng chẳng ưa gì các ngôi sao người Argentina cũng phải thừa nhận rằng Messi là số 1 trong lịch sử. Graeme Souness, cựu HLV của Liverpool, nói: “Messi có cái radar tân tiến nhất mà tôi từng biết. Anh ấy là người giải quyết các vấn đề, thay đổi trận đấu, và là cầu thủ vĩ đại nhất từng đá bóng. Tôi đã hơn 60 tuổi và tôi không tin rằng mình đã thấy ai hay hơn Messi trong đời”.

Trong khi đó, Roy Keane cho rằng: “Tôi là một fan của Maradona, nhưng Messi là người hay nhất tôi từng thấy. Tôi tìm điểm yếu trong các trận đấu của anh ta nhưng tôi không thể tìm thấy”.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm