Lionel Messi ân hận và phải xin lỗi vì nhầm cầu thủ đồng hương là... CĐV

11/11/2017 08:12 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Lionel Messi đã phải lên tiếng xin lỗi cầu thủ đồng hương là Sebastian Driussi vì đã lầm tưởng anh là một fan hâm mộ muốn chụp ảnh chung.

Tình huống hi hữu này diễn ra trong thời gian siêu sao bóng đá người Argentina được triệu tập về ĐTQG để tham dự một trận đấu giao hữu với Zenit St Petersburg tại Nga

Tiền đạo Sebastian Driussi của đội chủ nhà khi đó đã nhìn thấy Messi, và ngỏ ý muốn được chụp chung với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới một tấm ảnh lưu niệm. Như mọi khi, Messi vui vẻ chấp thuận.

Chú thích ảnh
Messi và Driussi cùng nhau chụp ảnh lưu niệm

Tuy nhiên, Messi lại cho rằng đây là một fan hâm mộ của mình. Chỉ tới khi Driussi đăng tấm hình lên mạng xã hội Instagram thì ngôi sao của Barca mới nhắn tin giải thích và xin lỗi công khai.

Messi có đá hụt 507 bàn nữa vẫn hơn Ronaldo

Messi có đá hụt 507 bàn nữa vẫn hơn Ronaldo

Nếu như bằng một cách nào đó, Lionel Messi đánh mất sự vi diệu của mình trong mỗi lần chạm bóng, ví dụ như đá hụt tới hơn 500 lần chẳng hạn, thì anh vẫn cứ sẽ hơn Cristiano Ronaldo về tỷ lệ chuyền bóng thành công.

“Tôi thấy cậu ấy ở khách sạn, và cứ ngỡ như đó là một CĐV vậy. Tôi tệ quá, vì trước nay tôi luôn biết cậu ấy là ai mà”, Messi giải thích. “Ngay sau khi nhận ra, tôi đã chạy ngay tới và xin lỗi cậu ấy, kể một vài mẩu chuyện. Tôi biết cậu ấy vì chúng tôi có cùng chung một nghệ sỹ xăm mình".

Driussi gia nhập Zenit hồi tháng 7, từ River Plate, với giá 17 triệu đôla. Tiền đạo 21 tuổi từng chơi cho đội U17 và U20 Argentina, nhưng chưa được lên đội tuyển quốc gia.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm