Leo Messi nói gì trong ngày trở lại và ghi bàn?

25/11/2015 07:53 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng cú đúp vào lưới AS Roma ở trận thắng 6-1 vừa qua của Barca tại Champions League. 

Trận gặp AS Roma là lần đầu tiên Messi đá chính sau khoảng thời gian gần 2 tháng mà anh ngồi ngoài vì chấn thương. Trước đó, Messi đã vào sân từ ghế dự bị ở trận thắng Real Madrid 4-0 của Barca và không ghi được bàn nào.

“Tôi hạnh phúc vì kết quả trận đấu và vì đã thi đấu 90 phút trở lại. Tôi đang trở lại từng bước một. Thật may mắn khi mọi việc diễn ra tốt đẹp”, Messi phát biểu sau trận thắng 6-1 của Barca trước Roma.

“Việc thi đấu trở lại là khó khăn. Tôi đã tập luyện và chuẩn bị tốt, song nó không giống với việc ra sân thi đấu và đá trọn 90 phút. Tôi sẽ thư giãn và lấy lại cảm hứng thi đấu. Lúc ngồi ngoài, tôi cảm thấy không thoải mái nhưng tôi thích nhìn màn trình diễn của các đồng đội ở mỗi trận”, Messi nói tiếp.


Messi đã lập cú đúp vào lưới AS Roma

Anh nhấn mạnh: “Không phải chỉ có bộ ba (Messi-Suarez-Neymar) mà toàn đội đã nỗ lực để giành chiến thắng. Không khí thi đấu của toàn đội là rất tích cực. Điều quan trọng nhất là toàn đội thi đấu đoàn kết”.

Messi tin rằng Barca có thể tiếp tục thống trị trên bục nhận giải QBV FIFA 2015 như trong quá khứ. Vào năm 2010, Messi cùng với Iniesta và Xavi đã giành trọn các danh hiệu cá nhân trong cuộc bầu cử QBV. “Tôi hy vọng điều tương tự sẽ xảy ra. Nhưng chúng tôi không được phép quá chú tâm vào việc đó. Tôi nghĩ là Suarez và Neymar cũng sẽ suy nghĩ như tôi. Nhưng nếu việc Barca không thống trị trong cuộc bầu chọn QBV cũng không sao. Chúng tôi phải tiếp tục thi đấu tốt”.

Messi trả lời về việc để Neymar đá 11m ở trận đấu vừa qua: “Tôi tin rằng Neymar đã đá 4 hoặc 5 quả 11m mà không đá hỏng lần nào. Đó là lí do mà Neymar đá penalty ở trận vừa qua”.

Ngôi sao người Argentina tin rằng còn quá sớm để khẳng định Barca sẽ tái lâp cú ăn ba như ở mùa giải trước: “Chúng tôi có phong độ tốt nhưng vẫn còn một chặng đường dài để đến giai đoạn quyết định ở La Liga, Champions League và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Chúng tôi phải phải tập trung cho các trận đấu trước mắt, đặc biệt là các trận ở La Liga trước khi thi đấu ở FIFA Club World Cup”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm