Laporta: 'Barca nợ 1,15 tỷ bảng, cầu thủ sẽ phải giảm lương tiếp'

17/08/2021 11:24 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Barca Joan Laporta lí giải nguyên do khiến Messi ra đi là vì CLB này nợ 1,15 tỷ bảng và món nợ ấy do người tiền nhiệm của ông là Josep Bartomeu gây ra.

Barca: Mùa Hè quá bận rộn của Laporta

Barca: Mùa Hè quá bận rộn của Laporta

Trong vòng hơn 1 tháng Hè 2021, Barcelona đã hoạt động hết công suất để chiêu mộ tân binh, gia hạn hợp đồng với Lionel Messi và thanh lý cầu thủ. Thế nhưng, Chủ tịch Joan Laporta thì vẫn chưa được nghỉ ngơi

Trong cuộc họp báo kéo dài 2 giờ đồng hồ, ông Laporta nói về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay và cáo buộc ông Bartomeu đã nói dối.

“Từ 21/3/2021, Barca nợ 1,15 tỷ bảng. Bartomeu đã rũ bỏ trách nhiệm trước mắt và biến Barca thành con nợ lâu dài. Chúng tôi tiếp quản CLB trong tình trạng tài chính tồi tệ”.

Do Barca không thể đáp ứng quy định về mức trần lương của La Liga nên không thể đăng kí thi đấu cho Messi, khiến siêu sao Argentina buộc phải ra đi. Ông Bartomeu sau đó viết thư ngỏ biện hộ cho mình và chỉ trích ông Laporta.

Nhưng ông Laporta nói lí lẽ của ông Bartomeu là không thể chấp nhận được. Chủ tịch Barca khẳng định CLB được điều hành một cách tồi tệ dưới thời Bartomeu và lá thư của ông Bartomeu đầy những lời lẽ dối trá.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Barca Joan Laporta

“Họ phải chịu trách nhiệm về tất cả cho tới ngày 7/3. Họ không thể rũ bỏ trách nhiệm”. Trước khó khăn tài chính Barca gặp phải, trung vệ Gerard Pique đã đồng ý giảm lương để giúp CLB đăng kí thi đấu cho các tân binh như Memphis Depay và Eric Garcia. Ông Laporta nói tiền lương cầu thủ chiếm 103% các khoản chi của CLB.

Chủ tịch Barca tin CLB có thể vượt qua khó khăn hiện nay sau khi vay được 470 triệu bảng với lãi suất ưu đãi 1,1%. “Tình hình rất nghiêm trọng nhưng chúng tôi có tin tốt lành. Kế hoạch chiến lược của Barca dựa trên uy tín và kinh nghiệm, dựa vào những tài sản Barca sở hữu, tình trạng hiện nay chỉ là tạm thời. Trong một vài năm nữa, tình hình tài chính của CLB sẽ vững mạnh. Chúng tôi hoàn toàn không lo ngại. Chúng tôi có nhiều động lực và quyết tâm cao. Đây là thử thách lớn nhưng Barca có thể vượt qua”.

Ông Laporta tiết lộ hợp đồng mới kí với Messi khiến quỹ lương của Barca chiếm tới 110% doanh thu thường niên của CLB và ban tổ chức La Liga không chấp nhận chuyện này.

Để giúp đỡ Barca, Sergi Roberto, Jordi Alba, Sergio Busquets dự kiến sẽ nối bước Pique chấp nhận giảm lương. Ông Laporta ca ngợi quyết định của Gerard Pique là đáng ngưỡng mộ đồng thời cho biết Barca vẫn chưa thể đăng kí thi đấu cho Sergio Aguero và nhấn mạnh CLB phải giảm lương cầu thủ lần nữa sau khi đã làm việc đó do tác động của Covid-19.

“Chúng tôi vui mừng vì Pique đã đồng ý giảm lương. Rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng Barca vẫn chưa thể đăng kí thi đấu cho Aguero và chúng tôi hi vọng Sergi Roberto, Jordi Alba, Sergio Busquets cũng đồng ý giảm lương”.

“Các cầu thủ đã giảm lương 1 lần vì Covid-19. Bây giờ chúng tôi đề nghị họ làm việc đó lần nữa. Lúc đầu họ bất ngờ vì không ai muốn giảm lương của mình. Nhưng sau đó họ hiểu là CLB đang gặp khó khăn. Chúng tôi tin tưởng các thủ quân của Barca sẽ sớm đồng ý giảm lương và các cầu thủ khác nữa”.

Theo truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, Barca vẫn đang nợ Messi 33 triệu bảng tiền thưởng cho lòng trung thành dù Messi đã gia nhập PSG.

Khoản tiền thưởng này, tổng cộng là 66 triệu bảng, là một phần trong hợp đồng cũ của Messi. Barca đã thanh toán một nửa số tiền hồi tháng 2 năm nay và dự kiến trả nốt phần còn lại Hè này.

Ông Laporta là một trong số những nhân vật bị một bộ phận CĐV Barca chỉ trích trong chiến thắng 4-2 của Barca trước Sociedad ở trận mở màn Liga mùa này của họ.

CĐV Barca căng biểu ngữ bên ngoài sân Camp Nou chỉ trích Chủ tịch Barca đã không có những biện phảp cần thiết để giữ chân Messi.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm