'Kinh điển' không có chỗ cho 'trẻ con'

27/10/2013 01:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaoavanhoa.vn) - Cả Marc Bartra và Alvaro Morata đều phải ngồi ngoài sau những quyết định của Tata Martino và Carlo Ancelotti ở trận “Kinh điển”.

Bất chấp phong độ ấn tượng đã thể hiện trong thời gian qua, bộ đôi trưởng thành từ 2 lò đào tạo trẻ của CLB vẫn không được có tên trong đội hình.

Đội chủ nhà Barca loại Bartra khỏi vị trí trung vệ dù họ chỉ có bộ đôi Pique - Mascherano ở vị trí này. Trung vệ trẻ trưởng thành từ La Masia đã chơi rất tốt trong những vòng qua. Phong độ ấn tượng của anh hoàn toàn trái ngược với Mascherano và Pique, những người thường xuyên phạm sai lầm. Nhưng Martino đã ưu tiên kinh nghiệm trong quyết định này khi Mascherano được chọn làm đồng nghiệp của Pique.



"Kinh điển" không có chỗ cho trẻ con - Ảnh: Marca

Ở bên kia chiến tuyến, tình hình của Morata còn tồi tệ hơn. Bộ ba tấn công của Real là Ronaldo, Bale và Di Maria. Rõ ràng Morata không có cơ hội cạnh tranh với bất kì ai trong số họ. Đội bóng thủ đô không  bỏ ra hàng trăm triệu cho Bale hoặc Ronaldo để họ ngồi dự bị.

Ở Madrid, Nacho, Jesus Morata và Casemiro cũng đều không được có tên trong danh sách 22 cầu thủ Real.

“Kinh điển” vì thế còn là cơ hội để cho thấy nỗi đau của các tài năng trẻ đến từ 2 lò đào tạo của Barca và Real.

M.Ch
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm