Khổ nhọc tìm trọng tài bắt Kinh điển sau 'vụ tố cáo thiên vị Real Madrid'

27/10/2015 19:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù trận Kinh điển đầu tiên của mùa này phải đến ngày 21/11 mới diễn ra nhưng vấn đề chọn ai làm trọng tài chính đã nóng ngay từ bây giờ, đặc biệt sau khi một vị trợ lý tố cáo rằng ông ta được yêu cầu đứng về phía Real Madrid.

Cụ thể mới đây, vị luật sư có tên Jacinto Vicente Hernandez chia sẻ trên BBC rằng thân chủ của mình, tức vị trợ lý trọng tài nói trên, được một đồng nghiệp đặt vấn đề về chuyện bênh vực đội chủ sân Bernabeu.

Thông tin này đã đến tai Luis Enrique và vị HLV 45 tỏ ra rất khó chịu, ông yêu cầu phải mở ngay cuộc điều tra để làm rõ. “Đó là một tin không hay ho chút nào cả và chúng tôi hi vọng vụ tố cáo này cần được điều tra rõ ràng”, Enrique phát biểu hôm thứ Bảy vừa qua. “Tôi sẽ không đưa ra bất cứ bình luận gì thêm. Để cầm còi một trận đấu như vậy không phải là chuyện dễ. Nếu chuyện đó là thật thì tất cả cần phải được giải quyết ngay”. Về phía CLB Real Madrid, họ chưa đưa ra bất cứ lời bình luận gì.


Vấn đề trọng tài ở Siêu kinh điển đã nóng ngay từ bây giờ

Vì thông tin này mà những tiêu chuẩn để lựa chọn ông vua áo đen vào ngày 21/11 tới cũng tỏ ra nghiêm ngặt hơn. Theo tiêu chuẩn từ Ủy ban chuyên môn trọng tài đưa ra thì trận Kinh điển sắp tới cần một người cầm còi chưa điều khiển Real Madrid trên sân nhà hoặc Barcelona trên sân khách kể từ đầu mùa. Ngoài ra, những trường hợp từng điều khiển các trận đấu có sự góp mặt của một trong hai đội hơn một lần đều bị loại.

Vài mùa giải gần đây, những trận Kinh điển luôn được điều khiển bởi các trọng tài được làm việc ở cấp độ quốc tế. Vì vậy, đã có 10 sự lựa chọn được đưa ra bao gồm: Martinez Munuera, Undiano Mallenco, Clos Gómez, Del Cerro Grande, Estrada Fernandez, Fernandez Borbalan, Gil Manzano, Hernandez Hernandez, Mateu Lahoz và Velasco Carballo. Tuy nhiên, Del Cerro Grande và Velasco Carballo bị loại vì đến từ thành phố Madrid. Cùng với đó, Estrada Fernandez cũng bị gạt đi vì là người Catalonia.

Trong 7 cái tên còn lại, Mateu Lahoz, Undiano Mallenco và Gil Manzano đã cầm còi những chuyến làm khách tới Atletico Madrid, Celta Vigo và Sevilla mùa này. Bên cạnh đó, Martinez Munuera và Hernandez Hernandez là trọng tài chính ở 2 trận Real Madrid tiếp đón Granada và Real Betis trên sân nhà Bernabeu.

Vì vậy, về lý thuyết chỉ còn 2 cái tên đáp ứng được tất cả yêu cầu trên là Fernandez Borbalan và Clos Gomez. Trong khi Clos Gomez đã cầm còi trận đấu trên sân khách của Real Madrid trước Celta Vigo hôm thứ Bảy gần đây thì Fernandez Borbalan được giao nhiệm vụ ở trận thắng 4-1 trên sân nhà của Barca trước Levante hôm 21/9 vừa qua. Tuy nhiên, quy định lại cho hay không trọng tài nào được bắt trận đấu có 1 trong 2 đội quá một lần trong vong 1 tháng nên Borbalan là cái tên phù hợp nhất. Năm 2011, Borbalan từng cầm còi trận Kinh điển trên sân Bernabeu.


Trọng tài Fernandez Borbalan

Như thường lệ, trọng tài chính trong trận Kinh điển sẽ chính thức được xác định trước ngày thi đấu 1 tuần.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm