Hàng thủ Barca: Đãi cát tìm đối tác cho Pique

07/05/2016 11:54 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Mascherano cứ chơi với phong độ như hiện tại, Barcelona có thể sẽ không cần mua trung vệ ở mùa giải mới. Anh là lựa chọn tốt nhất của HLV Luis Enrique ở mùa bóng này, khi Mathieu mất phong độ, Vermaelen chấn thương từ sau khi ghi bàn vào lưới Malaga, còn Marc Batra gần như không có cửa để ra sân.

Nói tóm lại, đây là mùa bóng không như ý với Luis Enrique về mặt chất lượng của cặp trung vệ. Và thực tế, Mascherano cũng là lựa chọn bất đắc dĩ, khi Barcelona cần xoay vòng ở những thời điểm quan trọng, nhưng không có một cầu thủ nào khiến chiến lược gia người Asturias yên tâm. Tiền vệ người Argentina cũng không chơi thật hay trong một số trận quan trọng như trận hòa Valencia hay Deportivo. Đó là những trận đấu mà Mascherano đã mắc những sai lầm không thể sửa chữa và khiến đội bóng xứ Catalunya đánh mất 4 điểm.

Tìm một trung vệ ngay từ thời điểm này là nhiệm vụ hàng đầu với Barcelona. Một số những cái tên như Marquinhos, Laporte đã được ưu tiên để đưa về trong mùa Hè này. Đây là hai cầu thủ có kĩ thuật tốt và chơi đầu óc, có khả năng thích hợp với lối chơi của nhà đương kim vô địch La Liga. Dù trên thực tế, Laporte chưa thể hiện được nhiều ở đấu trường châu Âu trong vài mùa bóng qua, còn Marquinhos không được ra sân ở Paris St Germain.

Pique: 'Real là ứng cử viên chung kết Champions League. Atletico sẽ gặp khó trước Bayern'

Pique: 'Real là ứng cử viên chung kết Champions League. Atletico sẽ gặp khó trước Bayern'

Hậu vệ Gerard Pique tuyên bố nếu Barca không giành chức vô địch La Liga, mùa giải này sẽ là thất bại với đội bóng chủ sân Camp Nou.

Tìm đối tác cho Pique vốn không đơn giản, đó là vấn đề nảy sinh từ thời HLV Pep Guardiola và không thể giải quyết triệt để suốt 6 năm qua. Tất cả những người làm công tác tuyển chọn ở Camp Nou đều không đưa ra được sự đầu tư hợp lý, để giúp hàng thủ của Barca ổn thỏa hơn. Phong độ lên bất ngờ của trung vệ người Pháp Mathieu ở mùa trước là đã khiến cho tầm nhìn trong công tác chuẩn bị nhân sự của Luis Enrique bị hạn chế.

Bất kì lựa chọn nào cũng phải hướng đến tương lai hậu Masche, dù hợp đồng của tiền vệ người Argentina vẫn còn kéo dài đến năm 2018, nhưng chỉ cần bước sang mùa bóng mới, anh đã 33 tuổi. Độ tuổi mà sự nhanh nhẹn và tốc độ không còn là điểm mạnh với tiền vệ có biệt danh ông chủ nhỏ này nữa. Câu hỏi đặt ra là chọn ai trong số những cái tên ít ỏi chất lượng xuất hiện ở châu Âu thời điểm này. Nếu tìm không ra, Barcelona sẽ lại trở thành con tin của Jefecito thêm một mùa bóng nữa.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm