Hai cầu thủ Andorra bị đuổi vì cố gắng triệt hạ Cristiano Ronaldo

08/10/2016 07:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo vừa trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha sau chấn thương gặp phải ở chung kết EURO 2016. Dẫu vậy, các cầu thủ Andorra cũng chẳng thương gì cầu thủ này khi liên tục có những pha triệt hạ.

Sau 47 phút thi đấu, Ronaldo đã lập được một cú hat-trick vào lưới của Andorra. Điều này khiến các cầu thủ của đội khách cảm thấy không được thoải mái. Vì thế, họ liên tục có những pha vào bóng quyết liệt với Ronaldo. Thậm chí, nhiều pha bóng còn mang tính triệt hạ. Hệ quả là Andorra phải nhận 2 chiếc thẻ đỏ. Đầu tiên là tấm thẻ đỏ của hậu vệ Jordi Rubio ở phút 62. Hậu vệ này phải rời sân vì nhận 2 chiếc thẻ vàng.


Pha phạm lỗi của Rubio

Đến phút 71, cầu thủ của Real Madrid một lần nữa là mục tiêu chặt chém của các cầu thủ Andorra. Lần này là Marc Rebes. Tiền vệ của Andorra phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.


Pha bóng triệt hạ đầy ác ý của Rebes với Ronaldo

Các pha vào bóng của Rubio hay Rebes đều có phần ác ý. Nhìn những bức ảnh trên, nhiều người lại nhớ đến pha vào bóng của Payet khiến Ronaldo khóc nức nở rời sân trong trận chung kết EURO 2016.


Những phút sau đó, Andorra không phải nhận thêm tấm thẻ đỏ nào. Còn Ronaldo thì vẫn đủ sức để thi đấu trọn vẹn 90 phút.


Clip trận đấu

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm