Griezmann chưa đủ 'trình' giành Bóng Vàng với Messi

18/05/2016 21:32 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ mỗi lần Antoine Griezmann ghi bàn và sau đó giúp Atletico Madrid lọt vào trận chung kết Champions League, người ta tưởng như tiền đạo người Pháp đã giành được Quả bóng Vàng đến nơi.

Nhưng nếu cứ vô địch Champions League, thậm chí đăng quang tại EURO 2016 là có thể trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, thì chắc hẳn Wesley Sneijder, Xavi hay Iniesta đã có cơ may chạm được tay vào danh hiệu này đôi lần. Và người ta sẽ không còn phải nói đến cuộc cạnh tranh “truyền thống” giữa Leo Messi và Ronaldo nữa.

Griezmann chỉ xứng đáng vào Top 5

Đầu năm nay, HLV Diego Simeone tỏ vẻ ngạc nhiên, pha lẫn thất vọng, khi cậu học trò cưng Griezmann không lọt nổi vào Top 5 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2015. Lúc đó, tiền đạo 25 tuổi người Pháp chưa xuất sắc như hiện tại, hiếm khi tỏa sáng trong các trận đấu lớn và Atletico Madrid thì không có nổi danh hiệu nào.

5 tháng sau mọi thứ thuận lợi hơn, bởi hành trang tới Zurich 2017 của Griezmann là những bàn thắng loại hai ứng viên vô địch Champions League Barcelona và Bayern Munich. Rất có thể sau đây nữa sẽ là Real Madrid, để giành chức vô địch lịch sử với Atletico Madrid, rồi lên ngôi vô địch châu Âu với đội tuyển Pháp.

Giả sử những danh hiệu lớn nằm trong tay Griezmann, liệu như thế có đủ để đưa anh trở thành người Pháp thứ 5 giành danh hiệu bóng Vàng sau Kopa, Platini, Papin và Zidane? Câu trả lời là không. Messi và Ronaldo luôn là lí do đầu tiên, bởi không một cầu thủ nào trên thế giới hiện tại ở cùng đẳng cấp với họ.

Người ta chỉ có thể nói đến những người tiệm cận trình độ đó như Neymar hay Suarez hoặc Eden Hazard. Bỏ qua sức chi phối từ truyền thông, cả hai là mẫu cầu thủ được định nghĩa theo kiểu một mình đưa đội bóng tới thành công, và tài năng của họ luôn là chuẩn mực cho mỗi lá phiếu bình chọn.

Griezmann: Hoàng tử bé của vương quốc Atletico Madrid

Griezmann: Hoàng tử bé của vương quốc Atletico Madrid

Khi Antoine Griezmann đánh bại Neuer ở góc gần trong trận lượt về vòng bán kết Champions League giữa Bayern Munich và Atletico Madrid, nhiều người tin rằng, số phận trận đấu đã được định đoạt.

Antoine Griezmann chưa bao giờ được coi là cầu thủ kiểu như vậy, mà là mẫu người thuộc về tập thể, thậm chí, anh có lẽ còn chưa đứng chung hàng với Neymar hay Suarez. Tiền đạo người Pháp chơi hay với ý tưởng phòng ngự phản công của Diego Simeone, giống như Sneijder tỏa sáng với chiến thuật của Jose Mourinho tại Inter, Xavi và Iniesta hoàn hảo với tiki taka của Tây Ban Nha. Nhưng tất cả chỉ là một phần của triết lý chơi bóng và phù hợp trong môi trường cụ thể, chứ không phải là người quyết định thành công cuối cùng như Ronaldo và Leo Messi.

Vẫn còn nhiều thiếu sót

HLV Diego Simeone từng nói, Real và Barcelona chơi ở một giải đấu khác với Atletico Madrid. Ý ông nhắc đến khía cạnh tài chính, ở mặt nào đó còn là trình độ chơi bóng. Và Griezmann đang phát huy được hết giá trị khi chơi cho Atletico, nhưng người ta sẽ chỉ nói về HLV người Argentina nếu như Atletico Madrid vô địch Champions League, giống như đã nhắc đến chiến công của Mourinho với Inter 2010, của Jupp Heynkes với Bayern Munich 2013, những người đã tạo ra một đội bóng vĩ đại cho riêng mình, hơn là các cầu thủ của họ.

Griezmann có thể tự tranh đấu cho chính mình như Franck Ribery cách đây 3 năm, nhận thêm được sự hậu thuẫn của truyền thông, nhưng rốt cục sẽ không thể thay đổi được qui luật mà Messi và Ronaldo đã tạo ra kể từ năm 2008. Quả bóng Vàng giờ đây là trò chơi của những cá nhân kiệt xuất nhất, không còn là sự phán quyết hay sự định đoạt của các danh hiệu nữa. Sneijder còn chẳng lọt vào nổi tốp 3 năm 2010, Ribery giành cú ăn ba với Bayern Munich mà vẫn phải ngậm ngùi xếp dưới Ronaldo và Messi năm 2013.

“Tôi không tin cậu ấy có đủ khả năng để vượt qua Messi và Ronaldo, tôi luôn cảm thấy có chút gì đó thiếu sót ở Griezmann”, nhà báo Sid Lowe mới trả lời như vậy khi được hỏi về khả năng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của tiền đạo người Pháp. Một chút gì đó mà Sid Lowe nói tới, cũng đủ để khiến Griezmann nằm ngoài cuộc chơi của Messi và Ronaldo rồi.

1 Antoine Griezmann là tiền đạo số 1 của Pháp, dựa trên số bàn thắng ghi được trong mùa bóng này, xếp tiếp theo là Benzema, Gameiro và Giroud.

32 Tiền đạo 25 tuổi này đã ghi được 32 bàn trong 53 trận đấu cho Atletico Madrid ở mùa bóng này, trong đó có 22 bàn ở La Liga.

44 Griezmann đang là tiền đạo xuất sắc nhất của HLV Diego Simeone ở La Liga với 44 bàn thắng, xếp sau anh là Falcao, ghi được 43 bàn.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm