Góc chiến thuật: Phương án B của Ronaldo

22/11/2016 06:32 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Có vẻ như Zidane đã phát kiến ra vị trí số 9 cho Ronaldo ở trận derby Madrid, nhưng sự thật, ý tưởng đó là của Rafa Benitez, người đã muốn CR7 chơi trong vòng cấm từ đầu mùa trước, nhưng không đủ dũng cảm để thực hiện.

Huyền thoại người Pháp, trong tình thế ngặt nghèo vì chấn thương của Dải thiên hà, đã nghiền ngẫm ý tưởng này rất kĩ trong hai tuần trước khi trận derby thủ đô Madrid bắt đầu, và yêu cầu Ronaldo và các đồng đội của anh tập rượt gắt gao kiểu chơi mới này trong sơ đồ 4-4-1-1. Real Madrid thành công mỹ mãn, Ronaldo lập hat-trick, và Zidane có phương án hoàn hảo cho các mục tiêu khác nhau thời điểm này.

Mùa trước, nhiều người đã tưởng Rafa Benitez là kẻ mất trí, khi cố gạt Karim Benzema ra khỏi đội hình, và đưa Ronaldo vào trung tâm hàng tiền đạo. Ý tưởng của ông không hề tồi, tiền đạo người Bồ thật sự nguy hiểm trong vòng cấm, bên cạnh lý do, anh đã đủ già để chạy hàng chục mét và ghi một bàn thắng. Sau đó, Ronaldo chấn thương liên tục, Benzema gánh vác mọi nhiệm vụ ghi bàn, Real giành những chiến thắng, và HLV người Tây Ban Nha buộc phải xếp sang một bên kế hoạch của mình.

Và chẳng ai còn nhắc đến nó sau khi Benitez bị sa thải, Zidane tiếp nhận toàn bộ ý tưởng chơi bóng của người tiền nhiệm, từ việc trọng dụng Casemiro ở vị trí tiền vệ trung tâm, cho đến duy trì bộ ba BBC trên hàng công. Nhưng như đã biết, một tháng trước khi derby Madrid diễn ra, chấn thương đã lấy đi bộ khung chơi bóng ưng ý nhất của HLV 44 tuổi này.

"Tôi không nghĩ Real Madrid có sự chuẩn bị tốt cho trận derby", cựu HLV Radomir Antic tỏ ra lo lắng cho đội bóng Hoàng gia. Trong khi Zidane cũng nhận không ít chỉ trích từ các đồng nghiệp khác, "đây là đội bóng với 24 người, chứ không phải chỉ của riêng Ronaldo và 10 người còn lại", một người khác bình luận. Sau trận derby thủ đô, có lẽ, nhiều người phải nghĩ lại.

Nhưng Ronaldo chơi ở vị trí số 9 sẽ là lựa chọn hàng đầu, hay chỉ là giải pháp ngắn hạn, cho đến khi Benzema bình phục hoàn toàn, và Alvaro Morata trở lại? Câu trả lời không nằm ở khả năng bùng nổ của Ronaldo ở trung tâm hàng tiền đạo, cũng không nằm ở sức mạnh của bộ ba BBC, mà nằm ở chấn thương của Casemiro. Nếu tiền vệ người Brazil sớm trở lại, Zidane sẽ có đội hình tối ưu, với sự kết hợp giữa Modric-Kroos và Casemiro. Tuyến giữa luôn được coi là xương sống trong cách vận hành lối chơi của Real Madrid, Toni Kroos giữ nhịp, phân phối bóng. Casemiro thu hồi và giữ vai trò mỏ neo, Modric là cỗ máy cơ động nhất mà HLV người Pháp có trong tay.

Với bộ ba này, Isco sẽ không có chỗ, người được coi là chìa khóa tạo ra sự khác biệt cho sơ đồ 4-4-1-1 hay 4-4-2 mà Zidane muốn áp dụng ở Bernabeu. Ronaldo hay nhất ở số 9 khi Isco sắm vai số 10. Khả năng cầm nhịp và kĩ thuật của Isco đủ để tiền đạo người Bồ Đào Nha thoải mái làm bất cứ những gì mình thích, chạy chỗ mở khoảng trống, chơi rộng sang hai biên, hay chực chờ trong vòng cấm đón những đường chuyền để dứt điểm.

Không nghi ngờ gì nữa, Ronaldo cực kì nguy hiểm khi đá số 9, nhưng liệu Zidane có muốn hi sinh Benzema để khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha trở nên khó lường hơn, và coi đó là phương án A để Real Madrid cạnh tranh mọi danh hiệu ở mùa bóng này? Hay đó sẽ là phương án B, để khiến các đối thủ không kịp trở tay trong thời gian tới?

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm