Giờ thì không thể cản Torres ghi bàn

22/04/2016 06:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Cả 4 lần Atletico đến sân San Mames mới, đội quân của Diego Simeone đều giành chiến thắng. Người mang đến khác biệt lần này là Fernando Torres, với chuỗi phong độ tốt nhất sự nghiệp.

Năm 2010, khi còn ở đỉnh cao phong độ, những gì tốt nhất Torres làm được cũng chỉ là chuỗi 4 trận ghi bàn liên tiếp, tính trên các mặt trận. Sau những năm tháng chìm trong nỗi thất vọng, Torres hồi sinh một cách kỳ diệu trong vài tuần gần đây, để rồi anh làm được ấn tượng hơn cả thời đỉnh cao.

Điều ấn tượng mà Torres làm được là chuỗi 5 trận ghi bàn liên tiếp, với 4 ở La Liga và 1 ở Champions League. Sau Betis, Barca, Espanyol và Granada, Bilbao trở thành nạn nhân mới nhất của Torres. Cú đánh đầu mà “El Nino” (đứa trẻ) thực hiện trên sân San Mames giúp Atletico lấy trọn 3 điểm, qua đó tiếp tục đua tranh ngôi đầu với Barca.

Chưa bao giờ Torres ghi bàn trong 5 trận liên tiếp. Nếu tính riêng ở La Liga, chuỗi 4 trận ghi bàn cũng là thành tích tốt nhất của “El Nino” sau gần 13 năm. Lần gần nhất anh làm được điều tương tự diễn ra hồi tháng 11/2003.

Mùa Hè năm ngoái, Simeone đã mua lần lượt Luciano Vietto và Jackson Martinez. Kết quả, sau nửa năm thi đấu ở Vicente Calderon, Jackson Martinez bị bán sang Trung Quốc vì phong độ kém. Vietto vẫn chưa thể hòa nhập và là một tiền đạo không biết ghi bàn. Sau khi dựa mãi vào Griezmann, giờ đây Simeone đã nhận được niềm vui từ Torres.

Có thể nói, thói quen ghi bàn đã trở lại với tiền đạo 32 tuổi này. Tính đến nay, Torres đã có được 10 bàn thắng. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 3 tuần, chính xác hơn là vỏn vẹn 18 ngày, Torres ghi được bằng đúng số bàn của chính anh trong 5 tháng đầu mùa giải.

Trong 10 bàn của Torres, có 9 bàn được thực hiện ở La Liga. Tính trong phạm vi các giải VĐQG, hiện tại Torres đang có thành tích tốt nhất sau 4 mùa giải. Mùa trước, Torres chỉ ghi 4 bàn (3 với Atletico, 1 cùng Milan). Mùa 2013-14, thành tích của anh là 5 bàn. Trước đó nữa là 8 bàn. Mùa 2011-12, Torres chỉ ghi 6 bàn. Thời điểm Torres làm được nhiều hơn hiện tại là 10 bàn ở Premier League mùa 2010-11, với 9 bàn cho Liverpool và 1 cùng Chelsea.

Phía trước vẫn còn 4 vòng La Liga để Torres cải thiện thêm thành tích của mình, cũng như cùng Atletico hy vọng tạo nên cú sốc ở Champions League trước Bayern Munich. Khi thói quen ghi bàn đã trở lại cùng Torres, không ngạc nhiên nếu trong thời gian tới Atletico chủ động đưa ra cho anh bản hợp đồng mới.

Ng. Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm