Đội tuyển Tây Ban Nha: Thanh gươm cùn của chàng võ sĩ đấu bò

30/03/2021 07:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Tây Ban Nha vừa thiết lập lập kỷ lục về chuỗi trận ghi bàn ở các kỳ vòng loại World Cup. Tuy vậy, cột mốc này đến ở thời điểm “La Roja” tấn công không tốt.

Bóng đá hôm nay 30/3: Siêu máy tính dự đoán MU về nhì. Aguero được Man City dựng tượng

Bóng đá hôm nay 30/3: Siêu máy tính dự đoán MU về nhì. Aguero được Man City dựng tượng

Bóng đá hôm nay 30/3: Siêu máy tính dự đoán MU trong top 4. Aguero được Man City dựng tượng. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Sau hai trận vòng loại World Cup 2022, Tây Ban Nha của Luis Enrique giống như chàng võ sĩ đấu bò cầm trong tay một thanh gươm cùn.

Quá nhiều đường chuyền, quá ít áp lực

Giorgi Loria hẳn sẽ còn tự trách bản thân rất nhiều, sau khi anh có lỗi không nhỏ khiến Georgia đánh mất cơ hội giành điểm đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Đấy là khoảnh khắc khi trận đấu trên sân Boris Paichadze, ở thủ đô Tbilisi, bước sang giây thứ 55 của phút bù giờ thứ 2. Dani Olmo sút khá đẹp, nhưng quỹ đạo đi của bóng không phải quá khó. Trong lúc bay lên cản phá, động tác tay của Loria không tốt, để cho bóng đi vào lưới.

Loria sụp đổ, và nhiều cầu thủ Georgia nằm vật xuống sân. Georgia có trận đấu phòng ngự đầy cố gắng, đã dẫn trước Tây Ban Nha và tiến rất gần đến việc giành 1 điểm. Nhưng rồi Loria trực tiếp giúp cho đối phương thoát khỏi khó khăn. Trước đó, Kvaratskhelia – cầu thủ đang chơi bóng ở Nga (Rubin Kazan) mở tỷ số cho Georgia cuối hiệp 1, và Ferran Torres gỡ hòa 1-1 đầu hiệp 2.

Ở Tbilisi, cùng với 3 điểm đầy may mắn, Tây Ban Nha chính thức thiết lập kỷ lục ghi bàn mới trong các kỳ vòng loại World Cup. Theo đó, “La Roja” có trận 37 liên tiếp ghi bàn ở vòng loại, kéo dài từ 2005 cho đến nay. Kỷ lục cũ thuộc về Đức, với 36 trận liên tiếp trong giai đoạn 1934-1985. Ngoài ra, Đức hiện cũng trải qua 33 trận vòng loại ghi bàn liên tiếp, kể từ 2001.

Kỷ lục mới không thể che mờ lối đá mờ nhạt của Tây Ban Nha. Ngoài sức mạnh tinh thần, Georgia không có điểm nổi bật nào khác. Nhưng Tây Ban Nha tấn công rất khó khăn. Các học trò của Luis Enrique tung ra 9 pha dứt điểm, với 3 đi chính xác, trong thế trận mà họ kiểm soát bóng đến 78,7%. “La Roja” không có nhiều ý tưởng trong tấn công, thiếu các đường chuyền có thể tạo đột biến. Các cá nhân được khuyến khích đột phá tìm sự khác biệt, nhưng giải pháp này cũng không tạo được hiệu quả.

Chú thích ảnh
Tây Ban Nha chiến thắng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế

Trước Georgia, các cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện tổng cộng 869 đường chuyền. Người có nhiều đường chuyền nhất là Eric Garcia, một trung vệ (139; độ chính xác 94,2%). Điều này thể hiện rõ sự bế tắc, cũng như bóng được đẩy về phía sau quá nhiều. Trước đó, trong trận mở màn vòng loại World Cup 2022, gặp Hy Lạp trên sân nhà, Tây Ban Nha cũng thể hiện hình ảnh tương tự. Đội quân của Luis Enrique kiểm soát bóng với tỷ lệ 79,7%, đưa ra gần 1.000 đường chuyền (cụ thể là 921; chính xác 92,3%; với 62 pha chuyền dài), có 9 lần dứt điểm, với chỉ 2 lần đi trúng đích.

Một Tây Ban Nha thiếu chiều sâu

“Chỉ có 6 quả bóng, và vài quả khác bị xì hơi dành cho trận đấu”, Luis Enrique biện minh cho điều kiện về bóng và sân cỏ khi Tây Ban Nha làm khách của Georgia. “Quả bóng nảy lên hệt như một con thỏ”. Không phủ nhận những hạn chế ở Tbilisi, nhưng rõ ràng Enrique đang cố gắng né tránh vấn đề mà đội bóng của ông đang trải qua.

Khi Tây Ban Nha khép lại năm 2020, họ thắng Đức với tỷ số đậm 6-0. Tuy nhiên, trong hai trận đầu tiên của năm 2021, “La Roja” chật vật trước các đối thủ yếu hơn. Vấn đề lớn nhất của Tây Ban Nha lúc này là thiếu chiều sâu. 5 cầu thủ đá chính trong trận hòa Hy Lạp đủ tuổi dự Olympic ở Nhật Bản mùa hè năm nay. Ở Georgia, Luis Enrique tung ra đội hình xuất phát với 5 gương mặt thậm chí chưa vượt qua 21 tuổi.

Làm mới đội tuyển và luân phiên cầu thủ là điều cần thiết. Thế nhưng, những gì diễn ra với Tây Ban Nha chỉ thể hiện việc Enrique đang cố gắng tìm kiếm nhân tố mới. Tây Ban Nha có rất nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc. Nhưng để trở thành ngôi sao ở ĐTQG lại khác. Enrique xây dựng hàng thủ với Eric Garcia không có vị trí thường xuyên ở Man City. Khi Kepa và De Gea không thi đấu, Unai Simon là nỗi thất vọng. Simon thực hiện vỏn vẹn 1 pha cứu thua trong 180 phút vừa qua.

Luis Enrique đang cố gắng làm mới lối chơi cho “La Roja”, bằng cách khai thác nhiều hơn khả năng tấn công ở hai cánh. Chỉ có điều, trong các trận vừa qua, Tây Ban Nha là đội bóng rất dễ đoán với hệ thống 4-1-4-1. Đây là lý do Hy Lạp chỉ có 1 cú sút nhưng giành 1 điểm tại Granada. Georgia cũng có 2 pha dứt điểm và mang về 1 bàn.

Enrique cần thời gian để những thay đổi mà ông mang lại có được sự ổn định. Nhưng thời gian thì không chờ đợi ông. Tây Ban Nha chỉ còn trận đấu với Kosovo, trước khi bước vào EURO 2020.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm