Cristiano Ronaldo ủng hộ ZIdane tiếp tục dẫn dắt Real Madrid

02/05/2016 13:49 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo rất muốn góp mặt trong trận Bán kết lượt về với Man City bởi với anh Champions League là một giải đấu đặc biệt.

Trận lượt đi trên sân Etihad, siêu sao người Bồ Đào Nha đã phải vắng mặt vì chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, chấn thương của Ronaldo đang có những chuyển biến tích cực, anh đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội để chuẩn bị cho trận đấu vào thứ Tư tới.

Ronaldo là một cầu thủ không ngại đương đầu với những thử thách kể cả khi chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Ví dụ điển hình là việc báo chí nghe lỏm được lời thừa nhận của anh trước trận lượt đi: “Nếu đây là trận Chung kết, tôi chắc chắn sẽ ra sân thi đấu”.


Ronaldo sẽ góp mặt ở trận lượt về?

Trận gặp Man City tại Etihad, Ronaldo đã định góp mặt nhưng anh cảm thấy nhức và thất bại trong bài kiểm tra thể lực trước trận ít phút. Cầu thủ mang áo số 7 dính chấn thương từ trận gặp Villarreal hôm 20/4 và đã vắng mặt tổng cộng 3 trận từ đó đến nay.

Trong cuộc phỏng vấn với UEFA, Ronaldo bày tỏ khát khao mãnh liệt được góp mặt trong trận lượt về. “Chúng tôi biết chúng tôi đang đối mặt với một thử thách khó khăn nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, anh nói. “Man City lọt tới vòng Bán kết bởi họ là một CLB xuất sắc. Để loại PSG không phải là dễ nhưng họ đã làm được. Họ là đội bóng với rất ít yếu điểm”.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha còn nhớ lại trận đấu gần nhất của mình tại Champions League trên sân Bernabeu, nơi Ronaldo lập cú hat-trick vào lưới Wolfsburg. “Đó có lẽ là một trong những trận đấu quan trọng nhất, một đêm đặc biệt, nơi chúng tôi buộc phải thắng với cách biệt 3 bàn và tôi đã ghi cả 3 bàn thắng đó. Nó chắc chắn là một đêm kỳ diệu, không chỉ bởi các bàn thắng mà còn vì những điều khác nữa. Toàn đội đã chơi rất tốt, các CĐV cũng đóng góp không nhỏ trong cuộc lội ngược dòng đó. Thật sự là những khoảnh khắc kỳ diệu”, Ronaldo bày tỏ cảm xúc.


Champions League luôn đặc biệt với Ronaldo

Ngoài ra, chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League mùa này không quên dành những lời khen cho Zinedine Zidane. “Tôi từng rất ngưỡng mộ ông ấy với tư cách cầu thủ, còn giờ thì với tư cách một HLV”, Ronaldo nói. “Tôi nghĩ với Zidane, chúng tôi được hiểu đúng giá trị hơn, chúng tôi có thể cảm thấy rõ ảnh hưởng của ông ấy và nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa”.

“Chúng tôi biết ông ấy vẫn đang trong giai đoạn thích nghi nhưng dường như mọi chuyện đang dần trôi chảy, tôi cảm thấy rất vui cho ông ấy. Cái cách ông ấy đối xử với cầu thủ cũng khiến tôi thấy nể phục. Tôi ủng hộ việc ông ấy tiếp tục dẫn dắt Real Madrid”.

Với Ronaldo, lặp lại chiến tích giành La Decima tại Lisbon cách đây 2 năm là điều anh rất khao khát. “Giành chiến thắng cùng Real Madrid luôn là một cảm giác tuyệt vời bởi Champions League rất đặc biệt và bạn còn vô địch tại Lisbon nữa, trước mặt những người Bồ Đào Nha càng khiến nó ý nghĩa hơn. Với tôi, bất cứ trận đấu tại Champions League nào cũng đều là trận đấu đầu tiên của mình và đương nhiên, thắng lợi cùng Real Madrid là ưu tiên số 1”, Ronaldo chia sẻ.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm