Coutinho giúp Barcelona phá kỷ lục chi tiêu của Real Madrid

07/01/2018 16:01 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Với việc hoàn tất bản hợp đồng trị giá 160 triệu euro mang tên Philippe Coutinho, Barcelona đã vượt qua Real Madrid để trở thành CLB có mức chi tiêu nhiều nhất thế giới trong một mùa giải.

Ở mùa 2009/10, Real Madrid đã đánh dấu cột mốc kỷ lục, khi trở thành CLB chi nhiều tiền nhất thế giới khi bỏ ra 257,4 triệu euro để mang về Bernabeu 2 bản hợp đồng đắt giá, mang tên Cristiano Ronaldo và Kaka.

Chú thích ảnh
Vơi việc chiêu mộ Coutinho với giá 160 triệu euro, Barcelona đã vượt qua Real Madrid để trở thành CLB chi tiêu nhiều tiền nhất trong một mùa giải trong việc mua sắm cầu thủ

Tuy nhiên, kỷ lục ấy của Los Blancos đã bị vượt qua bởi đội bóng đại kình địch là Barcelona trong mùa bóng năm nay. Sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng với Philippe Coutinho với giá 160 triệu euro, Barca đã vượt qua kỷ lục của Real Madrid để trở thành CLB chi nhiều tiền nhất trong việc chiêu mộ cầu thủ trong một mùa giải. Ước tính, ở mùa bóng 2017/18, đội chủ sân Camp Nou đã bỏ ra 312,5 triệu euro để mua sắm: 120 triệu cho Coutinho (40 triệu euro cho các khoản thưởng), 40 triệu euro cho Paulinho, 30,5 triệu euro cho Nelson Semedo, 12 triệu euro cho Gerard Deulofeu và 5 triệu euro cho Marlon Santos.

Coutinho chính thức gia nhập Barcelona với giá kỷ lục 160 triệu euro

Coutinho chính thức gia nhập Barcelona với giá kỷ lục 160 triệu euro

Philippe Coutinho đã chính thức gia nhập Barcelona sau vụ chuyển nhượng kỷ lục 160 triệu euro (142 triệu bảng) từ Liverpool. Trang web của Barcelona và Liverpool đã chính thức thông báo về thương vụ này.

Trên thực tế, nếu như không vấp phải các quy tắc về cân bằng tài chính, thì PSG mới là đội bóng dẫn đầu, khi gã nhà giàu nước Pháp đã gây sốc ở phiên chợ Hè năm ngoái với Neymar và Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp đã phải gia nhập PSG theo dạng cho mượn trong thời hạn một mùa, kèm theo điều khoản mua đứt với giá 180 triệu euro vào mùa Hè năm nay.

Chú thích ảnh
Bảng thống kê chi tiêu của các CLB (đơn vị: triệu euro)

 

Chú thích ảnh
Thống kê chi tiêu của các CLB trong mùa giải 2017/18 (đơn vị: triệu euro)

Ở vị trí thứ 3, đó chính là Man City. Theo thống kê, The Citizen đã chi 249,3 triệu euro trong mùa Hè vừa rồi để tái thiết lại đội hình. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến đội bóng của HLV Pep Guardiola trở thành một thế lực thống trị Premier League mùa này.

Tất nhiên, mùa giải 2017/18 mới chỉ đi qua một nửa chặng đường, và phiên chợ Đông thì cũng vừa mới mở cửa. Barcelona sẽ có cơ hội để gia tăng hơn nữa kỷ lục về chi tiêu của mình trong một tháng tới. Nhiều tin đồn cho thấy, trung vệ người Colombia là Yerry Mina, rất có thể sẽ chuyển sang khoác áo đội chủ sân Camp Nou ngay trong tháng Một này.

Sau Romario, Barca đã chi 482,5 triệu euro trong việc mua các cầu thủ người Brazil

Chú thích ảnh

Philippe Coutinho là cầu thủ người Brazil thứ 30 gia nhập đội bóng xứ Catalunya trong suốt chiều dài lịch sử 120 năm của CLB. Số lượng các cầu thủ người Brazil gia nhập Barca đã tăng gấp đôi kể từ mùa giải 1993/94, kể từ khi Barca ký hợp đồng với Romario ở mùa giải này. Ronaldo “béo” cũng từng có thời gian khoác áo Barca ở mùa giải 1994/97, sau khi gia nhập đội chủ sân Camp Nou từ PSV với giá 15 triệu euro.

Bên cạnh những cầu thủ từng rất thành công trong màu áo Barca như Romario, Ronaldinho, Neymar, Dani Alves hay Paulinho, thì cũng có những cầu thủ không thực sự nổi bật, như Henrique (10 triệu euro), Keirrison (14 triệu euro), và có cả những cầu thủ chưa từng được ra sân, như Geovanni (20 triệu euro) hay Rochemback (5 triệu euro).

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm