Chuyển nhượng ở Barca: Werner đến, Alcacer đi?

02/10/2017 18:22 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Timo Werner, anh chàng đã phải xin rời sân đấu vì không thể chịu nổi tiếng ồn, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu theo đuổi của Barcelona trong kì chuyển nhượng mùa Đông tới, sau khi Paco Alcacer muốn rời bỏ đội bóng xứ Catalunya, nếu như vẫn nằm ngoài sự lựa chọn của Ernesto Valverde.

Có rất nhiều tình huống phức tạp đang diễn ra ở Camp Nou, và HLV người Extremedura đang cố gắng giải quyết sự cố chấn thương của Ousmane Dembele một cách tốt nhất, nhưng mọi thứ chưa đem đến kết quả như ý. Ông vừa phải vật lộn tìm lại phong độ tốt nhất cho Luis Suarez, vừa phải thử nghiệm những cầu thủ khác nhau như Aleix Vidal hay Sergi Roberto cho vị trí tiền đạo cánh phải, trong khi cố để xoa dịu một chuyên gia ngúng nguẩy khác là Gerard Deulofeu. Nhưng thật khó cho Ernesto Valverde, vì Paco Alcacer lại trở thành một rắc rối mới.

Theo tờ Mundo Deportivo, tiền đạo 24 tuổi này cảm thấy ngột ngạt đến mức không thể chịu đựng được trên ghế dự bị, và anh đã chờ những quyết định nhân sự của HLV trưởng đến hơn một tháng trời mà chưa được hồi đáp đúng mức. Kể từ sau trận đá chính trước Real Betis ở ngày khai màn La Liga, Paco Alcacer giống như kẻ mất tích trong kế hoạch của Valverde.

Luis Suarez xé áo như Hulk, đùng đùng bỏ đi khiến Barca đá thiếu người

Luis Suarez xé áo như Hulk, đùng đùng bỏ đi khiến Barca đá thiếu người

Một hình ảnh rất đặc biệt đã diễn ra trong trận đấu giữa Barca và Las Palmas. Khi bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 4-0, Luis Suarez đã xé toạc áo và đùng đùng bỏ đi khi các đồng đội vẫn còn thi đấu.

Ngay cả khi Luis Suarez không có được phong độ tốt nhất, thì HLV 53 tuổi này vẫn không đặt niềm tin vào Alcacer. Hoặc ông sử dụng Leo Messi như một mũi nhọn duy nhất trên hàng công, hay trao cơ hội cho Paulinho và Gerard Deulofeu, chứ không tìm kiếm những bàn thắng từ Paco Alcacer. Đó dường như là một sự bất công lớn. Nhìn lại thời gian cầm Athletic Bilbao của Ernesto Valverde, ông rất yêu thích Aritz Aduriz, mẫu trung phong cổ điển trong vòng cấm, chơi một chạm tốt, không chiến tốt và chơi xoay lưng tốt. Nhưng Paco Alcacer, người mang đủ những cá tính bóng đá giống như vậy lại không được tin dùng ở Barcelona.

Có thể, phong cách chơi bóng khác biệt ở Barcelona đã khiến Valverde thận trọng với việc sử dụng Paco Alcacer, khi anh kết nối không thật sự tốt với các vệ tinh xung quanh, đặc biệt là Leo Messi giống như tiền đạo người Uruguay có được. Cho đến lúc này, HLV Ernesto Valverde vẫn cố xoay Barcelona trở lại với nhịp điệu tiki taka, dù nó bị hao mòn rất nhiều về kĩ thuật, chất lượng và không đủ nhân sự đáp ứng được kiểu chơi đó, và Paco Alcacer vẫn cứ phải mòn mỏi xếp hàng sau Vidal, Paulinho, hay Gerard Deulofeu.

Anh có thể chờ thêm 3 tháng nữa để ra đi vào kì chuyển nhượng mùa Đông, nhưng có lẽ, Barcelona sẽ chỉ muốn anh đi vào cuối mùa, trước khi họ có những đánh giá kĩ thuật về Munir hoặc tìm được người phù hợp hơn cho mùa bóng mới.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm