Chủ tịch Perez vẫn 'bảo kê' cho Benitez sau thảm họa 'Kinh điển'

24/11/2015 06:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng nay (24/11, giờ Việt Nam), Chủ tịch Florentino Perez đã tổ chức họp báo để khẳng định tương lai của Rafa Benitez. Theo đó, Benitez sẽ tiếp tục dẫn Real Madrid, và nhận được sự hậu thuẫn tối đa từ BLĐ.


Rafa Benitez được Chủ tịch Florentino Perez ủng hộ, tiếp tục dẫn dắt Real Madrid

“Chúng tôi đã phân tích khía cạnh thể thao và Benitez có hỗ trợ tuyệt đối, cùng vối sự tin tưởng của BLĐ. Ông ấy đã chứng minh có thể thu được những hiệu quả tích cực từ phiên bản hiện tại. Hãy để ông ấy được làm việc, và kết quả sẽ đến”, Perez xác nhận Benitez tiếp tục tại vị. “Tôi hiểu được sự tức giận và cảm giác khó chịu của người hâm mộ, nhưng đây là thời gian để tiếp tục làm việc tạo ra sự cân bằng”.

Đồng thời, Perez cũng khẳng định về sự hậu thuẫn cho Benitez từ phòng thay đồ. “Tôi yêu cầu toàn bộ các cầu thủ phải có sự hỗ trợ cho Benitez. Tôi hoàn toàn tin rằng chúng tôi có một đội hình tuyệt vời. Điều quan trọng nhất để làm nên thành công về mặt thể thao là chúng tôi phải đạt được sự ổn định về mặt thể chế”.

Về trận thua “Kinh điển” thua Barca 0-4, Perez nhấn mạnh, “Chúng tôi đã có một trận đấu rất tệ. Mặc dù vậy, không thể nói rằng các cầu thủ đã thiếu thái độ chiến đấu”. Ông cũng phủ nhận sự can thiệp của bản thân vào chiến thuật. “Benitez có quyền hạn đầy đủ. Tôi không bao giờ có sự can thiệp với một HLV nào”.

Real Madrid: Benitez sai lầm, nhưng Perez mới đáng trách

Real Madrid: Benitez sai lầm, nhưng Perez mới đáng trách

Rafa Benitez hẳn đang cảm thấy rõ nhất sức ép ở Bernabeu. Thất bại 2-3 trước Sevilla cách đây 2 tuần đã là một thảm họa, thế nên, trận thua tan nát 0-4 trước Barca ngay trên sân nhà thực sự đã đẩy ông tới bờ vực thẳm.

Liên quan đến những tin đồn về Real thời gian qua, trong đó có tương lai Cristiano Ronaldo, Perez phủ nhận tất cả. “Phần lớn trách nhiệm cho những gì xảy ra thuộc về tôi, nhưng nhiều nhà báo muốn gây bất ổn cho Real, và tôi phải nói ra mọi thứ. Không có cầu thủ nào yêu cầu tôi thay HLV, muốn bán Ronaldo... Có những người đã thực hiện điều này để gây rối cho tôi và cho Real”.

HLV Benitez trở lại sân Bernabeu vào ngày 3/6/2015, một tuần sau khi Real chấm dứt hợp đồng với Carlo Ancelotti. “Benitez là một người thích hợp với triết lý và tính cách của CLB này”, Perez từng khen ngợi nức nở Benitez khi họp báo ra mắt.

Trước khi trở lại Bernabeu cho công việc huấn luyện, Benitez từng là cầu thủ được Real đào tạo. Nhưng ông chỉ đá cho các đội trẻ, không đủ năng lực để trở thành một thành viên của Real. Benitez bắt đầu đặt chân lên con đường huấn luyện năm 1993, với chính CLB Real B. Ông dẫn các đội bóng nhỏ, chủ yếu làm việc vài tháng hoặc một mùa giải (chỉ Extremadura là trong 2 năm), trước khi được Valencia “phát hiện”.

Ngay khi vừa đặt chân trở lại Bernabeu, Benitez đã đối mặt với nhiều thách thức. Các cầu thủ công khai thể hiện thái độ họ nhớ Ancelotti. Ronaldo ngoài việc không chào đón, còn hục hặc với Benitez chỉ vì ông từ chối nhận xét anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đội trưởng Sergio Ramos cũng đã có thái độ thiếu thiện cảm với Benitez, và thẳng thừng chỉ trích chiến thuật của ông sau trận derby hòa Atletico 1-1.

Với những tuyên bố vừa qua, có thể thấy Perez đứng về phía Benitez trong cuộc chiến với các công thần.

Ng.Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm