Chủ tịch Florentino Perez đã nói dối! Real Madrid đã phớt lờ cảnh báo Cheryshev bị treo giò!

04/12/2015 15:09 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez nói, Real hoàn toàn không được thông báo về việc cầu thủ Cheryshev đang bị treo giò tại Cúp Nhà Vua, không được ra sân ở trận gặp Cadiz. Nhưng có nhân chứng nói ông đã cảnh báo Real.

Đó là Emilio Gonzalez Rosanes, người đàn ông 50 tuổi hiện là giáo viên ở học viện Boreal, nhưng đam mê bóng đá.

Ông từng chơi ở đội trẻ Alcorcon và Getafe, có 6 năm làm trọng tài ở giải hạng Ba Tây Ban Nha (Segunda B), đã học bằng HLV UEFA Pro trong vài năm, và là một nhà phân tích bóng đá.

Ông đã đóng vai trò tư vấn cho các CLB nhỏ như Pontevedra, Lugo và Albacete. Ông Rosanes nói rằng từ ngày 6/3/2015, ông đã biết Cheryshev dính án phạt không thể thi đấu 1 trận tiếp theo ở Cúp Nhà Vua.

Hôm thứ Tư (2/12), ông đã liên lạc với Real Madrid để cảnh báo: “Tôi đã gọi điện cho phía Real Madrid vào sáng ngày thứ Tư, và họ nói với tôi rằng hãy báo cáo bằng một bản fax. Sau khi gửi bản fax, họ thông báo đã nhận được. Họ bảo sẽ liên lạc với tôi trong hôm đó…”



Ông Rosanes thất vọng vì thái độ làm việc của phía Real

Nhưng hôm đó, ông Rosanes ngồi xem trận đấu qua truyền hình và nói “cảm thấy buồn” khi thấy Cheryshev ra sân. “Tôi đã gửi bản báo cáo thông báo với họ. Tôi hy vọng họ biết và đừng cho cậu ta ra sân. Tôi muốn họ tiến sâu ở Cúp Nhà Vua mà không gặp rắc rối với Cheryshev”.

Ngày hôm qua (3/12), học viện nơi Rosanes làm việc náo loạn vì những cú điện thoại từ các hãng truyền hình, hãng phát thanh, thậm chí từ Mỹ hay Colombia, đề nghị ông thông tin về vụ việc. “Thật tiếc vì Real Madrid đã mắc một sai sót không đáng có”, ông nói. “Nhận biết về điều kiện ra sân của cầu thủ là một việc quan trọng. Đó là một khâu phân tích đơn giản…”.

Real Madrid đang dọa đưa vụ này lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Chủ tịch Perez nói Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã không thông báo tới Cheryshev và Real, nên các Giám đốc CLB không biết chuyện cầu thủ này bị treo giò.

Đội đã thua Real 1-3 ở Cúp Nhà Vua là Cadiz, thì đã gửi đơn kiện lên RFEF. RFEF tuyên bố sẽ kết luận vụ việc trong ngày hôm nay (4/12).

Theo luật của bóng đá Tây Ban Nha, bất cứ CLB nào cho một cầu thủ bị cấm thi đấu ra sân, CLB đó sẽ bị loại khỏi giải đấu, khi có đơn kiện từ đối thủ. Real Madrid đã “hội tụ đủ” điều kiện để bị loại khỏi Cúp Nhà Vua mùa này, vì Cheryshev.

Gia Hưng
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm