Chỉ kẻ 'ngốc' mới nghi ngờ Cristiano Ronaldo

09/11/2016 05:59 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Vì bóng đá hay vì những giá trị kinh tế? Đó là hai câu hỏi được vài nhà báo châu Âu đặt ra sau bản hợp đồng 5 năm mà Real Madrid kí với Ronaldo mới đây, để một lần nữa đưa anh vào vị trí quan trọng nhất của đội bóng.

Nhưng chỉ những kẻ ưa kiếm chuyện mới hoài nghi nhiều đến như thế về giá trị của một cầu thủ tài năng như Ronaldo, và cả quyết định khôn ngoan của chuyên gia về kinh tế như Chủ tịch Florentino Perez. Bất kể là về khía cạnh nào, đó là bản hợp đồng đúng đắn đến mức, những tranh cãi sẽ trở thành chuyện tầm phào.

Khát khao như Ronaldo

Vài lần ở mùa bóng này, Francesco Totti, đội trưởng của AS Roma bước ra sân từ ghế dự bị để giải cứu đội bóng thủ đô Italy khỏi những thất bại bằng những pha kiến tạo, và cả những bàn thắng lịch sử nữa. Totti đã bước qua tuổi 40 được vài tuần kể từ tháng 10, và chứng minh rằng, tuổi tác chẳng thể là cản trở đối với những tài năng lớn.

Ở tuổi 35, Zlatan Ibrahimovic vẫn đang là một trong những niềm hi vọng lớn của Jose Mourinho, và có lẽ là cả của các cổ động viên Manchester United để kéo trở lại một đế chế bóng đá ở xứ sở sương mù. Có ai nghi ngờ tài năng, khát khao thi đấu và khả năng cống hiến của Ibrahimovic hay của Totti?

Real Madrid, xuyên suốt từ quá khứ cho tới hiện tại luôn là một đội bóng vĩ đại, đó là nhờ Mũi tên bạc Di Stefano, người chỉ treo giày ở tuổi 38 và sau đó trở thành tượng đài vĩnh cửu của đội bóng Hoàng gia ở thế kỉ 20. Thậm chí, khi Chủ tịch của Los Blancos khi đó là ông Santiago Bernabeu đề nghị Di Stefano đảm nhiệm chức vụ HLV trưởng đội bóng, ông còn tiếc rẻ nói rằng, mình vẫn có thể thi đấu thêm vài năm nữa. Liệu có ai phải nhíu mày đến một lần về sự khát khao của huyền thoại người Argentina?

Ronaldo, trong buổi lễ công bố bản hợp đồng mới vào ngày hôm qua đã nói rằng, "tôi muốn tuyên bố rõ ngay với mọi người, đây sẽ không phải là bản hợp đồng cuối cùng của tôi với câu lạc bộ. Tôi sẽ cố gắng và cống hiến tất cả cho đội bóng, việc tôi ghi được bàn hay không cũng không quan trọng bằng việc tôi tin mình sẽ làm được nhiều điều cho Real Madrid".

Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng khẳng định, anh không chờ đợi vào việc trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Dải thiên hà, mà nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc anh sẽ giải nghệ trong màu áo Real Madrid. Và nếu còn nghi ngờ vào khả năng cống hiến cho đội bóng Hoàng gia, hãy xem những điều Totti đã làm được cho AS Roma, và cả bóng đá thế giới ở tuổi 40.

Giá trị như Ronaldo

Năm 37 tuổi, David Beckham làm cuộc hành hương trở lại châu Âu từ nước Mỹ xa xôi, để khoác áo Paris St Germain. Theo chân anh là cả tá những thương hiệu lớn, những bản hợp đồng tài trợ béo bở của mọi nhãn hàng. Cựu tiền vệ người Anh khi đó đã biến đội bóng thủ đô nước Pháp trở thành một thương hiệu đầy sức hút với các nhãn hiệu danh tiếng. Có ai dám nói những ông chủ đến từ Ả rập đã thiếu khôn ngoan khi kí hợp đồng với một lão tướng đã 37 tuổi, và trả cho anh ta khoản lương 150.000 bảng/tuần chỉ để chơi bóng trong 5 tháng?

Năm ngoái, tiền vệ hào hoa một thời của bóng đá Anh này đã khiến tất cả phải kinh ngạc khi kiếm được đến 50,8 triệu USD từ các nhãn hiệu như Haig Club whisky và H&M, để trở thành cầu thủ đã giải nghệ có thu nhập cao nhất thế giới. Một năm trước, Beckham gia hạn hợp đồng làm đại diện thương hiệu cho Diagoe, và cả adidas nữa.

Hãy tưởng tượng Ronaldo lúc 36 tuổi, khi anh là đối tác lớn của tập đoàn chuyên kinh doanh về khách sạn Pestana, là đại sứ của Nike, của hãng hàng không Emirates, của Tag Heuer, của Coca-cola, của Komani, bạn sẽ biết Chủ tịch Perez đúng hay sai khi kí hợp đồng 5 năm với tiền đạo người Bồ Đào Nha.

36 Ronaldo là vận động viên mang lại nhiều lợi nhuận cho hãng Nike với 36 triệu USD trong năm 2015.

176 Giá trị truyền thông của tiền đạo người Bồ Đào Nha được ước tính vào khoảng 176 triệu USD, cao nhất trong giới cầu thủ bóng đá.

300 Theo tính toán, trong năm 2015, Ronaldo có thể thu về đến 300 triệu USD chỉ từ tiền tài trợ và tiền quảng cáo cho các nhãn hiệu lớn.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm