Benzema được ưu ái hơn Morata vì Perez?

02/11/2016 06:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là nhận định của cựu HLV Real Madrid, Fabio Capello, khi được hỏi rằng Karim Benzema hay Alvaro Morata xứng đáng là “số 9” của đội bóng áo Trắng mùa này.

Benzema đang có sự khởi đầu không tốt mùa này trong khi Morata liên tục gây ấn tượng từ băng ghế dự bị. Dù vậy, HLV Zinedine Zidane vẫn tiếp tục tin dùng Benzema, và Capello cho rằng chiến lược gia người Pháp phải làm vậy để khiến Chủ tịch Florentino Perez vui lòng.

“Phải lựa chọn giữa Benzema và Morata là vấn đề mà bất cứ HLV nào cũng muốn có. Tôi nghĩ Zidane đã tìm ra giải pháp đúng đắn. Zidane phải xếp Benzema đá chính, chủ yếu bởi anh ấy là con cưng của ngài chủ tịch. Còn Morata sẽ được sử dụng vào thời điểm thích hợp của trận đấu. Đó là lựa chọn tốt nhất của Zidane bây giờ”, Capello nói trên Fox Sports Italia.

Quả thật, như Capello nhận định, sự ưu ái mà Perez dành cho Benzema có lẽ là lý do duy nhất giúp chân sút người Pháp liên tục đá chính mùa này, dù phong độ trồi sụt. Benzema mới ghi 4 bàn trên mọi đấu trường mùa này (đều được thực hiện ở Liga), trong khi Morata đã có 7 bàn (3 ở Liga, 2 Champions League và 2 Cúp nhà Vua) để trở thành chân sút số 1 của Real bên cạnh Cristiano Ronaldo.

Ấn tượng hơn, Morata có số bàn nhiều gần gấp đôi dù đá ít hơn Benzema (657 phút, so với 763 của Benzema). Chính xác là Morata chỉ cần xấp xỉ 94 phút để ghi 1 bàn, còn Benzema là 190. Những bàn thắng của Morata cũng rất quan trọng, như bàn thắng ở phút 82, ấn định chiến thắng 2-1 trước Bilbao (chỉ 9 phút sau khi được vào sân), hay bàn thắng ở phút 94 đem về 3 điểm cho Real trước Sporting Lisbon.

Vài mùa trước, sẽ chẳng ai thắc mắc khi Morata chỉ là dự bị cho Benzema, nhưng vào lúc này, vị thế của tiền đạo người Tây Ban Nha đã khác. Anh vẫn còn trẻ (24 tuổi), nhưng không còn là một tiền đạo tiềm năng nữa, mà đã trở thành chân sút đẳng cấp sau 2 mùa được tôi rèn ở giải đấu khắc nghiệt bậc nhất là Serie A.

“Cả 2 đều đang chơi tốt. Benzema ghi bàn và Morata cũng vậy. Mùa giải còn rất dài và chúng tôi muốn tất cả đều sẵn sàng”, Zidane né tránh câu hỏi về Morata khi được phóng viên đề cập mới đây. Rõ ràng, dù Morata chơi tốt và có duyên ghi bàn đến đâu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ phải chấp nhận dự bị cho Benzema. Như HLV Capello đề cập, Benzema không thể dự bị cho Morata, bởi đó là điều không nằm trong ý muốn của Perez, và Zidane phải chấp nhận điều đó.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm