Barcelona: Tái cơ cấu từ hàng tiền vệ

02/08/2016 06:07 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona đã đưa về 4 cầu thủ trẻ, cũng chia tay từng đấy người trong cùng thời điểm. Nhưng dường như đội bóng xứ Catalunya vẫn bế tắc ở khía cạnh tổ chức, và đó mới là vấn đề của HLV Luis Enrique.

Giám đốc thể thao Robert Fernandez chạy như con thoi suốt thời gian qua, sục sạo vào mọi ngóc nghách để giải quyết yêu cầu của HLV người Asturias, mang về những cầu thủ phù hợp và tìm bến đỗ mới cho những người không còn chỗ đứng ở Camp Nou. Và HLV Enrique vẫn chưa có ý tưởng cho một bộ khung chính hay tạo ra được nhóm những cái tên cơ động cho mọi đấu trường mùa này.

Vấn đề của Enrique

Sẽ là rắc rối lớn, nếu không một tiền đạo đẳng cấp nào đến Barcelona mùa Hè này. Những vấn đề về chất lượng đội ngũ dự bị, các giải pháp xử lý khủng hoảng chấn thương hoặc hạn chế trong thay đổi lối chơi đã là bài học lớn với HLV Luis Enrique mùa trước. Nhà đương kim vô địch La Liga có thể vượt qua được giai đoạn đầu mùa một cách trơn tru, nhưng lại khổ sở để đương đầu với những thách thức vào cuối mùa.

Nhưng khả năng tổ chức đội bóng mới thật sự là cơn đau đầu của HLV người Asturias. Jose Mourinho rất thích một đội hình gọn nhẹ, giàu thể lực và lì lợm. Pep Guardiola cũng tin dùng một bộ khung ưng ý, với những cầu thủ linh hoạt, cơ động và đa năng. Và không khó để nhận thấy, Enrique chú trọng đến những người giàu tính chiến đấu, bền bỉ và có khả năng tư duy cực nhanh trong các trận đấu.

Nhưng ông lại thừa thãi những cầu thủ không có khả năng cống hiến, và chiếm rất nhiều cơ hội chen chân vào đội một của người khác. Hãy nhìn vào danh sách những cầu thủ rời Camp Nou mới đây, đó là Marc Bartra và Adriano ra sân rất ít mùa trước, là Halilovic, Alex Song hay Montoya tiếp tục được mang cho mượn vì không có chỗ đứng ở Camp Nou.

Đội ngũ kĩ thuật và chính HLV Luis Enrique vẫn chưa có được giải pháp nào với “kẻ ăn hại” Douglas Pereira, dù hậu vệ người Brazil đáng bị tống ra đường từ mùa Đông năm ngoái. Chưa thể xử lý dứt điểm cái tên thất vọng khác là Thomas Vermaelen, người chấn thương nguyên một mùa nữa, sau khi ghi bàn vào lưới Malaga ở vòng 2 La Liga mùa vừa rồi.

Đây nữa, cuộc chiến trong khung gỗ giữa Stegen và Bravo, giải pháp chia đôi đấu trường chỉ có tác dụng trong mùa đầu tiên, bắt đầu bộc lộ trục trặc ở mùa thứ hai, và có thể sẽ nổi lửa ở mùa này, nếu họ vẫn chỉ có được nửa vai chính trong đội bóng xứ Catalunya. Dường như HLV 46 tuổi này vẫn đang loay hoay với những lựa chọn của mình, chưa gút lại được bộ khung chuẩn, hoặc ông muốn duy trì một đội hình mở cho các giải đấu khác nhau.

Giải pháp từ hàng tiền vệ?

Sự xuất hiện của Denis Suarez bổ sung tốc độ, sức trẻ và sự cơ động trong luân chuyển bóng cho Barcelona, nhưng rất khó chờ đợi khả năng thúc đẩy trình độ và chất lượng chơi bóng cho đội bóng xứ Catalunya từ tiền vệ 22 tuổi này. Nhưng anh vẫn mang đến những hi vọng mới về cách tiếp cận trận đấu cho nhà vô địch Liga, hay sự cơ động trong dịch chuyển đội hình cho Barca.

Hiện HLV Luis Enrique có 9 tiền vệ trong tay, nếu tính cả Mascherano, thì ông có 10 lựa chọn tất cả, hai trong số đó là chuyên gia phòng ngự, 8 cầu thủ còn lại là những người có xu hướng chơi tấn công. Với đẳng cấp của Iniesta, sự đa năng của Rakitic, kĩ thuật của Rafinha hay Andre Gomes đều sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV người Asturias, để bù đắp cho sự thiếu hụt chất lượng dự bị ở hàng tiền đạo. Nhưng quan trọng hơn, ông phải tìm lại một Arda Turan mạnh mẽ như kì vọng, người luôn bị nghi ngờ về khả năng thích ứng với hệ thống chơi bóng, luôn kiệt sức trước khi bước vào hiệp hai, và dường như đang trở thành người ăn bám đáng chán ở Camp Nou.

5 Cho đến thời điểm này, 5 tiền đạo đã đã từ chối đến Barcelona là Dembele, Nolito, Vietto, Gameiro và Gabriel Jesus.

7 Đội bóng xứ Catalunya đã đẩy đi 7 cầu thủ trong mùa Hè này là Dani Alves, Sandro Ramirez (miễn phí), Martin Montoya (cho mượn), Alex Song, Adriano, Marc Bartra, và Halilovic.

13,6 Tổng số tiền Barca kiếm được từ bán cầu thủ Hè này là 13,6 triệu euro.

Barca chốt phương án dự phòng cho Luis Suarez

Luan Guilherme de Jesus Vieira hay gọi ngắn gọn là Luan, số 9 của Gremio, chính là cầu thủ Barcelona đã chọn để tăng cường hàng công trong Hè này. Tuyển thủ Olympic Brazil này còn trẻ (23 tuổi), có phẩm chất và tiềm năng lớn. Giá chuyển nhượng của anh ước khoảng 20 triệu euro, khá phải chăng đối với Barca.

Lựa chọn số 1 của Barca là Gabriel Jesus nhưng chân sút này có thể cập bến Man City với giá khoảng 32 triệu euro trong đó 20 triệu trả cho đội bóng chủ quản của Gabriel Jesus, 12 triệu trả cho người đại diện và chính Gabriel Jesus. Mức phí này Barca cho là cao nên họ không tham gia “đấu giá”.

Barca quyết định mua Luan sau cuộc gặp mới nhất với Gremio. Luis Enrique hài lòng với phương án dự phòng cho vị trí tiền đạo cánh là Denis Suarez còn Barca lấy Luan là để dự phòng cho vị trí trung phong của Luis Suarez.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm