Barcelona: Ráo riết tìm cách mua Lautaro

16/03/2020 06:28 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Covid-19 đang hoành hành tại Tây Ban Nha, nhưng với Barcelona đây là quãng thời gian tốt để họ thực hiện kế hoạch chuyển nhượng của mùa giải mới, mà mục tiêu số 1 là Lautaro Martinez.

Bóng đá hôm nay 15/3: MU ủng hộ Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh. Barca đạt thỏa thuận mua ‘bom tấn’

Bóng đá hôm nay 15/3: MU ủng hộ Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh. Barca đạt thỏa thuận mua ‘bom tấn’

MU ủng hộ Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh. Barca đạt thỏa thuận mua “bom tấn”. Messi bác tin chi 4 triệu euro giúp Ronaldinho. Juve dùng Dybala đổi Icardi. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Những sai lầm trên thị trường chuyển nhượng của Eric Abidal và Ramon Planes đã khiến Barcelona phải trả giá theo cách này hay cách khác, họ không chỉ bị chỉ trích nặng nề từ trong phòng thay đồ mà còn khiến chủ tịch Josep Bartomeu rơi vào tình thế khó khăn khi có quá nhiều yêu cầu buộc ông phải tổ chức cuộc bầu cử sớm vào tháng 6 này.

Nhưng dịch Covid-19 bùng phát giống như khoảng thời gian nghỉ giữa mùa quý giá để ông Bartomeu cùng các cộng sự tìm ra những nhân tố tốt nhất ngay từ thời điểm này với ít nhất là 4 bản hợp đồng mới có đủ khả năng cạnh tranh cho một vị trí chính thức, đồng thời lấy lại Carles Alena từ Real Betis.

Đây là năm cuối trong nhiệm kỳ làm việc của chủ tịch Josep Bartomeu và ông biết rằng mình phải chi tiêu rất nhiều để làm hài lòng Leo Messi, nhân vật có sức ảnh hưởng nhất tới cơ hội tại vị của ông trước thách thức từ các đối thủ. Và ưu tiên số 1 của vị chủ tịch này là Lautaro Martinez, và trong khoảng hai tuần nữa, những vấn đề về tài chính phải được đưa ra để Barcelona có thể đi tới quyết định cuối cùng là đưa tiền đạo người Argentina tới Camp Nou để cạnh tranh với Luis Suarez, việc xác định sớm mục tiêu để họ có thể tiếp cận Martinez trong tháng 6 tới một cách dễ dàng và an toàn.

Chú thích ảnh
Lautaro hiện đang là mục tiêu săn đón số 1 của Barcelona

Ở hàng tiền vệ, có vẻ như việc xa rời bản sắc của La Masia tiếp tục được đẩy mạnh khi đội ngũ thể thao tin rằng, đội bóng xứ Catalunya cần những cầu thủ có cá tính như Yaya Toure và Seydou Keita, một người có thể kết hợp tốt giữa kĩ thuật và sức mạnh giống như hai cựu tiền vệ này để tăng thêm sức mạnh cho tuyến giữa của Barcelona.

Điều này vừa đúng vừa không đúng, những cầu thủ như Toure hay Keita luôn cần một HLV giỏi như Pep Guardiola để mang tới sự cân bằng, phát huy được tối đa giá trị của họ, trong trường hợp ngược lại, đó sẽ là thất bại giống như trường hợp của Alex Song dưới thời cố HLV Tito Vilanova, hoặc thậm chí như Arturo Vidal hay Paulinho. Theo tiết lộ của Sport, Abidal và Planes đã có vài cái tên như vậy trên bàn làm việc của mình.

Đối với hệ thống phòng ngự, Barcelona muốn tăng cường sức mạnh cánh trái sau thất bại với Junior Firpo, và nhiều khả năng hậu vệ này sẽ phải chia tay câu lạc bộ trong tháng 6 tới. Cùng lúc đó, ban lãnh đạo câu lạc bộ chắc chắn sẽ bán một trong hai trung vệ Samuel Umtiti và Clement Lenglet, không chỉ để cân bằng tài chính mà còn tìm kiếm một cái tên mới để tăng sức cạnh tranh cho đội hình hiện tại, mà mục tiêu cao nhất là thu về 130 triệu euro cho việc bán cầu thủ.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm