Barcelona: Pjanic không còn sợ hãi ở Camp Nou

02/08/2022 06:13 GMT+7 | Barcelona

Luôn dễ dàng để trở thành thừa thãi và luôn thách thức để được nhớ đến hoặc để tồn tại ở một đội bóng lớn như Barcelona. Miralem Pjanic đã để một phần đời của mình trôi qua theo vế đầu tiên, nhưng anh đang làm tất cả để có sửa chữa điều đó.

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/8, 3/8

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/8, 3/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 2/8, 3/8: U18 nữ Việt Nam vs Myanmar, U18 nữ Úc và Thái Lan, U16 Úc vs Myanmar, U16 Malaysia vs Campuchia.

Nhật báo thân Real AS gọi tiền vệ người Bosnia là “1% nghi ngờ của Xavi cho đội hình mùa giải mới”, người đã gây ngạc nhiên đến mức HLV người Terressa sẵn sàng thay đổi tất cả, thậm chí là sẵn sàng cho sự ra đi của Frenkie De Jong.

Phát súng lệnh của Pjanic

Khi Miralem Pjanic trở lại Barcelona sau thời gian thi đấu cho Besiktas theo dạng cho mượn, có vẻ như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi anh được chuyển đi cho mượn một lần nữa hoặc bán vĩnh viễn, như chính yêu cầu của Xavi Hernandez.

Tuy nhiên, nếu bắt đầu cuộc sống bằng sự tiêu cực, khả năng lớn là tiền vệ 32 tuổi này sẽ chôn vùi mãi mãi sự nghiệp đỉnh cao của mình ở xứ Catalunya. Đó không phải là lựa chọn, mà là sự đầu hàng.

Ở mùa giải trước nữa, rõ ràng Pjanic là một thảm họa, các cổ động viên Barcelona không thích thú với những màn trình diễn của người được định giá cao hơn cả Arthur Melo, trong thương vụ đổi ngang để tìm ra lối thoát cho cả hai. Anh càng không phải là người được lựa chọn trong danh sách của Ronald Koeman, cạnh tranh với Sergio Busquets ở vị trí mỏ neo là một sự bất công mà chính anh cùng Frenkie de Jong đã phải đối mặt.

Hoặc chính tiền vệ người Bosnia đã không chứng tỏ được điều gì trong mỗi cơ hội được ra sân. Anh lạc lõng trong lối chơi của Barcelona và bắt đầu đi vào bóng tối, giống như Antoine Griezmann phải trải qua ở Camp Nou.

Chú thích ảnh
Miralem Pjanic đang chiến đấu hết mình để có thể ở lại sân Camp Nou

Nhưng nếu sợ hãi, bạn sẽ không làm được bất cứ điều gì, và Pjanic đã nhìn thấy cơ hội của mình trong một mùa giải biến động nhân sự nữa của Barcelona. Không ai chắc chắn có được vị trí chính thức nếu như không cạnh tranh và đạt được phong độ tốt nhất, và đây cũng là thời điểm để bắt đầu cho một sự trở lại, nếu như không giành được nó, hoặc Pjanic thật sự kém cỏi hoặc anh thật sự hết thời.

"Pjanic? Tôi thích anh ấy rất nhiều", Xavi nói sau trận đấu với Juventus, "Anh ấy là cầu thủ tuyệt vời với tầm nhìn độc đáo. Chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra từ đây đến cuối thị trường". HLV người Terressa ngạc nhiên vì sự tận tụy của tiền vệ người Bosnia, người mà sự chuyên nghiệp của anh ta đã nói lên tất cả.

Tham gia tập luyện sớm hơn một tuần so với kế hoạch tập trung của đội bóng, khát khao chơi bóng ở Camp Nou, phong độ tốt và thái độ tuyệt vời của Pjanic đã thay đổi nhiều thực tế. Nó được biểu hiện ở trên sân, trong trận gặp Juventus, Pjanic thay thế đội trưởng Sergio Busquets. Đá ở vị trí trụ ở giữa sân, anh đã thể hiện khả năng phân phối cũng như tầm nhìn để tìm kiếm đồng đội một cách chính xác.

Tất cả những điều đó đã từng là phần việc mà tiền vệ người Bosnia làm rất tốt thời còn thi đấu cho Juventus, nhưng nó mới chỉ xuất hiện vài ngày gần đây, và đủ để khiến Xavi lưỡng lự.

Thuyết phục Xavi

MU được cho là sẽ thực hiện những điều kiện cuối cùng để có được chữ kí của de Jong trước khi Premier League khởi tranh. Chelsea, sau tất cả sự giận dữ vì bị Barcelona nẫng tay trên Raphinha và Kounde cũng được nhắc đến như một người tham gia đấu giá tiền vệ người Hà Lan.

Mọi thứ được bỏ ngỏ và vì đó là 1% mà nhật báo AS tin rằng, đó sẽ là quyết định cân não của Xavi Hernandez để chốt đội hình mơ ước trước mùa giải mới, hoặc De Jong sẽ ra đi và Pjanic tìm được chỗ đứng của mình, hoặc ngược lại. Trong vài ngày tới, chiến lược gia người Terressa sẽ có kế hoạch gặp trực tiếp Memphis Depay và Abde để thông báo rằng, họ không còn chỗ trong đội hình của Barcelona và ra nguyên tắc là một vụ chuyển nhượng sẽ được xem xét như là ưu tiên đầu tiên.

Nhưng với Pjanic, quyết định sẽ không phải ngay lập tức, vì bạn sẽ lãng phí một tiền vệ giỏi mọi thứ với trái bóng trong chân, kiểm soát trận đấu, giữ nhịp điệu, kết nối các vị trí, phòng ngự và tấn công hoàn hảo.

Mọi thứ có thể sẽ phụ thuộc vào thương vụ của de Jong, hoặc nếu không, trong trường hợp cuối cùng, Pjanic sẽ cạnh tranh cơ hội với tài năng trẻ Nico. Không nghi ngờ gì nữa, đó một quyết định khó khăn cho Xavi nếu điều đó phải xảy đến. Nhưng có lẽ, với một người có tầm nhìn như thế trên sân, đó không bao giờ là vấn đề với một đội bóng muốn chiến thắng.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm