Barcelona: ‘Người cũ’ Joan Laporta dẫn đầu cuộc đua giành ghế Chủ tịch

12/01/2021 14:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Cuộc đua vào ghế Chủ tịch Barcelona vào lúc này chỉ còn 4 ứng viên, trong đó Joan Laporta đang dẫn đầu với số phiếu ủng hộ nhiều hơn số phiếu của cả 3 đối thủ gộp lại.

Chuyển nhượng MU 12/1: Bán cầu thủ đầu tiên. Solskjaer thận trọng trước Liverpool

Chuyển nhượng MU 12/1: Bán cầu thủ đầu tiên. Solskjaer thận trọng trước Liverpool

Tin bóng đá MU hôm nay, 12/1: Ngay trong tháng Một này, MU sẽ bán cầu thủ đầu tiên. HLV Ole Solskjaer tỏ ra thận trọng khi Manchester United gặp Liverpool vào cuối tuần này.

Thứ Hai (11/1, giờ địa phương), đánh dấu hạn chót để các ứng viên của ghế Chủ tịch Barcelona nhiệm kỳ mới thu thập đủ 2.257 chữ ký từ hội viên CLB- là điều kiện cần để tham dự cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 24/1 tới.

Theo kết quả được công bố, ông Joan Laporta dẫn đầu với 10.257 chữ ký, nhiều hơn tổng số chữ ký ủng hộ 3 ứng viên còn lại là Victor Font, Toni Freixa và Emili Rousaud.

Cụ thể, ông Victor Font có 4.710 chữ ký, xếp sau Laporta. Đứng thứ 3 là cựu thành viên Hội đồng quản trị Toni Freixa với 2.821 chữ ký. Đứng thứ 4 là cựu phó chủ tịch Emili Rousaud với 2.510 chữ ký.

Theo ESPN, số chữ ký này sẽ được xác thực lại và Barca sẽ hoàn tất việc này vào thứ Năm trước khi công bố các ứng viên chính thức đủ điều kiện để ứng cử.

Barcelona, Barca, Messi, Koeman, La Liga, bóng đá Tây Ban Nha, truc tiep bong da hôm nay, bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha, lich thi dau bong da hôm nay, bong da
Joan Laporta dẫn đầu với 10.257 chữ ký từ các hội viên Barca

  

Joan Laporta từng có 7 năm giữ cương vị chủ tịch Barca từ năm 2003 – 2010. Giai đoạn đó, đội chủ sân Camp Nou đã giành rất nhiều danh hiệu trong đó nổi bật là 2 chức vô địch Champions League cùng 4 lần lên ngôi tại La Liga. Họ cũng từng giành nhiều chiến thắng trên sân Bernabeu, trong đó có trận thắng 3-0 năm 2005 và 6-2 năm 2009. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, Laporta thất bại trước Josep Bartomeu. Sau khi Bartomeu từ chức hôm 28/10, cựu luật sư 58 tuổi quyết định tranh cử lần nữa.

“Lá bài” của Laporta trong chiến dịch tranh cử lần này là tuyên bố đưa Barca trở lại cạnh tranh với Real Madrid với bức hình của ông được treo trên một tòa nhà lớn cạnh sân Bernabeu kèm dòng chữ: “Rất vui được gặp lại các bạn”. Tất nhiên, giống như bao ứng viên khác, cam kết của ông có cả việc giữ Lionel Messi ở lại CLB.

Do Covid-19, cuộc bầu cử sẽ diễn ra từ 9h sáng cho tới 21h ngày 24 tháng 1 năm 2021 tại 10 địa điểm tổ chức cuộc bỏ phiếu lần lượt là Camp Nou-Barcelona, ​​Girona, Tarragona, Tortosa, Lleida, Madrid, Valencia, Seville, Palma de Mallorca và Andorra la Vella khác với tập trung tại Camp Nou như thường lệ.

Theo ông Carlos Tusquets, người đang giữ chức chủ tịch lâm thời của đội bóng, sau khi Josep Bartomeu từ chức thì có 93% cử tri sống ở Catalonia, 4% ở phần còn lại của Tây Ban Nha và 3% ở nước ngoài.

Các tân chủ tịch CLB đang đối diện với 2 vấn đề. Đó là kỳ chuyển nhượng mùa Đông dự kiến sẽ đóng cửa sau một tuần, kể từ ngày bầu cử diễn ra. Vì vậy, tất cả các thương vụ mua sắm của Barca đều phải gấp rút hoàn tất trong thời gian ngắn ngủi đó. Blaugrana cũng cần giải quyết vấn đề tài chính tại đội bóng bởi tác động của đại dịch COVID-19.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm