Barcelona: Cuộc cách mạng nằm trên ghế dự bị

17/09/2018 06:13 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đó có thể là cụm từ đúng theo cả hai nghĩa với Barcelona. Họ đã tạo ra một cuộc cách mạng trên ghế dự bị với hi vọng tạo ra một đội hình chất lượng và cạnh tranh. Nhưng cho đến thời điểm này của mùa giải, những sự thay đổi đó vẫn đóng băng trên ghế dự bị.

ĐIỂM NHẤN Sociedad 1-2 Barca: Messi chơi mờ nhạt. Ter Stegen là điểm sáng duy nhất

ĐIỂM NHẤN Sociedad 1-2 Barca: Messi chơi mờ nhạt. Ter Stegen là điểm sáng duy nhất

Đúng như dự đoán, Barca đã có một trận đấu vô cùng khó khăn trước Real Sociedad trên sân Anoeta. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Marc-André ter Stegen và đặc biệt là thần may mắn thì Lionel Messi cùng các đồng đội đã trải qua một ngày đáng quên.

Cuộc cách mạng của Eric Abidal và Pep Segura gồm những cái tên Arturo Vidal, Arthur Melo, Malcom và Clement Lenglet. Chúng ta cùng nhìn xem họ đã tạo ra sự thay đổi nào sau 4 vòng đấu ở La Liga, tiền vệ người Chile được ra sân nhiều nhất với 51 phút, tiếp sau đó là Arthur Melo 27 phút, Lenglet có 25 phút ra sân và cuối cùng là Malcom có 6 phút để thể hiện mình trong các trận đấu chính thức.

Ở Anoeta cuối tuần trước, ngoại trừ Arturo Vidal có 15 phút cuối trận để góp sức trong chiến thắng của đội nhà, những người còn lại đã bị lãng quên hoàn toàn, ngoại trừ Malcom vẫn đang bị chấn thương. HLV Ernesto Valverde đã bỏ qua Melo và để Rafinha Alcatara đá chính thay Busquets, nhưng tiền vệ trưởng thành từ La Masia là một sự thất vọng lớn lao. Trong khi Clement Lenglet lẽ ra cũng cần được trao cơ hội khi bộ đôi Pique và Umtiti chơi không thật sự chắc chắn ở trận này.

Nếu như biện hộ rằng, Arthur Melo đã chơi hai trận đấu với đội tuyển Brazil và cần được nghỉ ngơi, thì ai sẽ là người trả lời câu hỏi vì sao Samuel Umtiti cũng có 180 phút mệt mỏi với đội tuyển Pháp ở UEFA Nations League, nhưng người đồng hương của anh là Lenglet thì bị bỏ rơi trên ghế dự bị?

Tất cả đều biết HLV người Extremadura là người rất thận trọng, nhưng thận trọng đến mức không muốn thay đổi công thức chiến thắng trước các đối thủ như Huesca cũng có thể coi là vấn đề. Ông Valverde muốn có một đội hình cạnh tranh, nhưng chưa sẵn sàng để tạo ra sự cạnh tranh cần thiết trong lòng đội bóng. Ông không dám thay đổi quá nhiều hay chưa thật sự tin tưởng những cầu thủ mới đến vẫn còn là một bí ẩn chưa thể khám phá.

Sự thăng hoa của Ousmane Dembele đang tác động rất nhiều vào tốc độ tấn công của Barcelona, nhưng người ta cũng muốn nhìn thấy Malcom tỏa sáng tương tự. Luis Suarez đang là một trong những chân sút tốt nhất của đội bóng, nhưng Munir cũng cần có thời gian để thích nghi với các đồng đội. Ivan Rakitic hay Sergio Busquets là không thể thay thế, nhưng Arthur Melo còn được ví như là Xavi mới ở Camp Nou nữa. Và Lenglet không thể bị lãng phí, trong khi Pique không thật sự có được phong độ tốt nhất lúc này, có phải không HLV Ernesto Valverde?

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm