Barcelona chờ PSG 'xả' hàng hiệu

16/08/2018 15:45 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona, giống như một nhà quan sát ván cờ giữa Adrien Rabiot và ban lãnh đạo Paris St Germain. Sự căng thẳng giữa hai bên đã giúp họ nhìn thấy lợi thế lớn để có được chữ kí của tiền vệ người Pháp.

“Như các bạn đã biết, thị trường chuyển nhượng mùa Hè sẽ đóng cửa vào ngày 31/8, và chúng tôi vẫn dõi theo những chuyển động cần thiết, nhưng không ngay lập tức phải kí hợp đồng với bất cứ cầu thủ nào”, Chủ tịch Josep Bartomeu nói về kế hoạch của Barcelona, “Chúng tôi thấy hài lòng với những gì mình đã làm được, ở cả hai khía cạnh mua và bán”.

Ở Camp Nou lúc này, tất cả đều thỏa mãn với những cái tên mới được đưa về, nhưng Adrien Rabiot là không thể bỏ lỡ, nếu như đội bóng xứ Catalunya có cơ hội. Điều mà vị chủ tịch này cùng các cộng sự như Pep Segura, Ramon Planes và Eric Abidal nhận thức được rằng, họ sẽ không vội vàng lao vào cạnh tranh với những đội bóng muốn sở hữu Rabiot như Juventus, và càng không muốn trở thành lý do để tiền vệ 23 tuổi này mặc cả giá trị tiền bạc với Paris St Germain.

“Ban lãnh đạo Barcelona cảm nhận được rằng, đội bóng sẽ là lựa chọn lý tưởng với Rabiot, nhưng sẽ không gấp gáp để có được chữ kí của anh. Nếu bản hợp đồng có thể hoàn tất với mức giá thỏa đáng, nó sẽ xảy ra. Nếu không, họ sẽ chờ đến tháng 1 năm sau để đưa anh tới Tây Ban Nha”, kí giả Gabriel Sal bình luận trên Mundo Deportivo.

Arturo Vidal gia nhập Barca: Rồi người Barca sẽ yêu 'Vua Arturo'!

Arturo Vidal gia nhập Barca: Rồi người Barca sẽ yêu 'Vua Arturo'!

Không phải Alexis Sanchez, càng không phải cái tên nào khác, mà Arturo Vidal mới là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất đến bóng đá và xã hội Chile, nhờ vào cuộc hành trình đáng ngưỡng mộ.

Sự căng thẳng trong cuộc đàm phán giữa Adrien Rabiot và Paris St Germain là thời điểm thích hợp để Barcelona thuyết phục đội bóng thủ đô Paris giải phóng tài năng trẻ này, nếu như họ không muốn mất trắng anh trong vài tháng tới.

Tờ L'Equipe nói rằng, Adrien Rabiot từ chối gia hạn hợp đồng mới để ở lại sân Parc des Princes, trong khi Chủ tịch Al Khelaifi cũng tỏ ra cứng rắn, khi sẵn sàng để anh ngồi chơi không trong mùa bóng này, như một cách để trừng phạt Rabiot, trước khi để anh tự do vào tháng 6 năm sau.

Việc của Barcelona lúc này là chờ đợi thời điểm thích hợp trong hai tuần còn lại để tiến tới bàn đàm phán với PSG, và đưa Rabiot tới Camp Nou nếu có thể.

Trần Dũng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm