Barcelona: Chào nước Mỹ, tạm biệt kế hoạch B

06/08/2018 06:18 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thua một trận giao hữu hay thua hai trận liên tiếp, hoặc thậm chí không thắng được một trận đấu nào có tính chất như vậy không phải là vấn đề lớn. Nhưng với Barcelona lúc này, đó là câu chuyện khác.

Có vẻ như đội bóng xứ Catalunya đang ở rất gần với một sự đổ vỡ về các kế hoạch chuẩn bị cho mùa bóng mới, sau thất bại trước AC Milan tại ICC Cup ở sân Levi's ngày hôm trước. Ở nước Mỹ những ngày vừa qua, hãy nghĩ xem, với một người thận trọng như Ernesto Valverde, nếu ông chỉ coi đó là những trận đấu để thử nghiệm hay tìm kiếm thời gian chơi bóng cho những người mới đến như Malcom, Lenglet hay Melo, thì đó là sự lãng phí khủng khiếp các cơ hội gây dựng kế hoạch B cho Barcelona.

AC Milan 1-0 Barcelona

Sự lo lắng của Valverde

Ngoại trừ Ter Stegen, những cầu thủ tốt nhất của Barcelona đều đá chính trong trận gặp AC Milan. Ở đây, đội bóng xứ Catalunya có Sergi Roberto, một nhạc trưởng đích thực của thứ bóng đá tiki-taka, bên cạnh những sản phẩm khác từ La Masia như Rafinha Alcantara, Joan Miranda hay Munir El Haddadi, những người quá nhuần nhuyễn kiểu chơi này.

Họ có Arthur Melo, người được coi là chơi thứ bóng đá mang hơi hướm của Xavi Hernandez đủ để mang tới sự vượt trội về ý tưởng chơi bóng so với AC Milan. Sự góp mặt của Clement Lenglet ở hàng phòng ngự, hay Malcom trên hàng công là những sự bổ sung tuyệt vời cho phương án B của HLV người Extremadura.

HLV Barca gọi Vidal là 'chiến binh', úp mở khả năng chiêu mộ Pogba

HLV Barca gọi Vidal là 'chiến binh', úp mở khả năng chiêu mộ Pogba

Sau Arturo Vidal, Barca có thể vẫn tiếp tục mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Trong 45 phút đầu tiên, đội bóng xứ Catalunya kiểm soát bóng tới 70% thời lượng ở trên sân, Munir và Melo buộc thủ thành Gianluigi Donnarumma cứu thua vài lần, nhưng bảng tỉ số thì không thay đổi. Vấn đề không phải là kết quả như thế nào, mà quan trọng hơn cả là Barcelona không Leo Messi, Luis Suarez hay Philippe Coutinho, không thể khiến AC Milan rối loạn hay có đủ sức sáng tạo để phá vỡ kết cấu phòng ngự của đội bóng Italy.

Thời lượng kiểm soát bóng vượt trội của Barca trong trận này, theo một cách hiểu đơn giản hơn, là sự thất bại của kiểu chơi tiki-taka, và nếu HLV Ernesto Valverde cho rằng, ông không theo đuổi thứ bóng đá đã thành huyền thoại đó, thì cách chơi của đội bóng này tại Levi's là không hứa hẹn.

Khi nó không tạo ra đủ tốc độ về tư duy, và tốc độ đơn thuần của những pha tấn công, đó là lý do khiến cho AC Milan hoàn toàn kiểm soát được thế trận theo kế hoạch của Gennaro Gattuso.Tính liên kết giữa các vị trí của Barcelona không thật sự tốt, và các cầu thủ không thể tạo ra được sự khác biệt nào đó trong thế trận chặt chẽ và rất ít khoảng trống mà đối thủ đã tạo ra.

Và nếu ai đó biện hộ rằng, không thể đòi hỏi quá nhiều từ những người mới làm quen với nhau được hơn hai tuần, và đang cố gắng thích nghi với kiểu chơi mới, thì điều đó càng cho thấy sự thất bại của những kế hoạch mà HLV có biệt danh Txingurri đặt ra ở ICC Cup. Vì những người này, nếu có thể ở lại Camp Nou sau mùa Hè, cũng không có nhiều thời gian như thế để tìm thấy nhau trong các trận đấu ở Cúp nhà Vua, hay ở thời điểm mà các ngôi sao như Leo Messi được nghỉ ngơi.

Cuộc chiến của Barcelona

"Những gì mà các cầu thủ đã thể hiện tốt hơn kết quả thực tế của nó", HLV Ernesto Valverde truyền đi thông điệp lạc quan sau thất bại thứ hai liên tiếp của đội bóng, "Có rất nhiều điều tích cực ở đây, chúng tôi chỉ để thua ở những phút cuối sau sự xuất hiện của các cầu thủ trẻ, trong khi những người mới đến như Melo, Lenglet hay Malcom và các tài năng từ La Masia như Riqui Puig, Miranda, Monchu mang đến sự bảo đảm cho tương lai".

Nhưng Barcelona rời nước Mỹ mà không thật sự lạc quan như những gì mà HLV người Extremadura đã nói. Người ta không thể chỉ nhìn vào sự hứa hẹn của những cái tên như Melo, Malcom hay Miranda hoặc Riqui Puig, mà phải nhìn vào tổng thể của các kế hoạch dự phòng với những cái tên này.

Liệu có một ai trong số đó có thể phá vỡ được bộ khung dường như đã được định hình của Ernesto Valverde, tác động đến chất lượng chơi bóng của Barcelona, cũng như khiến bầu không khí bóng đá ở Camp Nou trở nên cạnh tranh hơn, vì dường như, khoảng cách giữa đội hình A với phần còn lại vẫn còn rất lớn, và tour du đấu của họ vẫn còn chưa kết thúc.

Gattuso mê Riqui Puig

"Riqui thật đáng kinh ngạc", HLV Genaro Gattuso không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho tài năng trẻ của Barcelona, "Được chứng kiến một cậu nhóc với gương mặt ngây thơ và xử lý trái bóng như vậy thật đáng khâm phục. Cậu ấy cảm nhận được bóng đá từ bên trong cơ thể mình, giống như một vần thơ như vậy. Tôi vài lần được nghe nói về Riqui Puig, và bây giờ mới được tận mắt chứng kiến cậu ấy chơi bóng". Tài năng trẻ của La Masia cũng đang trở thành chủ đề được thảo luận ở ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya những ngày này, một số người muốn cậu tiếp tục tích lũy kinh nghiệm với Barca B, nhưng một số người khác muốn tài năng trẻ này xuất hiện ở đội một càng sớm càng tốt.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm