Barcelona: Bartemeu là trở ngại cho cuộc cách mạng ở Camp Nou

18/08/2020 18:29 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Những thất bại liên tiếp của Barcelona khiến CĐV không còn niềm tin ở Chủ tịch Josep Bartomeu, nhưng bao giờ họ mới có vị chủ tịch mới?

Nếu Messi rời Barcelona: Vườn địa đàng sẽ không còn có Barca

Nếu Messi rời Barcelona: Vườn địa đàng sẽ không còn có Barca

Messi vẫn im lặng kể từ sau thất bại kinh hoàng ở Lisbon cùng với nỗi hổ thẹn lớn nhất mà anh từng phải đón nhận trong sự nghiệp cầu thủ, nó còn kinh khủng hơn cả những trận thua trước Roma, Juventus hay Liverpool hoặc với đội tuyển Argentina.

Chuỗi ngày ngục tù

Josep Maria Bartomeu Floreta bắt đầu nhậm chức chủ tịch tạm quyền của đội bóng vào năm 2014, sau khi người tiền nhiệm Sandro Rosell từ chức bởi những cáo buộc rửa tiền liên quan đến vụ chuyển nhượng tiền đạo Neymar.

Năm 2015, ông Bartomeu đã được chính thức bầu làm chủ tịch thứ 40 của Barcelona sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ông đã nhận được 25.823 phiếu bầu, tương đương 54,63%. Nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào tháng 6/2021.

Chú thích ảnh
Ông Bartomeu đảm nhiệm Chủ tịch Barcelona vào năm 2015

Tuy nhiên, CĐV Barcelona đang rất muốn bầu ra vị chủ tịch mới ngay thời điểm này sau chuỗi thành tích nghèo nàn của CLB những mùa giải gần đây. Dẫu vậy, việc bầu ra Chủ tịch mới không hề đơn giản.

Nếu muốn tiến hành một cuộc bầu sớm, CĐV Barcelona trước hết phải tuyên bố mở cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với ông Bartomeu. Trong khoảng thời gian 14 ngày kể từ khi tuyên bố, họ phải thu thập được ít nhất 15% chữ ký đồng thuận của các thành viên Barcelona. Điều này tương đương với 16.570 cái tên cần có.

Chú thích ảnh
CĐV Barcelona không còn tin tưởng ông Bartomeu

Việc này sẽ rất đơn giản trong trường hợp Tây Ban Nha hay Catalunya không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Dịch bệnh khiến cho việc thu thập chữ ký đồng tình trở nên rất khó và gần như là không thể trong thời điểm này.

Những phản đối với Chủ tịch Bartomeu không phải bây giờ mới diễn ra. Trước khi bóng đá phải tạm hoãn vì Covid-19, nhiều CĐV Barcelona khi tới sân Camp Nou đã đeo băng trắng trên tay, hành động mang ý nghĩa phản đối. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã khiến những hành động này chưa đem lại hiệu quả gì.

Trò chơi vương quyền

Barcelona là đội bóng lớn và có danh tiếng. Chính vì thế, ông Bartomeu không muốn từ bỏ chức vị của mình. Thậm chí, trong năm cuối của nhiệm kỳ, ông Bartomeu được cho là đã đẩy hết những người không cùng phe của mình ra khỏi ban lãnh đạo CLB. Ông chỉ muốn giữ lại bên mình những người bản thân cảm thấy thực sự tin tưởng.

Chú thích ảnh
Ông Bartomeu không có ý định từ chức

Hồi tháng 4/2020, đã có tới 6 thành viên trong ban lãnh đạo của CLB Barcelona xin từ chức, gồm 2 Phó Chủ tịch, 3 Giám đốc và 1 Thư ký. Theo ESPN, những người này đã được Chủ tịch Bartomeu yêu cầu nghỉ việc thông qua điện thoại.

Sáu thành viên này khi từ chức đã cùng nhau viết một bức thư gửi tới CĐV Barcelona. Trong thư có ghi rõ họ "bất lực với hoàn cảnh hiện tại" và không đồng tình với cách làm việc của Chủ tịch Bartomeu. Bản thân họ cũng mong muốn Barcelona sớm mở cuộc bầu cử Chủ tịch mới, thay vì đợi tới tháng 6/2021.

Chú thích ảnh
CĐV kêu gọi tổ chức bầu cử Chủ tịch mới sớm hơn dự kiến

Trước đây, Xavi từng muốn dẫn dắt Barcelona với Carles Puyol đảm nhiệm Giám đốc Thể thao. Tuy nhiên, họ không muốn làm việc với Chủ tịch Bartomeu nên hình ảnh Xavi nắm quyền tại Camp Nou vẫn chỉ là hình ảnh mơ ước trong tương lai.

Gerard Pique sau thất bại trước Bayern Munich đã nói CLB cần một sự thay đổi. Quả thực, đội bóng xứ Catalunya cần một sự thay đổi tổng thể từ người lãnh đạo tới cá nhân cầu thủ. Tất cả phải là những người thực sự muốn cống hiến cho cái tên Barcelona.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm