Barca và Juve xác nhận trao đổi thành công Arthur và Pjanic

30/06/2020 13:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Hai CLB Juventus và Barca xác nhận họ đã hoàn tất thương vụ trao đổi giữa Arthur và Miralem Pjanic.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 30/6. Trực tiếp Nam Định vs SLNA, Hà Nội vs Sài Gòn. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 30/6. Trực tiếp Nam Định vs SLNA, Hà Nội vs Sài Gòn. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V League, bóng đá hạng Nhất quốc gia, bóng đá futsal quốc gia,  bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Ý Serie A, bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga. Lịch bóng đá ngày 30/6, sáng 1/7.

Đêm qua, Barca đã xác nhận chiêu mộ thành công tiền vệ Miralem Pjanic từ Juventus với giá 65 triệu euro. Đội chủ sân Camp Nou ra thông báo về thương vụ này ngay sau khi để Arthur Melo chuyển đến Juventus theo hướng ngược lại với giá 72 triệu euro kèm 10 triệu euro phụ phí.

Trước đó, thương vụ này đã gặp đôi chút trục trặc khi ban đầu Arthur không quan tâm đến việc chuyển đến Turin. Nhưng giờ đây, vụ hoán đổi đã diễn ra tốt đẹp và cả hai CLB đều đã xác nhận thông tin trên trang chủ của mình.

Chú thích ảnh
Juventus và Barca xác nhận trao đổi thành công Pjanic và Arthur

Pjanic sẽ đến Barca trong mùa Hè tới sau 4 mùa giải khoác áo Juventus. Tại đội bóng mới, anh sẽ nhận lương 7,5 triệu euro/năm. Trong khi đó, Arthur cũng sẽ nhận được mức lương tương tự. Mức đãi ngộ mới này cao hơn 3 lần những gì anh đang được nhận tại Barca.

Cả hai cầu thủ sẽ thi đấu cho CLB hiện tại của mình cho đến hết mùa giải này rồi mới ra đi. HLV Quique Setien đã xác nhận sẽ tiếp tục điền tên Arthur vào danh sách đăng ký cho trận đấu với Atletico Madrid sắp tới.

“Tôi không có chút nghi ngờ gì về sự cam kết của cậu ấy cho tới ngày cuối cùng ở đây. Arthur vẫn sẽ thi đấu hết sức cho CLB đến cuối mùa giải này”, ông Setien nói.

“Cậu ấy đã nói rằng sẽ thi đấu trong điều kiện thể trạng tốt nhất. Tôi sẽ quyết định việc cho cậu ấy vào sân nhiều hay ít”.

Theo một vài tờ báo lớn nhận định, đây là một thương vụ khá khó hiểu của Barca. Họ đã để Arthur, người trẻ hơn Pjanic tới tận 7 tuổi, ra đi dù anh được coi là tương lai của CLB. Trong khi đó, Pjanic đã 30 tuổi, đang xuống phong độ và còn đá trùng vị trí với Sergio Busquets.

Tuy nhiên, thương vụ này được cho sẽ giúp Barca giải quyết vấn đề tài chính của họ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vụ trao đổi này sẽ giúp đội chủ sân Camp Nou cộng lãi vào kiểm kê tài chính nhằm lách luật của UEFA.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm