Barca tăng phí giải phóng hợp đồng của Neymar

11/05/2016 10:26 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo chí Tây Ban Nha, hợp đồng mới của Neymar với Barca sẽ kèm theo điều khoản tăng chi phí giải phóng hợp đồng lên 220 triệu euro, nhằm ngăn khả năng các ông lớn khác của châu Âu chiêu mộ ngôi sao người Brazil.

Barca muốn giữ chân Neymar bằng mọi giá và họ sẵn sàng làm tất cả để đảm bảo tương lai của cựu ngôi sao Santos sẽ nằm ở Camp Nou. Neymar vốn đã ký hợp đồng 5 năm với Barca khi tới đây vào mùa Hè 2013, nhưng đội chủ sân Camp Nou còn muốn “trói chân” anh thêm 3 năm nữa, tới 2021.

Trang nhất của tờ Mundo Deportivo số ra thứ Ba nổi bật với dòng tít “đề nghị bí mật của Barca cho Neymar”, trong đó có điều khoản nâng phí giải phóng hợp đồng lên 220 triệu euro, con số cao thứ hai ở Barca chỉ sau Leo Messi (250 triệu euro). Hiện các bên liên quan rất lạc quan về khả năng Neymar sẽ ký hợp đồng mới với Barca, và mọi thứ được kỳ vọng sẽ hoàn tất trước khi mùa giải tới bắt đầu.

Neymar được cho là đã được liên hệ với Real Madrid rồi Paris Saint-Germain, nhưng Barca muốn duy trì bộ ba tấn công MSN khủng khiếp của họ (Messi, Suarez, Neymar) trong tương lai. Bộ ba này đã ghi 70% số bàn của Barca mùa trước, và mùa này là 75%.

Mundo Deportivo cũng cho biết phí giải phóng hợp đồng của Neymar dù được nâng tới mức nào thì cũng phải thấp hơn Messi, để duy trì vị thế số 1 của siêu sao người Argentina tại Camp Nou.

Hồi tháng Tư, Football Leaks đã tiết lộ mức lương của Neymar ở Barca chỉ là 77.000 euro/tuần (sau thuế), bất chấp việc anh là một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm