Barca lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở... World Cup 2018

23/05/2018 07:44 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Barcelona đã trải qua mùa giải ấn tượng ở Liga khi chỉ để thua đúng 1 trận trong 38 vòng đấu. Sau danh hiệu quốc nội, Barca đón nhận thêm một tin vui khác.

Thống kê cho thấy, Barca là đội đầu tiên có cầu thủ góp mặt trong tất cả bảng đấu ở một vòng chung kết World Cup, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở giải đấu này. Tại World Cup 2018, Barca có đại diện thi đấu ở 8 bảng đấu.

Ở bảng A, Barca đóng góp một đại diện là tiền đạo Luis Suarez, người sẽ dẫn dắt hàng công của Uruguay. Ở bảng B, Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Busquets và Andres Iniesta- cầu thủ vừa thông báo rời Camp Nou sau 22 năm gắn bó, đều góp mặt trong danh sách triệu tập của đội tuyển Tây Ban Nha cho World Cup.

Chú thích ảnh
Barca có cầu thủ góp mặt trong tất cả bảng đấu ở một VCK World Cup

Ở bảng C, Barca có hai gương mặt khoác áo đội tuyển Pháp là Samuel Umiti và Ousmane Dembele. Tại bảng D, Barca cũng đóng góp 2 cầu thủ. Ivan Rakitic sẽ lần thứ 2 tham dự World Cup trong màu áo đội tuyển Croatia. Trong khi đó, Lionel Messi coi World Cup 2018 cùng Argentina là cơ hội cuối cùng để bổ sung danh hiệu còn thiếu vào bộ sưu tập thành tích cá nhân của mình.

Mua Griezmann, Barca có thể mất Umtiti

Mua Griezmann, Barca có thể mất Umtiti

Barca đang ở rất gần bản hợp đồng Antoine Griezmann, dành cho mùa giải 2018-19. Nhưng đổi lại là nguy cơ mất trung vệ Samuel Umtiti.

Ở bảng E, 2 cầu thủ Barca là Philippe Coutinho và Paulinho sẽ đại diện cho Brazil tranh tài. Tại bảng F, đại diện duy nhất của Barca là thủ thành Marc Andre Ter-Stegen. Với việc Manuel Neuer chấn thương nghỉ thi đấu 6 tháng qua, cơ hội để Marc Andre Ter-Stegen toả sáng là rất lớn.

Bảng F chứng kiến sự hiện diện của hai cầu thủ Barcelona là Coutinho, Paulinho (Brazil). Ở bảng G, đại diện của Barca là Thomas Vermaelen (Bỉ) và ở bảng H là Yerry Mina (Colombia).

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm