Barca dọa 'tố' PSG lên UEFA. Paris chuẩn bị mừng Neymar ra mắt

30/07/2017 16:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi cùng với PSG đoạt Siêu Cúp bóng đá Pháp, hậu vệ Dani Alves tuyên bố anh muốn Neymar nối gót mình tới thi đấu cho đội bóng thủ đô Paris. Barca thì dự kiến sẽ tố cáo PSG lên UEFA.

PSG đã giành chiến thắng 2-1 trước AS Monaco để giành Siêu Cúp bóng đá Pháp. Dani Alves được bầu là Cầu thủ hay nhất trận với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Sau trận đấu, cầu thủ người Brazil phát biểu: “Tôi hy vọng Neymar sẽ hoàn tất vụ chuyển nhượng sang PSG. Tôi chẳng có dính líu gì đến quyết định quan trọng của Neymar. Là đàn ông, cậu ấy phải đưa ra quyết định đối với sự nghiệp của mình. Tôi hy vọng Neymar sẽ gia nhập PSG. Cậu ấy là một trong số những người bạn tốt nhất của tôi và tôi luôn muốn sát cánh với bạn bè của mình”.

“Tôi không can dự vào quyết định của Neymar. Đó là sự chọn của cậu ấy, nhưng nếu Neymar đến, chúng tôi sẽ chào đón cậu ấy với đôi tay rộng mở”, Alves nói tiếp.

Alves thừa nhận anh đã tư vấn cho Neymar chuyển đến Barca, khi cầu thủ này rời CLB Santos. Nhưng lần này, hậu vệ người Brazil khẳng định Neymar sẽ phải tự mình quyết định.

Alves
Dani Alves hy vọng Neymar sang PSG

“Tôi từng giúp đỡ Neymar một lần. Tôi đã giúp cậu ấy đưa ra quyết định chuyển đến Barcelona. Lần này thì tôi không thể tiếp tục làm vậy. Tôi chỉ nói với Neymar về những gì mà cậu ấy có thể có ở Barca và cậu ấy phải ra quyết định”, Alves nói tiếp.

“Tôi là người dũng cảm nhất, vì đã quyết định rời Barca, rồi sau đó là rời Juventus. Tôi luôn là người đưa ra quyết định cho bản thân. Neymar phải đưa ra quyết định để trưởng thành. Bất kể Neymar ở lại hay ra đi, tôi vẫn muốn cậu ấy hạnh phúc”, Alves khẳng định.

ĐIỂM NHẤN Barca 3-2 Real Madrid: Barca ‘mất ngủ’ vì Neymar. Real Madrid mua Mbappe để làm gì?

ĐIỂM NHẤN Barca 3-2 Real Madrid: Barca ‘mất ngủ’ vì Neymar. Real Madrid mua Mbappe để làm gì?

Mùa giải mới sắp bắt đầu nhưng trận “kinh điển” đã diễn ra. Dù chỉ là giao hữu, Barca có vẻ như đã rất sẵn sàng cho 2 trận “kinh điển” chính thức sẽ đến trong tương lai gần ở siêu cúp Tây Ban Nha.

Alves cũng cho biết anh và Neymar vẫn liên hệ hằng ngày, nhưng cả hai không bao giờ thảo luận về bóng đá. “Chúng tôi nói chuyện mỗi ngày nhưng không phải về bóng đá. Tôi cố trấn an cậu ấy, bởi tôi biết ở tình cảnh này, nhiều thứ có thể khiến cậu ấy phát điên. Neymar cần phải bình tĩnh đưa ra quyết định. Cậu ấy cần phải nghĩ tới bản thân mình trước. Đôi khi bạn phải ích kỷ bởi vì các CLB sẽ không đoái hoài nếu bạn không giành được kết quả tốt”.

“Tôi đã nói với Neymar rằng cậu ấy cần phải dũng cảm lên. Thế giới này thuộc về những người can đảm”, Alves tuyên bố.

Về phía Barcelona, đội bóng này dự kiến sẽ tố cáo PSG lên UEFA về việc phá vỡ Luật công bằng tài chính (FFP), nếu họ tiến hành chiêu mộ Neymar.

Không có điều luật nào cho phép một CLB kiện cáo CLB khác về khả năng vi phạm Luật công bằng tài chính. Tuy nhiên Barca có thể gây áp lực lên Ủy ban kiểm soát tài chính các CLB của UEFA, để họ có những chế tài cứng rắn nhất nếu PSG vi phạm.

Neymar
Để mua Neymar, PSG sẽ phải chi tổng cộng 528 triệu euro

Theo ESPNFC, Neymar đang xem xét đề nghị mức lương 30 triệu euro/năm sau thuế mà PSG đưa ra. Tuy nhiên Barca không sẵn sàng đàm phán với PSG về Neymar.

Do vậy, PSG chỉ còn duy nhất một cách giành Neymar là kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của ngôi sao người Brazil (222 triệu euro). Barca không tin rằng có CLB nào đủ sức trả khoản tiền đó (cùng với các khoản thuế, tiền lương và tiền thưởng trong hợp đồng) mà không vi phạm Luật công bằng tài chính. Họ sẽ yêu cầu UEFA điều tra xuất xứ khoản tiền PSG bỏ ra mua Neymar.

Tuy nhiên theo nguồn tin của ESPNFC, PSG tự tin rằng họ có thể kích hoạt điều khoản giải phóng Neymar mà không vi phạm Luật công bằng tài chính. Trước đây PSG cùng với Man City đã vi phạm Luật công bằng tài chính của UEFA vào năm 2014 và cả hai đều bị trừng phạt. Đội bóng của Pháp chỉ được đăng kí 21 cầu thủ tham dự Champions League mùa giải vừa qua và chỉ được tiêu 55 triệu euro trong các kỳ chuyển nhượng. Ngoài ra họ còn phải nộp phạt 20 triệu euro.

Barca mang Rakitic ra đổi Coutinho, liệu khiến Liverpool xiêu lòng?

Barca mang Rakitic ra đổi Coutinho, liệu khiến Liverpool xiêu lòng?

Cuối cùng, có vẻ như Liverpool đã chịu làm việc với Barcelona. Theo kí giả Rory Marsden, đội bóng nước Anh đã chốt giá cuối cùng là 150 triệu euro cho Philippe Coutinho (vào khoảng 130 triệu bảng)...

Trong bất cứ trường hợp nào, PSG sẽ được FFP kiểm tra tài chính sớm nhất là vào mùa giải 2018-19 và bất cứ sự trừng phạt nào sẽ chỉ được áp dụng ở mùa bóng 2019-20. Mùa Hè này là lần đầu tiên, PSG không bị FFP kiểm soát chi tiêu tài chính, sau khi họ bị trừng phạt vào năm 2014. Về mặt thương mại, PSG cũng đã mạnh hơn trước nhiều.

PSG rất tự tin giành được sự phục vụ của Neymar từ Barca. Đội bóng thủ đô Paris thậm chí còn lên kế hoạch tổ chức lễ ra mắt hoành tráng cho Neymar tại Pháp.

Lúc này, PSG có 2 lựa chọn, đó là tổ chức lễ ra mắt cho Neymar một cách công khai, hoành tráng tại đường phố Paris, hoặc là một bữa tiệc có một không hai tại sân nhà Parc des Princes của họ.

PSG đã liên hệ với cảnh sát Paris để hỏi về việc tổ chức một sự kiện ngoài trời. Ibrahimovic từng được giới thiệu ở trước tháp Eiffel khi anh gia nhập PSG vào năm 2012. Tuy nhiên 1 năm sau đó, thảm kịch đã xảy ra khi PSG ăn mừng chức vô địch Ligue 1 lần đầu tiên sau 19 năm. Quảng trường Trocadero, nơi PSG ăn mừng đã xảy ra cuộc bạo loạn của các CĐV quá khích.

Kể từ đó, PSG không thể tổ chức những màn giới thiệu các tân binh cũng như ăn mừng chức vô địch với những CĐV ở những địa điểm công cộng, nhằm tránh thảm kịch thêm một lần nữa lặp lại.

Sơn Tùng
Tổng hợp từ ESPNFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm