Barca đang tiếp sức cho La Masia

27/03/2018 13:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, những tài năng trưởng thành từ La Masia bị đe dọa, khi Barcelona đạt thỏa thuận về vụ chuyển nhượng Arthur Melo, và cơ hội sở hữu Antoine Griezmann dần trở thành hiện thực.

Không gian chơi bóng ở Camp Nou đang dần trở nên chật chội với những người trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona. Gerard Deulofeu tới Watford theo dạng cho mượn và thật khó để quay trở lại nơi này một lần nữa. Rafinha Alcantara tới Inter Milan theo cách tương tự kèm điều khoản mua đứt hợp đồng, càng khiến cho sự hiện diện của La Masia trở nên mờ nhạt hơn theo năm tháng.

"Chúng tôi luôn cố nhìn về La Masia, mang những tài năng trẻ lên đội 1 và phát triển kĩ năng chơi bóng của họ", Ernesto Valverde khẳng định triết lý của câu lạc bộ, đó là sự kết hợp những ngôi sao hàng đầu thế giới và những tài năng lớn nhất của La Masia.

Chúng ta còn nhớ, một thế hệ đặc biệt đã sản sinh ở nơi đây với Victor Valdes, Carles Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Pedro, Pique, tất cả họ đã tạo ra một giai đoạn cực thịnh cho đội bóng. Nhưng những gì còn sót lại của nó đang tàn úa theo thời gian. Và nếu cuối mùa này, đội trưởng Andres Iniesta quyết định chia tay Barcelona, đó sẽ là một tổn thất nữa với đội bóng xứ Catalunya, mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất là lò đào tạo của nó.

Barca hãy rời xa thứ ánh sáng của loài... đom đóm

Barca hãy rời xa thứ ánh sáng của loài... đom đóm

Real Madrid sẽ không buông bỏ La Liga, và đừng mong Atletico Madrid cũng như vậy. Nhưng đội bóng xứ Catalunya vẫn đang theo đuổi một chức vô địch hoàn hảo ở mùa bóng này với tất cả lợi thế đang nắm trong tay.

Mùa Hè năm rồi, Barcelona đánh mất hàng loạt những cầu thủ trẻ như Eric Garcia tới Manchester City, Jordi Mboula tới Monaco. Điều đó có nghĩa, những cầu thủ trẻ đánh mất niềm tin vào sự phát triển của hệ thống, cùng lúc đó, ban lãnh đạo đội bóng không tìm thấy sự tin tưởng ở những tài năng được nuôi dưỡng ở La Masia. Những sự thay đổi mang đến những hệ lụy khác nhau và khiến cho Barcelona có thể đi chệch hướng trong thời gian tới, nếu như cố gắng duy trì chính sách phát triển dựa trên những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Theo truyền thông xứ đấu bò, ban lãnh đạo đội bóng đang cố gắng cố gắng kí hợp đồng mới với hai cầu thủ trẻ Oriol Busquets và Juan Miranda, trong nỗ lực hạn chế chảy máu tài năng, cũng như làm yên lòng La Masia, trước sự xâm lấn mạnh mẽ của những ngôi sao ngoại quốc. Và bản hợp đồng này sẽ giữ chân Oriol Busquets và Miranda trong 3 năm tiếp theo, và tự động kéo dài thêm 2 năm, nếu như họ đáp ứng được yêu cầu chơi bóng ở đội 1.

Oriol Busquets đã được đá chính trong trận gặp Real Murcia ở Cúp nhà Vua, và dù chấn thương khiến anh bỏ lỡ cơ hội ra sân ở các trận tiếp theo thì tài năng của Oriol vẫn được đánh giá rất cao, và đó là lý do anh được đề nghị kí bản hợp đồng mới. Juan Miranda, trong khi đó, là hậu vệ cánh trái đầy hứa hẹn, nếu như Lucas Digne không đạt được bước tiến cần thiết, Miranda sẽ có cơ hội lên đội một để làm dự bị cho Jordi Alba ở mùa bóng mới.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm