Barca có thể lại bị cấm chuyển nhượng vì tiếp cận Griezmann trái phép

20/12/2017 07:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid đã tố cáo Barca lên FIFA với lí do đội bóng này tiếp cận bất hợp pháp Antoine Griezmann.

Giám đốc truyền thông của Barca, Guillermo Amor đã hé lộ vào cuối tuần trước rằng đội bóng chủ sân Camp Nou đã tiếp cận tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico Madrid. Ông Amor cho rằng chủ tịch Barca, Josep Maria Bartomeu đã gặp gia đình Griezmann để đàm phán. 

Tuy nhiên theo các quy định của FIFA, nếu một CLB muốn chiêu mộ cầu thủ thì họ phải thông báo ý định của mình với CLB chủ quản của cầu thủ đó. Sau khi được “bật đèn xanh”, họ mới có thể bắt đầu đàm phán với cầu thủ.

Chú thích ảnh
Barca đã tiếp cận Antoine Griezmann

Mới đây, Atletico Madrid thông báo rằng họ đã tố cáo hành động tiếp cận bất hợp pháp với Antoine Griezmann của Barca lên FIFA. “Atletico Madrid đã tố cáo Barca lên FIFA vì tiếp tục tiếp cận Antoine Griezmann và người thân của cầu thủ này. Chúng tôi đã biết việc liên hệ bất hợp pháp này của họ. Nên nhớ rằng Griezmann có hợp đồng dài hạn với Atletico Madrid”, người phát ngôn của Atletico Madrid cho biết.

De Bruyne từ chối Real, Barca để nhận lương cao nhất Man City

De Bruyne từ chối Real, Barca để nhận lương cao nhất Man City

Kevin de Bruyne sẵn sàng từ chối các đội bóng khổng lồ của Châu Âu để gia hạn hợp đồng với Man City.

FIFA cũng xác nhận rằng họ đã nhận được đơn tố cáo của Atletico Madrid. Theo Goal, nếu như FIFA kết tội Barca vi phạm quy định, đội bóng xứ Catalunya có thể bị cấm tham gia 2 kỳ chuyển nhượng. Vào tháng 4/2014, Barca đã bị FIFA cấm tham gia 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, đến tận Hè 2015 với lí do đội bóng này tuyển dụng bất hợp pháp các cầu thủ vị thành niên nước ngoài.

Griezmann có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 100 triệu euro (88,4 triệu bảng) với Atletico Madrid. Hợp đồng của tiền đạo người Pháp với Atletico Madrid có thời hạn đến 2022. Ở mùa giải này, Griezmann đã ghi 7 bàn trong 17 lần ra sân cho Atletico Madrid.

Cầu thủ 26 tuổi đã được liên hệ chuyển sang M.U vào Hè 2017. Nhưng anh đã quyết định ở lại Atletico Madrid sau khi CLB này bị FIFA cấm chuyển nhượng. Tuy nhiên cầu thủ người Pháp được cho là có thể rời Atletico Madrid sau khi đội bóng của HLV Diego Simeone mãn hạn cấm chuyển nhượng của FIFA. Các đội bóng lớn của châu Âu như M.U và Barca đều muốn giành được Griezmann.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm