Báo thân Barca tố trọng tài thiên vị Real Madrid

13/03/2017 19:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid vừa có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Real Betis. Với 3 điểm có được, Los Blancos đã đòi lại được vị trí dẫn đầu từ tay Barcelona.

Trong chiến thắng của Real Madrid, Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo là những người hùng. Bộ đôi này đã có những tình huống đánh đầu thành bàn ở cuối mỗi hiệp để giúp đội chủ sân Bernabeu lội ngược dòng thành công.


Real Madrid 2-1 Real Betis

Chiến thắng của Real Madrid khá vất vả và cũng có cả nhiều tranh cãi. Vất vả ở chỗ nếu thủ môn Keylor Navas không mắc sai lầm ngớ ngẩn phản lưới nhà ở phút 24 thì Real Madrid đã thi đấu thoải mái hơn. Còn tranh cãi diễn ra ở trước đó. Phút 21, một đường chuyền dài từ sân nhà Betis đã đặt Brasanac vào thế đối mặt với Keylor Navas. Cầu thủ Betis tuy khống chế bóng không thành công nhưng thủ môn của Real Madrid cũng không thể phá bóng. Bóng vượt qua tầm kiểm soát của Navas nhưng Brasanac sau đó cũng không chạy theo bóng tình huống vì anh đã bị thủ thành người Costa Rica phạm lỗi.


Pha va chạm giữa Navas và Brasacac

Tờ Sport cho rằng đây là một lỗi rõ ràng và cần phải thổi phạt. Tuy nhiên, đã không có bất cứ tiếng còi nào trọng tài Mateu Lahoz được cất lên. Tình huống phạm lỗi diễn ra ngoài vòng cấm nhưng trọng tài người Tây Ban Nha không phạt thẻ Keylor Navas.


Trọng tài Mateu Lahoz bị cho là thiên vị với Real Madrid

Bên cạnh đó, tờ Sport còn nhận xét rằng câu nói “tiếp tục, tiếp tục” là câu nói yêu thích của trọng tài Mateu Lahoz. Báo thân Barca cho rằng việc để trận đấu tiếp diễn đôi lúc là hợp lý nhưng những tình huống như trên sẽ khiến một số đội gặp khó khăn.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm